Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo xứ Ea H’leo và bổ nhiệm Linh mục quản xứ


Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo xứ Ea H’leo và bổ nhiệm Linh mục quản xứ

Ngày 06.6.2017, Cộng đoàn tín hữu Ea H’leo hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, về dâng Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức thành lập Giáo xứ Ea H’leo, đồng thời bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR làm Linh mục quản xứ tiên khởi.

Ea H’leo là tên một con sông lớn chảy qua vùng đất cao nguyên màu mỡ về phía Bắc tỉnh Đak Lak, nay là huyện Ea H’leo , trung tâm hành chính là thị trấn Ea Đrăng cách TP. Buôn Ma Thuột 82 km về phía Bắc, theo quốc lộ 14 đi Gia Lai.

Thời Pháp thuộc, Ea H’leo thuộc quận Buôn Hô, tỉnh Đăk Lăk. Sau 1954, chính quyền Sài Gòn ra nghị định 1746 thay đổi địa giới hành chính của 2 tỉnh Đăk Lăk và Plei Ku. Khi đó, Ea H’leo thuộc quận Cheo Reo của tỉnh Plei Ku. Ngày 1/9/1962, Sắc lệnh số 186 quyết định tách một phần phía Nam tỉnh Plei Ku và phía Bắc tỉnh Đăk Lăk để thành lập một tỉnh mới, tỉnh Phú Bổn; gồm 4 quận là Cheo Reo, Phú Túc, Phú Thiện và Thuần Mẫn. Ea H’leo thuộc quận Thuần Mẫn.

Sau biến cố 1975, vùng đất này vẫn còn hoang vắng, chỉ có một số dân tộc bản địa J’rai và Êđê sinh sống. Từ năm 1978 về sau, các vùng kinh tế mới, các lâm trường, nông trường được thành lập và những công nhân từ khắp mọi miền đất nước qui tụ về đây hình thành một cộng đồng đa sắc tộc, đa văn hóa. Trong số đó, có các tín hữu thuộc Giáo phận Huế và Giáo phận Qui Nhơn tạo nên cộng đoàn dân Chúa nho nhỏ. Vào các ngày Chúa nhật và Lễ trọng, các tín hữu rủ nhau vượt hơn 40 cây số để tham dự thánh lễ ở Nhà thờ Giáo xứ Buôn Hô bằng các loại phương tiên thô sơ như xe đạp, xe bò,…

Lễ Giáng sinh năm 1992, các tín hữu họp nhau tự tổ chức cử hành nghi thức phụng vụ và Mừng Chúa Hài đồng. Từ đó, họ thường xuyên đọc kinh tối, cầu nguyện tại các tư gia với lòng sốt mến. Mãi đến năm 2001 mới có Thánh lễ đầu tiên Mừng Chúa Giáng Sinh do Cha Giuse Nguyễn Đình Chung, Phó xứ Buôn Hô, đến cử hành tại nhà ông Trần Mẫn, thuộc xã Ea Khal.

Năm 2003, theo công văn số 191/UB-VP ngày 20-05-2003, UBND huyện Ea H’leo cho phép các tín hữu hằng năm được tổ chức hai Thánh lễ Phục sinh và Giáng sinh tại nhà ông Trần Mẫn, thôn 1, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo.

Đời sống đạo quá khó khăn khiến nhiều tín hữu nản lòng muốn rời bỏ vùng đất màu mỡ này trở về quê cũ. Nhưng Chúa thương dân Ngài, nên năm 2004, Cha Phê-rô Trương Văn Khoa mua được khu đất tại TDP 9, thị trấn Ea Drăng để làm Nhà nguyện (Diện tích: 7.713m2). Rồi đến ngày 07/12/2005, Linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Sơn được lãnh nhận Hồng ân Linh mục và được bổ nhiệm làm Cha phó Giáo xứ Buôn Hô, đặc trách Giáo điểm Ea H’leo. Ngày 22/12 năm đó, Nhà nguyện đầu tiên được dựng lên. Từ đó, các tín hữu quy tụ về đây cử hành Thánh lễ Chúa nhật, Lễ trọng và lãnh nhận các Bí tích.

Niềm vui chưa được bao lâu, ngày 29/12/2010, Nhà nguyện lại phải di dời sang địa điểm mới thuộc TDP 11, thị trấn Ea Drăng, như hiện nay. Vượt qua mọi gian nan, khốn khó, Cha đặc trách luôn đồng hành cùng các tín hữu giúp họ giữ vững đức tin, cậy trông vào Chúa, xây dựng nhà Chúa, xây dựng cộng đoàn Giáo điểm không mệt mỏi.

