Gia Đình Đa Minh GP.BMT Họp Mặt 2022

Sáng nay 05.11.2022, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức ngày Họp mặt Truyền thống tại Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT).

Gia đình Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột Họp mặt Mừng Bổn Mạng – 2022


Sáng nay 05.11.2022, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức ngày Họp mặt Truyền thống tại Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT).

Về tham dự, có sự hiện diện của Cha FX Nguyễn Minh Nhật -Phụ trách Truyền giáo Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam; Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn -Linh mục Đặc trách HĐGDĐM/GP.BMT; Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Phụ trách HĐGDĐM/GP.BMT; Cha Giám đốc TTMV; Quý Cha Dòng Đa Minh; Quý Cha Linh hướng; Quý vị đại diện Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam; Quý Sơ Đa Minh Tam Hiệp; Quý Sơ Đa Minh Rosa Lima; Quý Sơ Đa Minh Monteils; và hàng ngàn Đoàn viên từ các Huynh Đoàn, thuộc 8 Liên Huynh trong Giáo phận.

Đúng 8g00, Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, OP, chủ sự Phút Thánh Hóa, chia sẻ chủ đề: Gia đình Đa Minh Ban Mê Thuột CÙNG NHAU THI HÀNH SỨ VỤ và tuyên bố Khai mạc.

Sau phần khai mạc, Chị Maria Phạm Thị Kim Thu, Đoàn trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận báo cáo tình hình sinh hoạt năm 2022. Do đại dịch Covid-19, các hoạt động hằng ngày của các Huynh đoàn gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy, trong thời gian qua, hưởng ứng Lời kêu gọi của HĐGM Việt Nam, các Huynh đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình “Thương quá! Sài Gòn ơi!” và những chương trình thiện nguyện khác phục vụ bệnh nhân covid. Khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, các hoạt động tại các Huynh đoàn cũng dần dần trở lại bình thường.

Nhờ ơn Chúa, qua sự bảo trợ của Mẹ Maria, Thánh Tổ phụ Đa Minh, Thánh bổn mạng Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm và các Thánh Dòng; nhờ sự quan tâm đồng hành của các Cha Linh hướng, các Cha Quản xứ, hiện nay, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột hiện có 2.612 đoàn viên, gồm 8 Liên Huynh với 42 Huynh Đoàn trải rộng khắp 8 Giáo Hạt. Số đoàn viên cũng như số Huynh Đoàn hoạt động mạnh mẽ trong toàn Giáo phận.

Tiếp theo chương trình, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Phụ trách HĐGDĐM/GP.BMT chia sẻ chủ đề: Lắng nghe bằng trái tim. Đây cũng là nội dung sứ điệp Truyền thông Xã hội của Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2022. Ngài mời gọi mọi người biết lắng nghe nhau bằng con tim, bằng sự đồng cảm để cùng nhau tiến bước trên con đường nên thánh.

Sau phần chia sẻ của Cha FX Nguyễn Minh Nhật, OP và chia sẻ của Sơ Xuân Trang, cộng đoàn được thưởng thức Diễn nguyện đặc sắc về Cuộc đời Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm. Hoạt cảnh diễn lại rất sinh động từ khi Cha Thánh chào đời năm 1732, năm 12 tuổi đi tu được chọn gửi đi du học tại trường Juan de Latran, thủ đô Manila. Năm 1754, thầy Liêm khấn trọng thể trong dòng Đa Minh và nhận mỹ danh là Vinh Sơn Hòa Bình. Sau khi thụ phong linh mục năm 1758, cha Liêm trở về quê hương phục vụ và giảng dạy tại Chủng viện Trung Linh. Ngài hoạt động hăng say trên cánh đồng truyền giáo và phụ trách các giáo xứ Quất Lâm, Lục Thủy, Trung Lễ, Trung Lao và toàn vùng Lai Ổn.

Ngày 02-10-1773, đang khi ban bí tích tại xứ Lương Đống, cha Liêm bị bắt. Ngày 07-11-1773, ngài bị xử trảm vì đạo Chúa, làm chứng cho đức tin tại pháp trường Đồng Mơ, hưởng dương 41 tuổi. Linh mục Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm được nâng lên hàng chân phước ngày 20-5-1906 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Cao điểm của ngày Họp Mặt chính là Thánh lễ đồng tế trọng thể mừng kính thánh bổn mạng Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm. Thánh lễ do Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, OP, Đặc trách HĐGDĐM/GP.BMT, chủ sự.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống Đoàn sủng, sống noi gương Các Thánh Dòng, noi gương thánh Vinh Sơn Liêm, bổn mạng.    

Sau Tin Mừng (Lc 9, 24-33), “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP, chia sẻ:

1. Yêu thương theo mẫu gương Chúa Giêsu:
- Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm sẵn sàng vác thập giá đời mình, sẵn sàng hy sinh, từ bỏ mạng sống để làm chứng cho Chúa.
- Cha Giuse Trần Ngọc Thanh dấn thân vào vùng xa xôi để loan báo Tin Mừng, phục vụ quên mình, chấp nhận đổ máu đào vì sứ mạng mang Đức Kitô đến cho mọi người.    

2. Tha thứ theo lời dạy của Chúa Giêsu:
- Tha thứ vô hạn,
- Tha thứ vì lòng xót thương,
- Tha thứ cho kẻ thù.

3. Yêu thương trong tinh thần phục vụ:
- Rửa chân cho nhau,
- Phục vụ vô vị lợi.

Tất cả chúng ta là những kẻ bất toàn, vì thế cần hợp tác với nhau, cần hiệp thông với nhau trong một cộng đoàn hiệp nhất để cùng nhau thi hành sứ vụ.

Cuối lễ, Chị Maria Phạm Thị Kim Thu, Đoàn trưởng, đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, ngỏ lời cảm tạ tri ân Quý Cha, Quý tu sỹ nam nữ, Quý khách và Anh Chị Em đoàn viên đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện và tham dự ngày Họp Mặt thắm đượm nghĩa tình.

Sau Thánh lễ, mọi người dùng bữa cơm huynh đệ trong niềm vui mừng Lễ Bổn Mạng. Đặc biệt, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đơn sơ và quay sổ số góp quỹ phục vụ người nghèo.

 

Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, OP, chủ sự Phút Thánh hóa và Khai mạc
 

Hàng ngàn Đoàn viên về tham dự
 

Hàng ngàn Đoàn viên về tham dự
 

Hàng ngàn Đoàn viên về tham dự
 

Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Phụ trách HĐGDĐM – GP.BMT, chia sẻ Chủ Đề
 

Diễn nguyện đặc sắc về Cuộc đời Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm
 

Diễn nguyện đặc sắc về Cuộc đời Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm
 

Diễn nguyện đặc sắc về Cuộc đời Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm
 

Diễn nguyện đặc sắc về Cuộc đời Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm
 

Cao điểm của ngày Họp Mặt chính là Thánh lễ đồng tế
 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP, giảng lễ
 

Chị Maria Phạm Thị Kim Thu, đại diện Huynh đoàn Giáo phận, cảm tạ tri ân
 

Kết lễ
 

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...