Ban VH-TT Giáo xứ Phú Xuân mừng Bổn Mạng


Giáo Xứ Phú Xuân Lễ Mừng Kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Bổn Mạng Ban Văn Hóa - Truyền Thông


 
Vào lúc 18g30 ngày 22/10/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Phú Xuân, Cha Quản xứ Phaolô Mai Văn Nam đã cử hành Thánh lễ Mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Bổn mạng Ban Văn hóa - Truyền thông Giáo xứ.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có Thầy xứ Phêrô Khoa, BTV/HĐGX, các Ban ngành đoàn thể, các Hội đoàn, BĐH 8 Giáo xóm, đông đảo cộng đoàn và các Thông tín viên trong Ban Truyền thông Giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Cha Quản xứ đã làm phép ảnh tượng Thánh quan thầy, tiếp đó Cộng đoàn rước kiệu ảnh Thánh nhân chung quanh khuôn viên nhà thờ một cách long trọng và trang nghiêm.

Trong bài giảng lễ, Cha Phaolô sơ lược tiểu sử của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, tên khai sinh là Karol Józef Wojtyła, với bao khó khăn từ khi thơ ấu. Thánh nhân sinh ngày 18.05.1920 tại Wadowice, Ba Lan. Sau khi học hết chương trình trung học tại Marcin Wadowita, Wadowice, năm 1938, cậu ghi danh vào Đại Học Jagellónica, Cracovia. Do chiến tranh, trường Đại học bị đóng cửa vào năm 1939, cậu Karol phải làm việc (1940-1944) trong một hầm mỏ, và một nhà máy hóa chất để kiếm sống. Năm 1942, cảm thấy mình có ơn gọi làm linh mục, cậu bắt đầu theo học tại Đại Chủng Viện chui tại Cracovia dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám Mục Cracovia, ĐHY Adam Stefan Sapieha. Sau khi chiến tranh kết thúc, thầy tiếp tục theo học trong Đại Chủng Viện Cracovia mới được mở cửa lại, và tại Phân Khoa Thần Học của Viện Đại Học Jagellónica, cho đến khi chịu chức linh mục tại Cracovia vào ngày 11.11.1946, do sự đặt tay của Đức Tổng Giám Mục Sapieha.

Ngày 04.07.1958, Đức Giáo Hoàng Piô XII đặt ngài làm giám mục hiệu tòa Ombi và giám mục phụ tá Cracovia. Ngài được tấn phong giám mục vào ngày 28.09.1958 tại nhà thờ chánh tòa Wawel (Cracovia), do sự đặt tay của Đức Tổng Giám Mục Eugeniusz Baziak. Ngày 13.01.1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đặt ngài làm Tổng Giám Mục Cracovia và đề cử ngài lên tước vị Hồng Y vào ngày 26.06.1967. Các Hồng Y đã bầu chọn ngài làm Giáo Hoàng vào ngày 16.10.1978. Ngài khởi đầu tác vụ Thánh Phêrô vào ngày 22.10.1978 chọn danh hiệu là Gioan-Phaolô II.
 
Ngài qua đời tại Vatican ngày 02.04.2005, lúc 21g37. Ngày 28.04 sau đó, Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã miễn chuẩn thời gian chờ đợi để khởi sự thủ tục phong thánh cho Ngài. Thủ tục này đã được chính thức khai mở vào ngày 28.06 2005. Ngày 19.12.2009, Ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI phong là Đấng đáng kính và phong chân phước ngày 01.5.2011. Ngài được Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên thánh vào ngày 27.4.2014.

Cuối lễ, Cha Quản xứ chúc mừng các thành viên trong Ban Truyền thông và mời gọi mỗi thành viên cũng như cộng đoàn tích cực qua việc sử dụng phương tiện truyền thông trong sứ mạng truyền giáo nói chung và công tác Mục vụ của Ban Truyền thông nói riêng.

Ban Truyền thông chúng con cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bổn mạng. Đây cũng là dịp chúng con lặp lại lời Tuyên hứa của người Thông tín viên Công giáo: Hết lòng cộng tác với Chúa Giêsu và Giáo hội trong việc sử dụng phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng, hiệp thông, xây dựng Văn hóa sự sống và Văn minh tình thương.

 




Ban Truyền thông Giáo xứ Phú Xuân
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...