Ngày 26/12/2013, Ngôi nhà thờ mới đã hoàn thành, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột về cắt băng khánh thành, dâng Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức làm phép nhà thờ. Ngày 06/11/2016, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột ra Văn thư số 18/14 quyết định thành lập Giáo xứ Ea H’leo thuộc Giáo hạt Buôn Hô, tách ra từ Giáo xứ Buôn Hô.

Và ngày 06/06/2017, Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR, làm Linh mục quản xứ tiên khởi.

Như vậy, hôm nay quả là hồng ân to lớn mà Thiên Chúa ban cho cộng đoàn Ea H’leo: mừng Nhà thờ mới, mừng Giáo xứ mới, mừng Cha quản xứ mới.

Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Giám mục giới thiệu với cộng đoàn về Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR, được ngài bổ nhiệm làm linh mục quản xứ tiên khởi của Giáo xứ Ea H’leo, là chủ chăn chăm lo đời sống đức tin của giáo dân trước mặt Thiên Chúa và trước mặt Giám mục Giáo phận.

Thánh lễ tạ ơn, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế bắt đầu vào lúc 9g30. Đồng tế với ngài, có Đức Ông Đa Minh, Quý Cha bề trên Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Quý Cha Quản hạt, Quý Cha quản xứ, phó xứ Giáo xứ Buôn Hô, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Về tham dự Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Tân Giáo xứ Ea H’leo, có Quý Tu sĩ nam nữ, Quý chức HĐGX Buôn Hô, Quý vị đại diện chính quyền các cấp, Quý Ân nhân, Quý Thân nhân và Quý Khách.

Trước Thánh lễ, ông Chủ tịch HĐGX Buôn Hô đọc diễn văn chào mừng. Sau đó, Đức Giám mục chủ sự nghi thức Thành lập Giáo xứ. Ngài ban huấn từ và trao sắc lệnh Thành lập Giáo xứ Ea H’leo cho Cha quản xứ Buôn Hô công bố trước cộng đoàn, nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm làm bổn mạng. Cộng đoàn vỗ tay vui mừng, tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng kèn hùng tráng biểu lộ niềm hân hoan. Ông Chủ tịch HĐGX Ea H’leo dâng lời cảm tạ Đức Giám mục.

Tiếp đến, Đức Giám mục trao văn thư bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR làm Linh mục quản xứ Giáo xứ Ea H’leo cho Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương, Quản hạt Buôn Hô, công bố trước cộng đoàn. Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR quỳ trước Bàn thờ, tuyên xưng Đức tin, lập lại Lời hứa khi chịu chức Linh mục trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn.

Sau khi Đức Giám mục trao hôn bình an, Cha Quản hạt Buôn Hô thay mặt Đức Giám mục hướng dẫn linh mục tân quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa, nhận nhiệm vụ dẫn dắt cộng đoàn Giáo xứ.

Cha Quản hạt Buôn Hô trao chìa khóa Nhà Tạm cho linh mục tân quản xứ, Cha quản xứ mở cửa Nhà Tạm, quỳ gối cung kính xông hương Mình Thánh Chúa để tỏ lòng tôn thờ và quy phục Đức Kitô.

Cha Quản hạt Buôn Hô hướng dẫn linh mục tân quản xứ ngồi vào Tòa giải tội như là hiện thân của Lòng thương xót Chúa, thực hiện sứ mạng hòa giải hối nhân với Thiên Chúa.

Trước khi kết lễ, ông Chủ tịch HĐGX Ea H’leo đọc diễn văn cám ơn. Sau đó, Cha Tân Quản xứ bày tỏ tâm tình kính yêu, vâng phục Đức Cha, tạ ơn Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và Quý Khách.

Đức Giám mục ban huấn từ và phép lành kết lễ. Xin Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, quan thầy của Giáo xứ cầu bầu nâng đỡ và gìn giữ cộng đoàn tín hữu Ea H’leo luôn hiệp nhất và ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Cầu mong Giáo xứ Ea H’leo sẽ phát triển mạnh mẽ và trở thành Trung tâm Loan báo Tin Mừng cho muôn dân trên cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo phận Ban Mê Thuột, nhất là tại vùng đất cao nguyên màu mỡ này, nơi cửa ngõ phía Bắc tỉnh Đăk Lăk.

