Ban Caritas Thánh Tâm mừng bổn mạng - 10 năm thành lập


Ban Bác ái Xã hội - Caritas Giáo xứ Thánh Tâm mừng bổn mạng 2018
Kỷ niệm 10 năm thành lập (2008 – 2018)


Ban Bác ái Xã hội - Caritas Giáo xứ Thánh Tâm do Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm thành lập ngày 02.7.2008, nhận Thánh Phanxicô Xavie là Đấng bảo trợ, mừng kính vào ngày 03.12 hàng năm.

Ban Caritas Giáo xứ Thánh Tâm là một hội đoàn quy tụ những tín hữu thiện chí sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc, sống bác ái, yêu thương. Suốt 10 năm hoạt động, Ban Caritas đã có nhiều đóng góp thiết thực như: tổ chức vui xuân, chia sẻ cơm áo cho đồng bào nghèo, giúp đỡ anh chị em gặp khó khăn, quyên góp ủy lạo bà con bị thiên tai, lũ lụt,… trong Giáo xứ và ở các buôn làng xa xôi.

Sáng nay, 03.12.2018, Ban Caritas mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 10 năm thành lập (2008 – 2018). Vào lúc 9g30, tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, Cha TĐD Stephanô Nguyễn Văn Đậu đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xavie, bổn mạng. Đồng tế với ngài có Cha Nicolas Lưu Nhất Tâm, Cha PX. Nguyễn Thanh Phong, Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh, Cha …

Cùng hiệp dâng Thánh lễ với các thành viên Ban Caritas, có Quý Tu sĩ nam nữ, Quý chức Ban Thường vụ HĐGX, Quý chức Giáo họ Giuse, Giáo họ Duy Linh, Ban đại diện 6 Giáo khu, Đại diện các Ban ngành, đoàn thể, Quý Ân nhân và Quý khách.
Sau bài Tin Mừng theo thánh Maccô, Cha TĐD Stephanô chia sẻ: cuộc đời thánh Phanxicô Xavie là Truyền Giáo, là loan báo Tin Mừng. 46 năm rao giảng Tin Mừng, cứu rỗi được rất nhiều linh hồn, vậy mà thánh nhân vẫn cảm thấy chưa đủ. Trước khi qua đời vì bệnh sốt rét, thánh nhân còn kêu lên rằng: “Lạy Chúa, còn nữa, còn nữa,…”

Công việc của Bác ái Xã hội – Caritas là rao giảng Tin Mừng, là truyền giáo bằng chính đời sống bác ái, yêu thương. Đến với người nghèo, người ốm đau, bệnh tật là đụng chạm vào thân xác Đức Kitô. Vì thế, thật là vinh dự cho Ban Caritas, những người đang thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, sứ vụ truyền giáo qua việc thể hiện bác ái, yêu thương anh em nghèo khó, ốm đau. (Mời nghe BÀI GIẢNG)

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui với Ban Caritas trong bữa cơm huynh đệ thân mật. Mừng lễ bổn mạng, xin Thánh Phanxicô Xavie cầu bầu cho Ban Bác ái Xã hội – Caritas Giáo xứ Thánh Tâm phát triển vững mạnh. Xin Chúa đổ tràn ơn lành trên các thành viên Caritas, những vị ân nhân, những người góp công, góp sức vào công cuộc Truyền Giáo bằng tình yêu thương, xin giúp họ sống bác ái theo đúng tinh thần Phúc Âm, để đời sống xã hội thăng tiến mỗi ngày.

 





 




Vũ Đình Bình
 
Bài phát biểu nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lập

Trọng kính Cha Tổng đại diện
Kính thưa quý Cha đồng tế, kính thưa quý Tu sĩ nam, nữ
Kính thưa BTV/HĐGX, 2 Giáo họ Giuse và Duy Linh, 6 Giáo khu, cùng các Ban ngành Đoàn thể trong Giáo xứ
Mừng lễ Kỷ niệm 10 năm Thành lập Ban BAXH - CARITAS Giáo xứ Thánh Tâm hôm nay, Ban CARITAS xin dâng lễ tạ ơn lên Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho Ban CARITAS rất nhiều hồng ân trong mười năm qua.

