Giáo họ Duy Linh hành hương Về Nguồn


Giáo họ Duy Linh (Gx. Thánh Tâm) hành hương Về Nguồn


Nhân dịp kỷ niệm Thánh Giuse Diaz Sanjurio An (1857) tử đạo, và lần đầu tiên Giáo họ An Lộc thuộc Giáo xứ Quần Phương thay mặt cho Gp. Bùi Chu tổ chức tuần Chầu Mình Thánh Chúa 20/07/2019. Nhận lời mời của Giáo họ An Lộc – đơn vị kết nghĩa với Giáo họ Duy Linh, Giáo xứ Thánh Tâm – Gp. Ban Mê Thuột, ngày 18/07/2019 Cha Phaolô Maria Lê Văn Quyền đã cùng với 98 giáo dân đại diện cho các đoàn thể thuộc Giáo họ Duy Linh, và các Giáo xứ trong và ngoài Giáo phận, tổ chức hành hương với chủ đề “VỀ NGUỒN” đã đi thăm và hiệp thông dâng thánh lễ tạ ơn - Chầu và Cung nghinh Thánh Thể tại Nhà thờ Giáo họ An Lộc.
       
Để chuẩn bị cho tuần Chầu Mình Thánh Chúa lần đầu tiên, Giáo họ An Lộc đã tổ chức tu sửa và xây dựng mới nhiều công trình trong và ngoài Nhà thờ rất trang trọng. Đặc biệt, trong Thánh Lễ khai mạc Tuần Chầu lượt, đã có 12 Linh mục dâng Thánh lễ đồng tế với hàng ngàn giáo dân cùng với 7 nhạc đoàn trong các Giáo họ và Giáo xứ bạn đến tham dự. Tuần Chầu được kết thúc với nghi thức Cung nghinh Thánh Thể trong không khí rất trang nghiêm và thánh thiện.
       
Ngoài ra, trong chuyến hành hương “Về Nguồn” lần này, trước tiên đoàn đã đến viếng Đức Mẹ Măng Đen, cầu xin ơn bình an cho chuyến đi. Sau đó, đoàn lần lượt đến hành hương tại Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện – Viếng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (tại đây lưu giữ rất nhiều hài cốt các Thánh Tử Đạo Việt Nam), viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, viếng Trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu. Trước đó, đoàn hành hương cũng đã ghé thăm Tòa Giám Mục Bùi Chu, Cô nhi viện Thánh An do Đức Cha Thánh Giuse An (José Diaz Sanjurio. OP) thành lập năm 1852 và tái lập 19/03/1993.
       
Ngày 23/07/2019, sau 5 ngày “Về Nguồn” đoàn đã được Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và kết thúc chuyến đi trong Niềm Tin và Phó Thác.

 
  
 
 Quang cảnh trong nhà thờ được trang trí lộng lẫy


Tượng đài Chúa Giêsu bên ngoài nhà thờ Giáo họ An Lộc được trang trí nổi bật trong khuôn viên  nhà thờ.
 
              Một số hình ảnh tại Giáo họ An Lộc –  Giáo xứ Quần Phương – Gp. Bùi Chu  trong ngày Chầu MìnhThánh Chúa.
 
 
   
           Mặt trước Nhà thờ giáo họ An Lộc trong ngày Chầu  lượt  
 

 
Trong thời gian giam giữ các Thánh bị “chúng” đóng dấu lửa chữ TÀ ĐẠO trên gò má trái
 

 
Tượng các Thánh Tử Đạo được đặt trang trọng trong Nhà thờ Sở Kiện, nơi lưu giữ rất nhiều hài cốt các Thánh

  

Có rất nhiều Hài cốt của các Thánh đang được lưu giữ và bảo quản rất cẩn thận tại Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện
 
(một số hình ảnh chụp tai Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện khi đoàn đến viếng các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
 
Một vài hình ảnh tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu
 
 
 
Cha Phaolô Maria Lê Văn Quyền dâng Thánh lẽ Tạ ơn tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu
 

 
Chụp hình lưu niệm tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu
 
Giuse Nguyễn Đức Vinh
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...