ĐÀI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC giáo xứ Thánh Linh


ĐÀI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC giáo xứ Thánh Linh
Maria cực nhân!
Mẹ thương ban hồng ân
Khi chúng con cầu khấn
Không ngoảnh mặt từ nan.
Đài Đức Mẹ Lộ Đức giáo xứ Thánh Linh, hạt Đăklăk II do Đức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai thiết lập ngày 11.2.1969.
Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực làm phép ngày 21.11.1994 sau khi trùng tu. Tuy quy mô không lớn nhưng Đài Đức Mẹ ở nội thành nên giáo dân các giáo xứ vùng lân cận Tp. Buôn Ma Thuột đến làm việc kính Đức Mẹ hàng ngày.
Tại đây có thánh lễ vào lúc 17 giờ ngày thứ sáu đầu tháng và lúc 12 giờ trưa ngày 13 hàng tháng.
BBT
29.12.2008

ĐÀI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – GIÁO XỨ THÁNH LINH
50 NĂM NHÌN LẠI


“Qua Mẹ, Chúa nhận lời chúng con” 

 
IMG_3479.jpg
 
Khi còn ở quê nhà, những lúc gặp lo lắng, sợ hãi, gian truân, cha ông chúng con hằng liên lỉ cậy trông, kêu xin Mẹ nâng đỡ.
Đến lúc bỏ lại sau lưng tất cả, lênh đênh trên biển mênh mông, để ra đi một miền đất xa lạ, các ngài vẫn kêu cầu Mẹ.
Khi đến bến bình an, các ngài vẫn không quên Mẹ.
Mãi đến năm 1968, một biến cố lớn càng thúc giục cha ông chúng con quyết tâm xây dựng tượng đài Mẹ nơi đây, như một dấu mốc thời gian và cũng là cột mốc lịch sử mà Mẹ là Đấng Bảo Trợ cha ông chúng con, vì: “Qua Mẹ, Chúa nhận lời chúng con”
Đồng thời nhắc nhở con cháu: phải luôn vững tin vào Chúa qua việc tôn kính Mẹ (như lời Mẹ dặn ở Fatima)
Hôm nay, Giáo xứ chúng con và cách riêng là con cháu những người đã rời quê cha đất tổ, cùng nhau nhớ lại những ơn lành Chúa đã ban cho cha ông chúng con và con cháu của các ngài.
Kỷ niệm 50 năm (1969 – 2019). Là dịp để nhắc nhớ con cháu chúng con luôn vững tin vào Chúa và qua chuỗi Mân Côi hàng ngày nhớ đến Mẹ.
Chúng con xin được hợp với Mẹ và nhờ Mẹ ca ngợi tình thương xót và Quyền Năng của Chúa đến muôn đời.
Chúa luôn biết phải làm gì, còn chúng con, quan trọng là phải tin Chúa, cậy nhờ vào Mẹ.


Tâm tình tri ân và cảm tạ Đức Mẹ được thể hiện

- Năm 1956 – 1957: Có bảy gia đình đặt chân đến mảnh đất này để sinh sống.
- Ngày 12-01-1969: Sau cuộc họp của Giáo Họ Lộ Đức, Ban Hành Giáo Họ và các bô lão đi cắm mốc.
- Cha Vinh Sơn Nam Huân, Quản xứ Thánh Linh đặt viên đá để khởi công xây dựng Đài Đức Mẹ.
- Vào thời điểm này, Giáo Họ đã có khoảng 20 gia đình.
- Đài Đức Mẹ xây dựng hoàn toàn thủ công; không điện, không cơ giới. Có hai thợ xây. Bà con trong Giáo Họ, hằng ngày luân phiên chuyển vật liệu, kể cả nước từ suối lên bằng khiêng, vác, gánh.
- Ngày 02-02-1969: Hoàn tất và chuẩn bị khánh thành.
- Ngày 11-02-1969: Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai làm phép và khánh thành, với sự tham dự của bà con trong Giáo xứ Thánh Linh và một số đoàn thể của vài Giáo xứ lân cận.
- Tháng bảy năm 1994: (dịp 25 năm) Cha Giuse Đặng Sỹ Bình cho khởi công trùng tu: Hạ sâu mặt nền xung quanh đài, đặt thêm tượng thánh nữ Bernadetta, làm mới hai bức phù điêu bên hông chân đài, ốp đá bốn chung quanh thân đài, xây tường rào bao quanh khuôn viên đài để tạo vẻ tôn nghiêm.
- Ngày 21-11-1994: Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực về tái làm phép.
- Bà con Giáo Họ Lộ Đức ước ao được tỏ lòng biết ơn và cảm tạ Đức Mẹ; ước mong cho đến đời đời con cháu vẫn luôn quây quần dưới bóng Mẹ, để cùng với Mẹ ca ngợi và tạ ơn tình thương của Chúa.

 
Phạm Ngọc Quý
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...