Trọng kính cha chủ tế, kính thưa quý Cha đồng tế, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Sau năm 1975, CARITAS Việt Nam ngưng hoạt động. Mãi đến năm 2001, HĐGMVN thành lập UBBAXH trực Thuột HĐGMVN.
Ngày 05/03/2008, UBBAXH HĐGMVN chính thức gửi đơn lên Ban Tôn Giáo chính phủ, xin cho CARITAS Việt Nam được hoạt động và hòa nhập vào CARITAS quốc tế.
Ngày 02/07/2008 Ban Tôn giáo chính phủ chính thức gửi thư đến HĐGMVN, cho phép CARITAS Việt Nam được hoạt động trở lại. Sự kiện này mở ra một giai đoạn mới. Từ nay các việc hoạt động từ thiện và BAXH của Giáo hội Công giáo Việt Nam được tổ chức và điều hành theo đường hướng thống nhất từ Trung ương đến giáo phận, đến Giáo xứ thay vì tản mác như trước đây. Còn đối với thế giới các hoạt động này được hòa nhập vào mạng lưới chung của CARITAS quốc tế và cùng đồng hành với các tổ chức thiện nguyện trên toàn thế giới để góp phần cho hạnh phúc và hòa bình thịnh vượng toàn thể gia đình nhân loại.
CARITAS có logo riêng, logo CARITAS Việt Nam có hình Thánh Giá với các ngọn lửa màu đỏ tỏa ra xung quanh, phía dưới là dòng chữ CARITAS Việt Nam. Thánh Giá là trung tâm điểm của mọi hoạt động Bác ái. Vì việc hiến thân trên thập giá của Đức Giêsu Kitô thể hiện tình yêu cao cả mà Ngài thực hiện cho Thiên Chúa và loài người. Chiều dọc Thánh Giá tượng trưng cho sự liên kết của con người với Thiên Chúa. Chiều ngang nói lên trách nhiệm của con người đối với nhau trong xã hội. Hai chiều này cần tương đương với nhau. Những ngọn lửa tỏa ra từ Thánh Giá biểu lộ tác động của Chúa Thánh Thần, Ngài thôi thúc mọi thành viên CARITAS thực hiện việc bậc ái để phục vụ anh chị em đồng loại.
CARITAS Việt Nam hoạt động dựa trên sự đòi hỏi của Tin Mừng. Để góp phần xây dựng một xã hội công bằng trong đó quyền lợi của người nghèo được tôn trọng cách xứng đáng.