Xem thêm HÌNH ẢNH

Giáo xứ Ea H’leo, 06.06.2017
Chuông Gió

VIDEO:

 

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ EA H’LEO

Trọng kính: - Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột.
Kính thưa:
- Đức Ông Đa-minh.
- Cha Quản hạt Buôn Hô.
- Quý Cha, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
- Cha Tân Quản Xứ.
- Quý Cha đồng tế.
- Quý nam nữ Tu sĩ.
- Quý Chủng sinh, Ứng sinh, cùng quý Quan khách.

Con xin tóm tắt sơ lược về sự hình thành và phát triển Giáo xứ Ea H’Leo.

Giáo xứ Ea H’Leo tọa lạc tại trung tâm Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, cách Thành phố Buôn Ma Thuột 82km về hướng Bắc.

- Sau năm 1975, vùng đất này vẫn còn hoang vắng, hầu như chỉ có người Ê Đê và J’Rai. Một vài năm sau đó, người dân tứ xứ đã bắt đầu di cư lập nghiệp tại đây. Trong đoàn người di dân đó, có một số bà con Giáo dân.

- Năm 1992, vì chưa có Nhà thờ, chưa có Linh mục nên vào dịp lễ Giáng Sinh Giáo dân đã cùng nhau tổ chức Phụng vụ Mừng Chúa Giáng Sinh tại nhà dân. Kể từ đấy, Giáo dân tổ chức đọc kinh, cầu nguyện thường xuyên tại các tư gia.

- Năm 1994 đến năm 2000, Linh mục Phê-rô Trương Văn Khoa Quản xứ Giáo xứ Buôn Hô, cùng quý Cha Phó xứ, với lòng nhiệt thành tông đồ, các Ngài cố gắng hết sức để tìm cách làm mục vụ, nhưng cũng còn nhiều hạn chế.

- Năm 1999, tập thể Giáo dân Ea H’Leo đã mua đất, dựng Nhà nguyện đầu tiên tại đồi đá TDP 5 nhưng chỉ tồn tại được một thời gian rất ngắn.

- Đến năm 2001, Cha Phó xứ Buôn Hô, Giu-se Nguyễn Đình Chung dâng thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh đầu tiên (tại nhà ông Trần Mẫn), xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk.

- Năm 2003, theo công văn số 191/UB-VP ngày 20 tháng 5 năm 2003 của UBND huyện Ea H’Leo, cho phép tổ chức hai lễ trọng Phục Sinh và Giáng Sinh định kỳ hàng năm tại nhà ông Trần Mẫn, thôn 1 xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk.

- Năm 2004, Cha Phê-rô Trương Văn Khoa kêu gọi đóng góp mua đất tại TDP 9 thị trấn Ea Drăng để làm Nhà nguyện. (Diện tích: 7.713m2)

- Vào ngày 07/12/2005, Linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Sơn được lãnh nhận Hồng ân Linh mục và được Đức cố Giám mục Giáo phận Giu-se Nguyễn Tích Đức bổ nhiệm làm Cha Phó Giáo xứ Buôn Hô, đặc trách Giáo điểm Ea H’Leo. Vào ngày 22/12 năm đó, Nhà nguyện tiền chế được dựng lên, từ đó mọi người quy tụ về đây để cử hành Thánh lễ Chúa nhật, Lễ trọng và cử hành các Bí tích. Mặc dù chưa ổn định vì phải di dời nhường đất cho quốc phòng nhưng mọi người rất hạnh phúc đến rơi lệ. Từ đây không còn nghĩ tới việc bỏ vùng đất màu mỡ này để về lại quê hương vì chưa có Nhà thờ, chưa có Linh mục chăn dắt. Nhưng, Nhà nguyện này chỉ tồn tại được 5 năm sau đó phải di dời đến địa điểm hiện tại.

- Ngày 24/12/2005, dựng xong Nhà nguyện tiền chế tại TDP 9, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk. Sáng ngày 25/12/2005 cha Quản xứ Phê-rô Trương Văn Khoa, quý Cha Phó Giáo xứ Buôn Hô dâng Thánh lễ đồng tế trọng thể đầu tiên Mừng Chúa Giáng Sinh tại Nhà nguyện này.

