ĐTC Phanxicô tiếp các tín hữu Ba Lan


ĐTC Phanxicô tiếp các tín hữu Ba Lan


ĐTC khích lệ các tín hữu Công Giáo Ba Lan bảo tồn gia sản tinh thần của thánh Gioan Phaolô 2, trung thành với Chúa Kitô và vui tươi đáp lại ơn gọi nên thánh.


ĐTC đưa ra lời kêu gọi trên đây trong lời chào thăm hàng ngàn tín hữu Công Giáo Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Cracovia, dưới sự hướng dẫn của Đức TGM bản quyền Marek Jedraszewski, về Roma hành hương tạ ơn Chúa, nhân dịp sắp kỷ niệm 40 năm Đức Gioan Phaolô 2 được bầu làm người Kế Vị Thánh Phêrô. Hiện diện trong đoàn hành hương còn có các HY và GM Ba Lan.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC đề cao sự nghiệp của thánh Gioan Phaolô 2, đặc biệt trong việc giúp Giáo Hội trở thành người gìn giữ bảo vệ các quyền bất khả nhượng của con ngừơi, bênh vực gia đình và các dân tộc, để trở thành dấu chỉ hòa bình, công lý và sự phát triển toàn vẹn cho toàn thể gia đình nhân loại. Đồng thời, Người luôn nhấn mạnh vị thế ưu tiên của ơn thánh và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, trước mọi tính toán của con người.

ĐTC nhận định rằng: ”Gia sản phong phú này được Thánh Gioan Phaolô 2 để lại, đối với chúng ta, và nhất là các đồng bào của Ngài, đó là một thách hãy trung thành với Chúa Kitô và vui mừng tận tụy đáp lại tiếng gọi nên thánh mà Chúa gửi đến mỗi người trong chúng ta, trong hoàn cảnh đặc biệt của chúng ta, bản thân, gia đình và xã hội. (Rei 10-10-2018)
 

Giuse Trần Đức Anh OP - Vaticannews.va

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...