Để thực hiện mong ước của HĐGMVN, ngày 27/10/2008 Linh mục Quản xứ Đaminh Hà Duy Khâm cho thành lập Ban CARITAS Giáo xứ Thánh Tâm. Phiên họp đầu tiên được khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 03/12/2008 tại văn phòng Giáo xứ Thánh Tâm, có 12 anh chị em được mời tham gia dự họp với sự chứng kiến của cha Quản xứ. Trong buổi họp anh chị em nhất trí chọn ngày chọn ngày 3/12/2008 là ngày thành lập Ban CARITAS giáo xứ Thánh Tâm. Và nhận thánh Phanxicô Xaviê làm quan thầy bổn mạng ban CARITAS.
Phiên họp ngày 06/01/2009 lên chương trình hoạt động trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009.
Ngày 08/01/2009, thăm chia sẻ quà cho 08 bệnh nhân già, neo đơn, bệnh tật trong giáo xứ.
Ngày 21/01/2009, thăm chia sẻ quà cho 69 bệnh nhân già, neo đơn, bệnh tật trong giáo xứ.
Ngày 19/03/2009, lên chương trình dài hạn thăm trợ giúp hàng tháng cho một số bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt trong giáo xứ.
Ngày 19/04/2009, kết hợp ban CARITAS giáo phận thăm chia sẽ quà cho đồng bào nghèo dân tộc Giáo xứ Buôn Hằng 150 phần mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 09/08/2009, Ban CARITAS kết hợp với Soeur Mai NVHB thăm chia sẻ quà cho đồng bào dân tộc H’ Mông nghèo buôn Ea Đắk, huyện Krông Năng 200 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Đây là bước khởi đầu hoạt động của Ban CARITAS tròn một năm. Số thành viên tăng lên 27 thành viên.
Ngày 02/02/2010, chia sẻ quà cho đồng bào dân tộc H’ Mông nghèo Thuột khu vực 4 + 5 hồ thủy điện Thuột xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 200 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 20/07/2010, chia sẻ quà cho đồng bào dân tộc nghèo Giáo họ Kon H’Ring, Giáo xứ Quảng Nhiêu 200 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 20/09/2010, tặng quà cho bệnh nhân phong trại Eana 150 phần quà mỗi phần 200.000 đồng cộng với 120 phần quà cho trẻ em.
Ngày 12/11/2010, cứu trợ đồng bào lũ lụt Buôn Cư K’Nao Giáo xứ Ea K’Mar 150 phần mỗi phần 200.000 đồng trao thêm cho linh mục Mai Văn Hòa 44.287.000đ.
Ngày 13/02/2011, thăm chia sẻ quà cho đồng bào dân tộc H’ Mông nghèo thuộc Giáo xứ Quảng Đà 200 phần quà mỗi phần 200.000 đồng và quần áo cũ.
Ngày 07/04/2011, thăm chia sẻ quà cho đồng bào dân tộc nghèo Giáo xứ Kon Xom Luk, Đăk Tre, Kon Tum 300 phần quà mỗi phần 200.000 đồng và quần áo cũ. (linh mục Hòa, Đức Mẹ Măng Đen).
Ngày 20/08/2011, thăm chia sẻ quà cho đồng bào nghèo Giáo điểm Ea Súp, Giáo xứ Thánh Tâm đảm nhận 150 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 17/10/2011, thăm chia sẻ quà cho đồng bào nghèo vùng Truyền giáo Phú Bổn, Giáo phận Kon Tum (cha Bình) 250 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 18/02/2012, thăm tặng quà cho đồng bào dân tộc nghèo Giáo xứ Ea Kmar 150 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 15/03/2012, thăm chia sẻ quà cho đồng bào hỗn hợp các dân tộc vùng nhạy cảm Buôn Đăk Sa và Đăk Lay, huyện Lắk giáp ranh Lâm Đồng Đà Lạt tặng 200 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 09/06/2012, thăm chia sẻ quà cho người nghèo Giáo xứ Đông Sơn, Ban Mê Thuột, tặng 100 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 14/07/2012, thăm chia sẻ quà cho đồng bào dân tộc Buôn Sê Đăng, buôn Luk, Buôn Kon H’Ring, Buôn Ea Tul, tặng 300 phần quà mỗi phần 200.000 đồng cho 4 buôn.
Ngày 19/11/2012, thăm tặng quà cho đồng bào nghèo xã Đăk Nuê, huyện Lắk, tặng 130 phần quà mỗi phần 250.000 đồng.
Ngày 21/03/2013, thăm tặng quà cho đồng bào dân tộc nghèo Giáo xứ buôn Hằng, tặng 200 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 09/07/2013, thăm chia sẻ tặng 200 phần quà mỗi phần 200.000 đồng cho
H’ Sóc thuộc Giáo xứ An Bình Giáo phận Ban Mê Thuột, sau đó Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ.
Ngày 29/10/2013, thăm bà con bị thiên tai lũ lụt huyện Ea H’Leo tặng 100 phần quà mỗi phần 230.000đ. Có 03 gia đình bị mất trắng tặng mỗi gia đình 3.000.000 đồng.
Ngày 02/02/2014, nhằm ngày 22/12/ âm lịch chia sẻ quà tết cho người nghèo, người khuyết tật, tại hội trường Giáo xứ Thánh Tâm không phân biệt tôn giáo, chủng tộc màu da 150 phần quà mỗi phần 300.000 đồng.
Ngày 19/04/2014, thăm làng Mèo giáo xứ Quảng Đà tặng 150 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.
Ngày 10/06/2014, thăm 02 Buôn Đăk Sa và Đăk Lay huyện Lắk tặng 150 phần quà mỗi phần 200.000 đồng.

* Từ 2015 đến 2017, CARITAS Thánh Tâm đi thăm các vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa Thuột các Giáo xứ trong Giáo phận Ban Mê Thuột, mỗi năm bốn lần. Vào dịp Tết Nguyên Đán CARITAS gửi thư mời anh chị em khuyết tật, neo đơn, nghèo già yếu về Hội trường Giáo xứ Thánh Tâm chia sẻ niềm vui Tết. Mỗi phần 300.000 đồng. Số anh chị em được mời tham dự 80/100% là anh chị em các tôn giáo bạn, trong địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Tết năm 2017 mời 200 người về dự chia sê niềm vui Tết mỗi phần 300.000 đồng. Số người không có thư mời phát sinh thêm 20 người, CARITAS xuất thêm 20 phần mỗi phần 200.0000 đồng. Sau đó cha Quản xứ cho thêm mỗi người 50.000 đồng

* Ngày 20/03/2018, thăm Giáo họ biệt lập Ea Wi, thuộc Giáo xứ buôn Hằng chia sẻ 150 phần quà cho đồng bào nghèo, giúp cha Văn 40.000.000đ mua đất bên cạnh nhà thờ, xây nhà cho các Soeurs.
Ngày 17/05/2018, thăm chia sẻ đồng bào dân tộc nghèo 2 buôn Đăk Sa và Đăk Lây 175 phần quà mỗi phần 230.000đ.
Ngày 18/07/2018, thăm đồng bào dân tộc nghèo xã Đăk Nuê, huyện Lăk 150 phần quà mỗi phần 200.000đ.
Ngày 24/09/2018 thăm chia sẻ niềm vui Trung Thu với các em thuộc Giáo xứ Ea Kmar, cha Quang 750 phần quà mỗi phần 30.000 đồng.