- Mãi đến ngày 19/01/2010, trải qua biết bao thăng trầm, sau nhiều năm trông chờ, Chính quyền ra quyết định công nhận Giáo họ Ea H’Leo.

- Đến ngày 29/12/2010, Nhà nguyện lại một lần nữa phải di dời sang địa điểm mới thuộc TDP 11 thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk như hiện nay.

- Vào ngày 06/12/1013, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã cử hành thánh lễ long trọng làm phép và khánh thành ngôi Nhà thờ Giáo họ Ea H’Leo, ngôi Nhà thờ đầu tiên ở địa phương này. Kể từ đó cho đến này, Giáo họ Ea H’Leo ngày càng ổn định và phát triển không ngừng.

- Căn cứ công văn số 8862/UBND-KGVX đề ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chia tách, thành lập Giáo xứ Ea H’Leo, Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột ra văn thư số 18/14 đề ngày 06/11/2016 quyết định thành lập Giáo xứ Ea H’Leo thuộc Giáo hạt Buôn Hô, Giáo phận Ban Mê thuột.

- Căn cứ văn thư số 188/16 đề ngày 20/11/2016 về việc bổ nhiệm Linh mục Giu-se Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên Phó xứ Buôn Hô, quản nhiệm Giáo họ Ea H’Leo làm Quản xứ Giáo xứ Ea H’Leo, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk ra công văn số 1856/UBND-KGVX đề ngày 17/03/2017 cho phép thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục Giu-se Nguyễn Hoàng Sơn làm Quản xứ Giáo xứ Ea H’Leo.

- Kính thưa Đức Cha Giáo Phận, Cha quản hạt Buôn Hô, quý Cha thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, quý Cha đồng tế, cùng quý Vị!

- Trải qua 12 năm sinh hoạt tương đối ổn định, một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng không ngắn, Giáo xứ chúng con đã hình thành nên: 12 Giáo họ, 10 Thôn buôn, phân bổ tương đối đều trên địa bàn huyện Ea H’Leo. Ngoài ra, các Đoàn thể và Hội đoàn cũng dần được hình thành như: Đoàn Thiếu Nhi, Giáo Lý Viên, Giới trẻ, Các Ca đoàn, Ban Loan Báo Tin Mừng, Ban Bác Ái Xã Hội, Hội Gia Trưởng, Hội Hiền Mẫu, Hội Lêgiô, Hội Lòng Chúa Thương Xót…

- Tổng số Giáo dân hiện nay khoảng hơn 7.000 nhân danh. Trong đó, người Kinh trên 5.000 người; người J’Rai và Ê Đê khoảng trên 2.000 người.

- Trọng kính Đức Cha Giáo Phận! Kính thưa quý Cha và toàn thể quý Vị! Nhờ Hồng ân Thiên Chúa, nhờ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cầu bầu, mà Giáo xứ chúng con có ngày hôm nay. Chúng con muôn đời xin tri ân cảm tạ hồng ân Thiên Chúa! Chúng con xin tri ân Đức Cha Giáo Phận đã luôn quan tâm săn sóc, động viên khích lệ, cầu nguyện và chỉ bảo cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ tràn đầy Thần Khí trên Đức Cha để Đức Cha bước theo Ngài trên con đường yêu thương và phục vụ!

- Chúng con xin tri ân Đức Cố Giám mục Phê-rô và Hai Cố Giám mục Giu-se, Cố Giám mục Phao-lô Giám Quản, Cha cố Giu-se Phạm Minh Đức, Cha cố Phê-rô Trương Văn Khoa, đã quan tâm nâng đỡ và hy sinh rất nhiều nhưng đã không được chứng kiến thành quả hôm nay!

- Chúng con xin tri ân quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ông Bà Anh Chị Em đã hy sinh tận tuỵ và cộng tác với chúng tôi trong việc xây dựng, hình thành và phát triển Giáo xứ này, nhất là những người đã ra đi không được chứng kiến thành quả hôm nay!

- Chúng con cũng xin cảm ơn quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân, Thân nhân xa gần đã cầu nguyện, giúp đỡ chúng con cách này hay cách khác!

Chúng con xin Đức Cha, quý Cha và quý Vị tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ Giáo xứ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa xuống muôn ơn lành trên Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ cùng quí Vị.

Giáo xứ chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ!   

Ea H’Leo, ngày 06 tháng 6 năm 2017  

Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ Ea H’Leo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...