Malaysia, Singapore và Brunei: "truyền giáo Ngoại thường"
Giáo hội Malaysia, Singapore và Brunei chuẩn bị một "Năm truyền giáo Ngoại thường"
và "Tháng truyền giáo Ngoại thường”
Tin trên đã được Đức cha Sebastian Francis, người hiện đang dẫn dắt giáo phận Penang và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Malaysia, Singapore và Brunei cho biết trong một bức thư gửi cho Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Các giáo phận của Malaysia, Singapore và Brunei đã bắt đầu chuẩn bị cho các cộng đoàn Kitô giáo cho Năm Ngoại thường này.
Trong những ngày gần đây, với sự thúc đẩy của các Giám mục Sebastian Francis của Penang và Bernard Paul của Malacca-Johore Viện Loan báo Tin Mừng ở Malaysia đã tổ chức một khóa đào tạo đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo Công giáo. Trong số các tham dự viên là các nhà lãnh đạo, còn có các nhân viên mục vụ và các nhà lãnh đạo cộng đoàn.
Cha Victor Louis, Giám đốc quốc gia của Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng nêu rõ mục đích và nội dung của Tháng truyền giáo Ngoại thường. Giám đốc nhắc lại cách tiếp cận của Đức Giáo hoàng Phanxicô cho việc cử hành này: Loan báo Tin Mừng là một lời đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15). Cha Victor nói: "Tuân theo mệnh lệnh này của Chúa không phải là một lựa chọn cho Giáo hội, nhưng đó là nhiệm vụ thiết yếu của Giáo hội: Giáo hội tự bản chất là truyền giáo: hiện hữu để truyền giáo. Truyền giáo thực chất là ân sủng và chính ơn gọi của Giáo hội”.
Trong phiên họp năm ngày, một phụng vụ đặc biệt nhấn mạnh thực tế rằng mỗi Kitô hữu, qua bí tích Rửa tội, được mời gọi loan báo Tin Mừng. Các tham dự viên của cuộc hội thảo cũng đã đến bệnh viện, một trung tâm mua sắm và một ngôi nhà dành cho người già gần đó để thực hiện một trải nghiệm của việc “Loan báo Tin Mừng đường phố”.