GX Thổ Hoàng: Thánh lễ Mẹ Sầu Bi

Lúc 4 giờ 45 sáng thứ ba ngày 15.09.2020, Cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành chủ sự thánh lễ Mẹ Sầu Bi tại Đài Đức Mẹ.
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Mẹ Sầu Bi


Sau hơn 40 ngày giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ vào văn thư 4666/UBND-KGVX của UBND Tỉnh Đăk Nông về việc “Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới”, đề ngày 11 tháng 09 năm 2020. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận đã thông báo cho các giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn trong Tỉnh Đăk Nông về việc sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường vào ngày 12.09.2020.

Lúc 4 giờ 45 sáng thứ ba ngày 15.09.2020, Cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành chủ sự thánh lễ Mẹ Sầu Bi tại Đài Đức Mẹ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse cắt nghĩa ý nghĩa Mẹ Sầu Bi, đồng thời mời gọi mọi người hãy hiệp thông với Mẹ đứng dưới cây Thánh giá Chúa Giêsu mà dâng hết mọi khổ đau đời mình cho Chúa, đồng thời ngài mời gọi mọi người hay luôn luôn mang ý thức phòng, chống dịch bệnh theo sự hướng dẫn của Tòa giám mục về việc mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn vì lợi ích của cộng đồng.

Trong bài giảng, Cha Giuse nói lên cái thân phận của con người luôn luôn đồng hành với đau khổ, vậy khi đau khổ chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, một người Mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái của mình, một người Mẹ đã trải qua 7 sự thương khó, Mẹ đã tử đạo thiêng liêng khi Mẹ thông phần vào những đau khổ của Chúa Giêsu con của Mẹ.

Mẹ được Thiên Chúa lựa chọn để sống niềm vui và đau khổ cùng với Con Thiên Chúa, Mẹ đã đón nhận khổ đau bắt đầu từ hai tiếng Xin Vâng, tới đỉnh Gongotha và chôn xác con trong mộ đá, chính tình yêu là điều làm cho Mẹ can đảm chấp nhận thông phần vào những đau khổ đó đã thôi thúc Mẹ chấp nhận lời xin trong cơn hấp hối của Con Mẹ, nhận làm Mẹ Gioan cũng có nghĩa là làm Mẹ Giáo hội, bởi thế, hãy đến cùng Mẹ, vì Mẹ mãi tiếp tục quan tâm đến chúng ta một cách dịu dàng, vô hạn và trung tín.


Bảy nỗi buồn của Đức Mẹ:

1. Lời tiên tri của Simêon (Luca 2: 25-35)

2. Trốn sang Ai Cập (Mátthêu 2: 13-15)

3. Lạc mất Hài Nhi Giêsu trong ba ngày (Luca 2: 41-50)

4. Mẹ Maria gặp Chúa Giêsu trên đường lên đồi Canvê (Luca 23: 27-31; Gioan 19:17)

5. Cuộc đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu (Gioan 19: 25-30)

6. Tháo xác Chúa Giêsu khỏi Thập giá (Thánh vịnh 130; Luca 23: 50-54; Gioan 19: 31-37)


7. Táng xác Chúa Giêsu (Isaia 53: 8; Luca 23: 50-56; Gioan 19: 38-42; Máccô 15: 40-47)
 




Hồng Bính
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...