* Ban CARITAS Thánh Tâm trợ giúp hàng tháng cho anh chị em nghèo khổ, neo đơn bệnh tật, già yếu thuộc địa bàn Giáo xứ Thánh Tâm mỗi người 200.000 đồng từ năm 2009 đến nay. Giúp ông Cao Quang Minh 20.000.000đ mổ khớp háng.
Số bệnh nhân già yếu bệnh tật đã qua đời 07 người.
1. Cụ Chất Thọ, 106 tuổi thuộc Giáo khu Vinh Sơn
2. Nguyễn Thị Tình, hẻm 297 Trần Phú, Giáo khu Phêrô
3. Mai Văn Huy, giáo khu An tôn
4. Nguyễn Nho Kỳ, 370 Y Jút, tôn giáo bạn
5. Bà Xuân, hẻm Hồ Tùng Mậu, giáo khu Vinh Sơn
6. Hai vợ chồng Ba Tâm, giáo khu Vinh Sơn
7. Ngô Thị Thủy, giáo khu Vinh Sơn, hẻm Hồ Tùng Mậu
Trợ giúp hàng tháng cho cháu gái con vợ chồng Ba Tâm đã qua đời mỗi tháng 20 kg gạo vì cháu còn đang học lớp 7 đến hết lớp 9 ngưng cung cấp.
Hiện nay vẫn tiếp tục trợ cấp cho 5 người hàng tháng.

- CARITAS Giáo xứ Thánh Tâm cứ vào dịp Tết Nguyên Đán mỗi năm mời anh chị em khuyết tật, neo đơn, nghèo khổ, già yếu về hội trường Giáo xứ Thánh Tâm chia sẻ niềm vui Tết, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da.
CARITAS Thánh Tâm chọn vào địp tết mỗi năm là ngày truyền thống dành cho anh chị em khuyết tật, già yếu, neo đơn, nghèo khổ trong địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột về chia sẻ niềm vui Tết.

Ban CARITAS xin chân thành tri ân quý Cha nhận lời mời của Ban CARITAS về đồng tế, hiệp dâng thánh lễ một cách long trọng, cầu nguyện cho chúng con.
Xin chân thành cảm ơn quý tu sĩ nam nữ thuộc các Dòng có mặt trong Giáo phận Ban Mê Thuột về cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện thật sốt sắng, tạo cho Thánh lễ thêm phần long trọng, cầu nguyện cho chúng tôi.
Xin cám ơn BTV/HĐGX tạo mọi điều kiện giúp đỡ Ban CARITAS chúng tôi tổ chức thánh lễ thật tốt đẹp, cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn 2 Giáo họ, 6 Giáo khu cùng về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn các ban ngành, đoàn thể về cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi.
Xin cảm ơn quý Soeurs cộng đoàn GXTT giúp đỡ trang trí hoa, nến thật tốt đẹp.
Xin cảm ơn Ban phụng vụ giúp chúng tôi trang trí, sắp xếp cho Thánh lễ được nghiêm trang long trọng.
Xin cảm ơn ca đoàn Gioan Bosco dâng lời ca tiếng hát lên Thiên Chúa thật hay, tạo phần long trọng trong thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi.
Xin cảm ơn Ban âm thanh, ánh sáng, trang trí phục vụ Thánh lễ thật tốt đẹp.
Xin cảm ơn Ban lễ sinh, các em giúp lễ thật trang nghiêm và sốt sắng.
Xin chân thành tri ân Quý ân nhân trong Giáo xứ Thánh Tâm cũng như ngoài giáo xứ đã tận tình giúp đỡ Ban CARITAS chúng tôi bằng cách này cách khác, để chúng tôi có điều kiện đến vùng sâu, vùng xa, cũng như trong địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ cơm áo cho anh, chị em có hoàn cảnh khó khăn trong 10 năm qua.
Xin Thiên Chúa trả công cho quý ân nhân và ban cho gia đình quý ân nhân được nhiều hồng ân của Chúa trong cuộc sống ở đời này.
Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con Thiên Chúa sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.
Cuối lễ kính xin Cha Tổng đại diện, quý Cha chụp hình lưu niệm với chúng con.
Kính xin quý tu sĩ cùng Cộng đoàn chụp hình lưu niệm với chúng tôi.
Ban CARITAS Giáo xứ Thánh Tâm
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...