Ảnh hưởng bão số 5 đến TGP Huế

Nhiều giáo xứ trong giáo phận như Đốc Sơ, Tây Lộc, Phủ Cam… chịu ảnh hưởng bởi cơn bão này, nhiều cây bị xé nứt toác hoặc bật nguyên cả gốc rễ.
Ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Noul) đến các giáo xứ trong TGP Huế


WTGPH (19/09/2020) - Cơn bão số 5 (Noul) đã đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị sáng ngày 18.9.2020, chỉ trong khoảng một tiếng đã gây ra mưa lớn và gió giật mạnh khiến nhiều cây và cột điện bị ngã đổ, một số đường dây điện bị đứt đã khiến mất điện trên diện rộng.
 

Nhiều giáo xứ trong giáo phận như Đốc Sơ, Tây Lộc, Phủ Cam… với khuôn viên có nhiều cây cổ thụ lâu năm cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão này, nhiều cây bị xé nứt toác hoặc bật nguyên cả gốc rễ.
 

Đặc biệt là ngôi thánh đường của Giáo họ Hương Cần (thuộc Giáo xứ Dương Sơn) khi cơn bão đi qua đã cuốn bay phần mái tôn, làm gãy đổ một số cột ngang và nứt nhiều mảng tường.

Một số giáo xứ như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hà Thanh có một vài mái ngói bị nứt hoặc rơi vỡ khi cơn bão quét qua.

 

Và khi cơn bão đã đi qua, dưới sự hướng dẫn của các Cha Quản xứ, nhiều hội đoàn trong giáo xứ đã tích cực dọn dẹp, tiến hành lợp lại các mái ngói, chặt bỏ những cây đổ ngổn ngang trong sân nhà thờ giáo xứ. 
 
Ban Truyền Thông TGP Huế tổng hợp
Nguồn: tonggiaophanhue.org  
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...