Giới thiệu website




Tôn chỉ - Mục đích
TÔN CHỈ:
ĐƯA THÔNG ĐIỆP CỦA TIN MỪNG “ĂN SÂU VÀO NỀN VĂN HÓA MỚI” CỦA THỜI ĐẠI.

MỤC ĐÍCH:
1. Dùng các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng.
2. Phổ biến các tài liệu liên quan đến giáo lý và sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu và Giáo Hội địa phương.
3. Phổ biến tin tức những sinh hoạt của các UB Mục vụ, các Dòng tu, các Giáo xứ và các Đoàn thể trong Giáo phận.


Chứng thực

Kính gửi: Quý cha,
Quý Tu sĩ nam nữ các Dòng tu,
Quý UBGM/GP,
Quý Hội Đồng Giáo Xứ,
Quý Đoàn Thể tông đồ giáo dân,
Cùng toàn thể ông bà anh chị em.

Công Đồng Vatican II đã cố gắng rất nhiều để cởi mở và đối thoại với thế giới. Trong số các phương tiện đắc lực nhất để rao giảng Tin Mừng và đối thoại, phải kể tới các phương tiện truyền thông và xã hội (Mass Media). Vì thế, công đồng đã đề cập đến vấn đề truyền thông một cách long trọng (x.Inter Mirifica, số 1).

Các phương tiện truyền thông vì có khả năng đạt tới mọi người, nên có thể là những dụng cụ hữu hiệu để rao giảng Tin Mừng, để đối thoại và cởi mở với mọi Dân tộc.

Cách đây ba thập niên, Huấn Thị “Hiệp Thông và Tiến Bộ” đã chỉ ra rằng: “Các phương tiện truyền thông hiện đại chính là những Phương tiện mới mẻ giúp mọi người đối diện với thông điệp tin mừng” (Communio et Progressio, số 17).

Đức Gioan Phaolô II đã gọi các phương tiện truyền thông là “thánh địa đầu tiên của thời đại mới”, và đã tuyên bố rằng: “Nếu chỉ sử dụng các phương tiện truyền thông để phổ biến thông điệp Kitô và giáo huấn chính thức của Giáo Hội thì chưa đủ. Còn phải làm sao đưa thông điệp ấy ăn sâu vào nền “văn hóa mới”do các phương tiện truyền thông tạo ra”.

Giáo phận Banmêthuột vừa thiết lập một trang Web với mục đích mà Công Đồng và các Đức Giáo Hoàng đã đề ra. Tôi đã được xem và duyệt qua nội dung. Tôi đánh giá cao nỗ lực của cha đặc trách và các anh chị em tu sĩ, giáo dân đã thiết kế trang Web này. Tôi kêu gọi quý cha, Quý tu sĩ nam nữ các Dòng tu, Quý UBGM/GP, Quý Hội Đồng Giáo Xứ, Quý Đoàn Thể tông đồ giáo dân, cùng toàn thể Ông Bà Anh Chị Em tích cực hưởng ứng và cộng tác bằng cách viết bài, gửi các thông tin liên quan đến các sinh hoạt Tôn Giáo trong Giáo Phận và thường xuyên truy cập…

Bằng văn thư này, Tôi ban phép và chúc lành cho trang Web của Giáo Phận. Mong rằng nổ lực mới này sẽ đem lại nhiều thành quả đức tin tốt đẹp.

Banmêthuột, ngày 25 tháng 07 năm 2008
Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Banmêthuột

Phaolô Nguyễn Văn Hòa
(ký tên và đóng dấu)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...