GX Thổ Hoàng -Tân Ban Hành Giáo Tuyên Hứa

Tân Ban Hành Giáo của 3 giáo họ tuyên hứa nhận trách nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm, từ ngày 01.05.2022 tới 01.05.2026.

Giáo xứ Thổ Hoàng –Tân Ban Hành Giáo Tuyên Hứa

Lúc 4 giờ 45 sáng Chúa nhật ngày 01.05.2022 cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành đã cử hành thánh lễ Chúa nhật tuần 3 mùa Phục Sinh, hôm nay cũng là ngày lễ thánh Giuse lao động.

Trong thánh lễ hôm nay, Tân Ban Hành Giáo của 3 giáo họ tuyên hứa nhận trách nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm, từ ngày 01.05.2022 tới 01.05.2026.

Sau bài Tin Mừng cha Giuse đã quảng diễn bài Tin Mừng về hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần thứ 3 trên bờ biển Tibêria, Chúa hiện ra khi lòng các môn đệ chưa hết hoang mang sau cái chết của Thầy.

Thánh Phêrô tông đồ trưởng đã bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Sau lời thánh Phêrô thì đã có sự đồng thuận của các tông đồ khác: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Thế là mọi người đồng tâm đi xuống thuyền, nhưng mệt mỏi suốt cả đêm mà không bắt được con cá nào thì ngay lúc đó, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển: “Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. (Ga 21)

Tiếp ý tưởng nầy, cha Giuse mời gọi những người trong Tân Ban Hành Giáo 3 giáo họ hãy đồng thuận làm việc với nhau, sẽ có vất vả, có lắng lo, có thất vọng nhưng hãy tin và hãy cầu xin luôn có sự hiện diện của Đức Giêsu trong công việc của mình, hãy lắng nghe và thực thi ý Ngài, như các môn đệ đã nghe, đã thực thi và được một mẻ cá lạ lùng.

Quý chức tuyên hứa nhiệm kỳ mới 01.05.2022 tới 01.05.2026 như sau:

I. Giáo họ Phaolô trở lại

1. Ông Toma Nguyễn Hồng Lâm, Trưởng ban

2. Ông Gioan Nguyễn Văn Liên, Phó ban

3. Bà Êlixabet Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Thư ký

4. Ông Phêrô Nguyễn Trung Kiên, Thủ quỹ

5. Ông Giuse Nguyễn Đình Thanh, Hội Hiếu

II. Giáo họ Maria Mẹ Thiên Chúa

1. Ông Giuse Lê Văn Xuyến, Trưởng ban

2. Ông Gioan Lê Văn Hạp, Phó ban

3. Ông Phêrô Hoàng Trọng Sáng, Thư ký

4. Bà Maria Trần Thị Hồng Lam, Thủ quỹ

5. Ông Phêrô Nguyễn Sang Thanh, Hội Hiếu

III. Giáo họ Giuse Thợ

1. Phêrô Nguyễn Văn Cường, Trưởng ban

2. Ông Giuse Đào Quang Thạch, Phó ban

3. Ông Giuse Châu Hùng Thoại, Thư Ký

4. Bà Têrêsa Trần Thị Hồng Cẩm, Thũ quỹ

5. Ông Phêrô Võ Tá Mận, Hội Hiếu

Kết thúc Thánh lễ, một lần nữa, Cha quản xứ gởi lời tri ân tới những vị hôm nay mãn nhiệm kỳ, đồng thời trao bằng tưởng lục cùng thông báo các nội dung hoạt động sắp tới:

1. Tối 01.5 khai mạc tháng hoa đồng thời kính thánh Giuse Thợ tại Đài Đức Mẹ

2. Chúa nhật hôm nay, sau lễ thiếu nhi các lớp giáo lý bắt đầu hoạt động lại

3. Trong 2 tuần tiếp theo, Giáo xứ sẽ tổ chức từng 2 giáo họ một họp mặt với chủ đề: Giáo Xứ Hiệp Hành
 









XemHình Ảnh https://photos.app.goo.gl/ygDaB6FFcLkpaZbX8

Hồng Bính

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...