Thánh lễ Làm Phép Nhà thờ Phúc Thành

Sáng hôm ngày 25.11.2020, Giáo xứ Phúc Thành hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, về chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn, khánh thành và làm phép Nhà thờ mới.
TRỰC TUYẾN: Thánh lễ Tạ Ơn, Làm Phép và Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Phúc Thành

 
Giáo xứ Phúc Thành thành lập ngày 21.9.2006 dưới sự bảo trợ của Mẹ Truyền Tin, trải rộng trên địa bàn 5 xã Nam Dong, Đăk Drông, Đăk Wil, Ea Pô, Cư Knia thuộc huyện Cư Jút, Đăk Nông. Hiện nay Giáo xứ có 3.776 tín hữu; và 2 giáo họ biệt lập: - Trinh Vương (xã Ea Pô) có 1.065 tín hữu; - Vinh Sơn (xã Đăk Wil) có 852 tín hữu. (theo số liệu của VP.TGM năm 2020).

Năm 1993, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế -Quản xứ Giáo xứ Thọ Thành- quyết định thành lập Giáo họ Nam Dong, trực thuộc Giáo xứ Thọ Thành, sau đổi tên thành Giáo họ Truyền Tin.

Năm 1995, Giáo họ Truyền Tin xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên, diện tích 450m2, khánh thành vào ngày 14 tháng 12 năm 1995.

Năm 2006, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Giám Quản, ra Văn thư thành lập Giáo xứ Phúc Thành, bổ nhiệm Cha Mátthêu Nguyễn Quang Tuấn làm linh mục Quản xứ tiên khởi.

Tháng 12 năm 2011, Tòa Giám mục bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích về làm Quản xứ. Cùng với sự phát triển dân sinh trong vùng, số giáo dân Giáo xứ Phúc Thành ngày càng tăng, nhà thờ cũ đã trở nên chật hẹp và xuống cấp. Cha quản xứ và bà con tín hữu trong xứ ước ao có được ngôi nhà thờ rộng rãi hơn, khang trang hơn, xứng đáng là nơi thờ phượng Thiên Chúa.

Ngày 01.2.2019, Tòa Giám mục bổ nhiệm Cha Giuse Võ Thanh Diệu về làm Quản xứ. Ngay sau ngày nhậm chức, ngài cùng cộng đoàn tín hữu chung tay khởi công xây dựng nhà thờ mới.

Ngày 03.4.2019, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, về dâng Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo xứ tước hiệu Đức Mẹ Truyền Tin.

Nhờ hồng ân Thiên Chúa; nhờ sự bầu cử của Mẹ Truyền Tin; nhờ sự quan tâm, lo lắng đặc biệt của Cha sở, của Ban Thường vụ HĐGX; nhờ những tấm lòng quảng đại của Quý vị Ân nhân xa gần; nhờ sự nỗ lực và sự hiệp nhất, cùng chung tay xây dựng của toàn thể cộng đoàn Dân Chúa; Nhà thờ mới đã hoàn thành, khang trang rộng rãi.

Sáng hôm nay, ngày 25.11.2020, Giáo xứ Phúc Thành rộn vang tiếng kèn, tiếng trống, hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, về chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn, khánh thành và làm phép Nhà thờ mới.

Thánh lễ khởi sự vào lúc 9g00 được truyền hình trực tuyến qua Video sau đây:
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...