Thánh lễ Kim khánh Linh mục Cha Stêphanô -TĐD


Thánh lễ Tạ ơn Kim khánh Linh mục Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu -TĐD
và Cha Giuse Trần Mạnh Cường



Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh,
Ngàn lời ca vang một khúc ca thanh bình.
Xin dâng Chúa trăm triệu lời ca,
Trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca.

Lời ca nhập lễ của Nhạc sĩ Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa do các Thầy Đại chủng sinh thể hiện tâm tình tán tụng Thiên Chúa, khởi đầu Thánh lễ Tạ ơn Hồng Ân Kim Khánh Linh mục Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu -TĐD và Cha Giuse Trần Mạnh Cường vào lúc 5g00 sáng ngày 27.6.2019, tại Nguyện đường Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận chủ tế. Đồng tế với Đức Cha Vinh Sơn, ngoài Cha Stêphanô Tổng Đại Diện, Cha Giuse Trần Mạnh Cường, còn có Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha trong Giáo phận.

Về tham dự Thánh lễ có Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Thân nhân, Linh tông, Huyết tộc, Quý Tân khách, và đông đảo các tín hữu khắp nơi, xa gần,…

Thánh lễ Tạ Ơn mừng 50 năm Linh Mục hôm nay là dịp để Cha Stêphanô và Cha Giuse nói lên niềm cảm mến, lòng tri ân đối với Thiên Chúa và đối với Mẹ Hội Thánh; cũng như tỏ bày lòng biết ơn đối với những ai đã đồng hành với ngài trong cuộc đời phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Sau bài Tin Mừng, Cha Stêphanô chia sẻ về tiên tri giả và môn đệ chân chính. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhận ra chính mình để sống xứng đáng là người môn đệ chân chính của Chúa. (Mời nghe Bài Giảng)

Trước khi kết lễ, Cha Gioan Bùi Quang Đạo đại diện Linh mục đoàn và cộng đoàn Giáo phận chúc mừng Hồng ân Kim khánh Linh mục Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu -TĐD và Cha Giuse Trần Mạnh Cường.

Năm mươi năm hồng ân Tình Chúa xiết bao lạ lùng.
Ôi Tình Chúa chứa chan muôn trùng.
Chứa chan muôn trùng con lấy gì mà tạ ơn mà dâng lên.
Này bài ca con xin dâng Chúa,
Con xin dâng Chúa như tấm lòng con như chút tình con.
Xin cảm tạ ơn Ngài xin cảm tạ ơn Chúa. (50 năm hồng ân – Lm Ân Đức)

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh – Vũ Đình Trác):

Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la
Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên.
Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ,
cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến.

Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ.
Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến.
Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới,
Con ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.

 






Vũ Đình Bình
HÌNH ẢNH
 
Vài nét tiểu sử của Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu:

Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu sinh ngày 25.5.1942
tại Giáo xứ Hội Am, Giáo phận Hải Phòng

Tu học tại Chủng viện Hải Phòng và chủng viện Sài Gòn.

Thụ phong Linh mục ngày 27.6.1969 tại Sài Gòn
do Đức Giám mục FX. Trần Thanh Khâm.

Lúc bấy giờ ngài thuộc linh mục đoàn Giáo phận Mỹ Tho.

Năm 1971, gia nhập Giáo phận Ban Mê Thuột, gắn bó cả cuộc đời nơi cánh đồng truyền giáo vùng Tây Nguyên.

Tại Chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột, ngài giữ chức vụ Giáo sư, Giám Luật và Linh hướng.

Năm 1984 – 2015: Tòa án Hôn phối.

Năm 1986 – 1995: Quản xứ Chính Nghĩa

Năm 1992 – 2014: Phụ trách Giáo lý Giáo phận và giáo sư ĐCV Sao Biển Nha Trang.

Ngày 17.6.2014: Linh mục Tổng Đại Diện thay Đức Ông Đaminh đến nay.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...