Giáo xứ Công Chính: Khánh thành tháp chuông


Giáo xứ Công Chính: Khánh thành tháp chuông
 

Sáng ngày 24.05.2018, Giáo xứ Công Chính hân hoan đón chào Đức Giám mục Giáo phận, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Khách về dâng Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Tháp Chuông, Mừng 40 năm hình thành - phát triển, và Mừng 10 năm lên hàng Giáo xứ.  

Cách đây 40 năm, sau biến cố 75, người dân từ khắp mọi miền đất nước tìm về Cư Pao (tiếng bản địa gọi là đồi con trâu) và chọn nơi đây để lập nghiệp, khai hoang phát rẫy, làm ăn sinh sống. Trong số đó có hơn 100 gia đình người Công giáo là tín hữu Giáo phận Vinh và Giáo phận Huế, sống rải rác ven quốc lộ 14. Họ hợp thành từng nhóm đọc kinh, cầu nguyện mỗi ngày; hàng tuần lại rủ nhau đi bộ đến Nhà thờ Giáo xứ Vinh Quang tham dự Thánh lễ Chúa nhật và các Lễ trọng trong năm.

Ngày 14/02/1978, Giáo họ Cư Bao được thành lập trực thuộc Giáo xứ Vinh Quang. Từ đó đời sống đạo của các tín hữu ngày một thăng tiến. Ngày 09/10/1994, Giáo họ nhận Thánh Giuse làm Bổn mạng và đổi tên là Giáo họ Công Chính. Nhờ sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse, Giáo họ bắt đầu khởi sắc. Mọi người đồng tâm nhất trí, chung tay xây dựng Nhà thờ và phát triển đời sống đạo.

Ngày 17/11/2008, Giáo họ Công Chính được nâng lên hàng Giáo xứ do Cha Giuse Đỗ Minh Hiển làm Quản xứ tiên khởi. Đến năm 2015, Bề trên thuyên chuyển Cha đi nhận nhiệm sở mới, cử Cha Nicolas Lưu Nhất Tâm về quản xứ. Theo thống kê mới nhất, hiện nay Giáo xứ Công Chính có 5.955 tín hữu, có 23 tu sĩ (02 nam, 21 nữ), có 2 thầy Đại chủng sinh và 1 linh mục xuất thân từ Giáo xứ.

Và hôm nay 24/05/2018, toàn thể Giáo xứ tạ ơn Hồng ân Thiên Chúa, vui mừng Khánh thành tháp chuông, Mừng 40 năm hình thành - phát triển, và Mừng 10 năm lên hàng Giáo xứ.  

Tháp chuông được khởi công xây dựng ngày 02/10/2017, nay đã hoàn thành nhờ sự hiệp nhất, chung tay góp công góp sức của tất cả mọi tín hữu trong Giáo xứ. Đặc biệt, gia đình ông bà Võ Minh Tâm dâng cúng quả chuông 500kg, gia đình ông bà Lê Hữu Khánh (cây xăng Hồng Thu) dâng cúng quả chuông 300kg, gia đình ông bà Nguyễn Anh Tuân dâng cúng quả chuông 200kg.

Kể từ hôm nay, tiếng chuông đã ngân lên nơi đây. Tiếng chuông mời gọi dân Chúa đến họp nhau cầu nguyện. Xin Chúa cho mọi tín hữu biết hướng lòng lên Chúa, biết chia sẻ buồn vui với anh em và biết mau mắn đến nhà thờ, nơi họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Đức Kitô, nghe được Lời Chúa và bày tỏ được ước nguyện lên Thiên Chúa.

Nhờ lời bầu cử của Thánh Cả Giuse, xin Thiên Chúa toàn năng gửi Thánh Thần, tình yêu của Người xuống trên chúng con, để hướng dẫn, đổi mới Giáo xứ chúng con trong hiệp nhất yêu thương và cùng nhau xây dựng Giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

 









 
Chuông Gió
VIDEO
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...