Tin Thể Thao Giáo Hạt Đăk Mil – 2019


Tin Thể Thao Giáo Hạt Đăkmil – 2019

 
Như tin đã đưa, Hội thi thể thao giáo hạt Đăkmil lần thứ V được khai mạc tại nhà thờ giáo xứ Phúc Lộc vào Chúa nhật 04.08.2019 vừa qua, và hôm nay Chúa nhật 11.08.2019 các cá nhân, đơn vị đã qua vòng loại lại được so tài tại giáo xứ Vinh Hương và Xã Đoài.


Hội thi thể thao giáo hạt Đăkmil lần thứ V - 2019 có 10 giáo xứ tham dự: Giáo xứ Phúc Lộc, Phúc Thành, Quảng Đà, Bác Ái, Đức Lệ, Xuân Hòa, Vinh An, Xã Đoài, Đức Hạnh và Vinh Hương, bao gồm có 4 bộ môn: Bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và cờ tướng.

Đúng như tâm tình của Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm, đặc trách thể thao giáo hạt Đăkmil và Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, quản xứ Phúc Lộc: “Thể thao – sân chơi bổ ích để đi đến sự hiệp nhất yêu thương. Thể thao – sân chơi bổ ích để đi đến với nhau trong niềm tin yêu và hy vọng”. Quả thật, hiệp nhất yêu thương là điều cốt lõi của mỗi Kitô hữu trong niềm tin yêu và hy vọng. Do vậy, các vận động viên đã nổ lực hết mình để tranh giành từng điểm số, nhưng không ngoài tâm nguyện ấy. Họ đã vượt qua chủ nghĩa cá nhân, hy sinh vì lợi ích của tập thể và luôn tôn trọng tài năng và cầu tiến của mỗi vận động viên.

Sau một ngày “đổ mồ hôi” và cả “sôi nước mắt” trong quá trình “so găng”, thực lực đã cho thấy những cá nhân và đơn vị xuất sắc cụ thể như sau:

1- Bóng chuyền:

- Giải nhất: Giáo xứ Phúc Lộc

- Giải nhì: Giáo xứ Đức Lệ

- Giải ba: Giáo xứ Xuân Hòa

- Giải khuyến khích: Giáo xứ Đức Hạnh

2- Cờ tướng:

- Giải nhất: GB Vũ Hữu Hưng, giáo xứ Phúc Lộc

- Giải nhì: Gioan Mai Hữu Phước, giáo xứ Phúc Thành

- Giải ba: Phêrô Nguyễn Huy Điệp, giáo xứ Vinh Hương

3- Bóng bàn:

Hạng A

- Giải nhất đôi nam: Antôn Nguyễn Trọng Thao – Giuse Trần Ngọc Hoàn, giáo xứ Vinh An

- Giải nhì đôi nam: Px. Nguyễn Đại Phước Thọ - Đaminh Nguyễn Thanh Hải, giáo xứ Phúc Lộc

- Giải ba đôi nam: Phêrô Trần Văn Thái – Phêrô Nguyễn Xuân Lệ, giáo xứ Xuân Hòa

- Giải nhất đơn nam: Antôn Nguyễn Trọng Thao, giáo xứ Vinh An

- Giải nhì đơn nam: Px. Nguyễn Đại Phước Thọ, giáo xứ Phúc Lộc

- Giải ba đơn nam: Phêrô Trần Văn Thái, giáo xứ Xuân Lộc

Hạng B

- Giải nhất đôi nam: Giuse Trần Quốc Vương – Phêrô Ngô Văn Hậu, giáo xứ Vinh An

- Giải nhì đôi nam: Antôn Nguyễn Đình Tường – Phêrô Đặng Hữu Phong, giáo xứ Vinh An

- Giải ba đôi nam: Giuse Lê Xuân Báu – Antôn Nguyễn Tuấn Hải, giáo xứ Vinh Hương

- Giải nhất đơn nam: Phêrô Đặng Hữu Phong, giáo xứ Vinh An

- Giải nhì đơn nam: Phêrô Ngô Văn Hậu, giáo xứ Vinh An

- Giải ba đơn nam: Giuse Lê Xuân Báu, giáo xứ Vinh Hương













XEM THÊM HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Cao Hướng
http://gxvinhhuong.net

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...