Giáo xứ Hòa Nam Giao Lưu Bóng Chuyền


Giáo xứ Hòa Nam tổ chức Giao Lưu Bóng Chuyền trong tháng “Truyền Giáo Ngoại Thường”  


Với mục đích:

- Mừng tân giáo xứ Hòa Nam - mừng Cha tân quản xứ Giáo xứ Hòa Nam.

- Hướng đến năm phụng mới theo định hướng của HĐGM Việt Nam - Năm “Đồng hành với giới trẻ” (trong đó có việc: tạo sân chơi cho giới trẻ).

- Theo đúng đường hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” và theo đúng tôn chỉ, mục đích của Giáo Hội toàn cầu trong tháng 10/2019 - tháng Truyền giáo ngoại thường là: Đem tình yêu thương đến cho tất cả mọi người, thắt chặt tình đoàn kết mọi thành phần trong xã hội - để cùng nối mãi vòng tay Giêsu, cho con người xích lại gần nhau, hiểu biết lẫn nhau hầu đem lại những hoa trái tốt đẹp nhất trong Thiên Chúa Tình Yêu..

- Bên cạnh đó, còn để mỗi người rèn luyện bản thân góp phần lành mạnh hóa môi trường sống, góp phần phát triển con người toàn diện...

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Giáo xứ Hòa Nam, Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Phương đã tổ chức cho đội bóng chuyền của Giáo xứ Hòa Nam, Giáo xứ Tân Lợi giao lưu với các đội bóng chuyền của Ủy ban Mặt trận Tỉnh Đăk Lăk, Ban Dân vận tỉnh Đăk Lăk,  Phòng PA 02 -  An ninh đối nội - Công an tỉnh Đăk Lăk, Công an an ninh huyện Buôn Đôn, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ea Nuôl.

Trong giờ khai mạc, có sự hiện diện của Cha Trưởng ban Công lý và Hòa bình GP.BMT - quản xứ giáo xứ Thánh Linh (cha Giacôbê Phạm Xuân Lương), Cha Quản xứ Giáo xứ Hòa Nam (cha Phêrô Nguyễn Văn Phương), Cha Quản xứ Giáo xứ Tân Lợi (cha GB. Hoàng Minh Tâm), Cha phó Giáo xứ Tân Lợi (cha Giuse Hoàng Đức Nhung), Cha phụ tá Giáo xứ Thánh Linh (cha Giuse Đỗ Văn Phi). Về phía chính quyền có sự hiện diện của: bà H’ Hoa - Chủ tịch Mặt trận tỉnh Đăk Lăk, Trưởng ban Dân vận tỉnh Đăk Lăk; bà Đào - Phó phòng PA 02 -An ninh đối nội - Công an tỉnh Đăk Lăk; ông Giang - Trưởng phòng Dân tộc, Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk; cán bộ Phòng Thông tin Văn hóa huyện Buôn Đôn; ông Phong - Phó chủ tịch UBND xã Ea Nuôl, ông Y Vui - Chủ tịch Mặt trận xã Ea Nuôl...  

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc giao lưu bóng chuyền này là: gặp gỡ, giao lưu, yêu thương và hiệp nhất, để tất cả mọi thành phần, mọi tôn giáo, tín ngưỡng cùng hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện thúc đẩy nhau cùng phát triển và cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Hy vọng qua những lần gặp gỡ giao lưu như thế này, Tin Mừng của Chúa sẽ được lan tỏa một cách nhẹ nhàng, tự nhiên “hữu xạ tự nhiên hương”.

 













 
TIẾN HÙNG
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...