Bế mạc Khóa Mục vụ Truyền thông 2019


Bế mạc Khóa Mục vụ Truyền thông 2019


Như tin đã đưa, Khóa Mục vụ Truyền thông Giáo phận Ban Mê Thuột khai mạc vào lúc 8g00 sáng ngày 01.7.2019, tại Hội trường Giáo xứ Thánh Tâm. Khóa mục vụ do Ban VHTT – GP.BMT tổ chức. Có hơn 90 người từ các Giáo xứ, các cộng đoàn Dòng tu, Đoàn thể trong Giáo phận đến ghi danh tham dự.

Sau một ngày say mê học tập, vào lúc 5g45 sáng hôm sau (02.7.2019), các tham dự viên thức dậy rất sớm dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Chính Tòa. Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài, ngoài Quý Cha trong Ban VH-TT, còn có Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương –Quản hạt Buôn Hô, Cha GB Nguyễn Minh Tâm –Trưởng ban Mục vụ Giáo dân, Cha Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ –Giáo sư Chủng viện Lê Bảo Tịnh.

Bài giảng lễ

Chương trình Khóa mục vụ sáng nay tiếp tục các tiết học thực hành. Qua đó, các tham dự viên nắm vững về kỹ năng viết tin, kỹ năng chụp ảnh và có thể tự mình thực hiện được những video 1 phút rất sinh động, truyền tải đầy đủ ý nghĩa, nội dung của đề tài do ban giảng huấn đưa ra.

Trong buổi lễ tổng kết bế mạc vào lúc 16g00 (4g00 chiều), tất cả các tham dự viên đều được chứng nhận hoàn thành Khóa học mục vụ Truyền thông 2019, được đánh giá tốt, tích cực. Đức Giám mục trao chứng chỉ cho các học viên. Ban tổ chức trao phần thưởng cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc.

Sau Khóa mục vụ, các học viên được Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban Văn hóa – Truyền thông tiếp nhận vào Gia đình Truyền thông Giáo phận. Từ đây, anh chị em nhờ Chúa Thánh Thần mà trở nên Thông tín viên Truyền Thông Tin Mừng theo gương mẫu truyền thông trọn hảo của Chúa Giêsu. Ước mong, anh chị em cộng tác trách nhiệm truyền thông với Chúa Giêsu bằng cách:
- Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và chia sẻ suy niệm cho mọi người.
- Mỗi tháng gửi cho Trang web Giáo phận ít nhất một bài viết, hoặc một bản tin…

Khóa mục vụ kết thúc, mọi người chia tay ra về, mang theo tâm tình:
Này chính Chúa đã sai tôi đi,
Sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi,
Sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
Sai tôi đến với người nghèo khó,
Sai tôi đến với người lao tù,
Đem Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.
Sai tôi đến với người than khóc,
Sai tôi đến với người âu sầu.
Đem Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi.
Sai tôi đến với người đau yếu,
Sai tôi đến với người thất vọng.
Đem Tin Mừng chân lý Thiên Chúa đã cứu tôi.

 



Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Chính Tòa




Dâng lễ sốt sắng Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Chính Tòa


Tiết học thực hành


ĐGM ban huấn từ


ĐGM trao chứng chỉ




ĐGM trao phần thưởng


Này chính Chúa đã sai tôi đi...
 
Vũ Đình Bình

VIDEO do Ban VHTT - GP.BMT thực hiện

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...