GX Phúc Bình: Đặt Đá Xây Dựng Thánh Đường


Thánh lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Thánh Đường Giáo xứ Phúc Bình


“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
Thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv. 127)

Qua bao tháng ngày cầu nguyện và mong đợi, hôm nay, 15 tháng 05 năm 2019, Giáo xứ Phúc Bình hân hoan tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Thánh đường của Giáo xứ.

Khởi nguồn, Giáo xứ Phúc Bình là Giáo khu 6 thuộc Giáo xứ Thọ Thành, được Mẹ Maria bảo trợ, mừng kính bổn mạng vào ngày lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Khi Giáo xứ Phúc Lộc được thành lập, Giáo khu 6 được nâng lên thành Giáo họ Mông Triệu thuộc Giáo xứ Phúc Lộc, và có ngôi nhà nguyện nhỏ để các cụ ông cụ bà nguyện kinh sáng tối. Năm 2007, Giáo họ đã xây dựng ngôi nhà nguyện khang trang hơn, cộng đoàn đông dần lên.

Năm 2010, Đức Giám mục Giáo phận đã chuẩn y theo đề nghị của Cha Quản xứ Giáo xứ Phúc Lộc thành lập Giáo xứ Phúc Bình gồm Giáo họ Mông Triệu và Giáo họ Vô Nhiễm.

Và hôm nay, Giáo xứ Phúc Bình hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý cấp chính quyền, Quý vị đại diện tôn giáo bạn, Quý vị ân nhân và cộng đoàn dân Chúa khắp nơi về tham dự thánh lễ, chia sẻ niềm vui với cộng đoàn Phúc Bình chúng con. 

Vào lúc 09 giờ 00, hội kèn đồng Giáo xứ Phúc Lộc đã trổi nhạc long trọng đón đoàn đồng tế tiến vào lễ đài. Cha Quản xứ, Giuse Bùi Văn Trường, ngỏ lời chào mừng và tri ân Đức Giám mục, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa khắp nơi về tham dự Thánh lễ.

Tiếp đến, Cha Quản hạt Đăk Mil công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận cho phép xây dựng thánh đường Giáo xứ Phúc Bình.

Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa chúc lành cho công cuộc kiến thiết ngôi Thánh đường này. Ngài bày tỏ niềm vui với cộng đoàn Giáo xứ Phúc Bình và quý vị ân nhân xa gần đã chung sức đóng góp xây dựng ngôi nhà Chúa. Qua việc thực hiện công trình bằng gỗ đá, Đức Cha nhắc nhở mỗi anh chị em trong cộng đoàn chú ý xây dựng ngôi Thánh đường Tâm linh của mình. 

Qua bài giảng, Đức Cha nêu lên sự hiệp nhất, khiêm nhu của các Tông đồ ngày xưa. Ngài cảm mến sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo họ Mông Triệu trong quá trình sinh hoạt cho đến bây giờ cùng với sự chăm sóc của các mục tử.

- Cha Antôn Trương Trọng Tài đệ trình và được chuẩn y của Đức Giám mục Giáo phận thành lập Giáo xứ Phúc Bình gồm hai giáo họ Mông Triệu và Vô Nhiễm, xây dựng nhà xứ, nhà nguyện.

- Cha Quản nhiệm và Quản xứ Phêrô Phạm Bá Huỳnh xây dựng hàng rào, nhà giáo lý, mở rộng nhà xứ.

- Cha Quản xứ Giuse Bùi Văn Trường khởi công xây dựng Thánh đường Giáo xứ.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha kêu gọi sự hiệp nhất, chia sẻ của anh chị em trong cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho mọi người và cho công trình xây dựng Nhà Chúa.

Sau bài giảng, Đức Cha cử hành nghi thức rảy nước thánh, xông hương thánh hóa diện tích xây dựng, viên đá đầu tiên của Thánh đường và đặt viên đá vào vị trí mặt tiền ngôi Thánh đường.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đại diện Giáo xứ cám ơn Đức Giám mục, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, Quý cấp chính quyền, Quý tôn giáo bạn, Quý vị ân nhân - thân nhân, Quý khách, Ban Truyền thông Giáo phận, và cộng đoàn tín hữu gần xa đã tham dự Thánh lễ.

Ước mong sự nỗ lực của cộng đoàn Phúc Bình, sự giúp đỡ của Quý ân nhân, ngôi Thánh đường Phúc Bình sớm hoàn thành để xứng là nơi thờ phượng Chúa, chia sẻ Lời Chúa, đón nhận các Bí tích, thắt chặt tình hiệp nhất – yêu thương, ngợi khen Tình yêu của Chúa.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho công việc chúng con đã khởi sự và hoàn thành trong Thánh ý Chúa.

 














VIDEO

 
 
Ban Truyền thông Giáo xứ Phúc Bình
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...