Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Xuân Phương


Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Xuân Phương

Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Xuân Phương do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế được cử hành vào lúc 8g00 sáng ngày 21.7.2017 tại Nguyện đường Tu viện Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột). Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại Diện, Đức Ông Đa Minh, hơn 50 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Có Quý Thầy chủng sinh, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý chức các HĐGX (Đồng Xoài, Long Điền, Nhân Cơ), các tín hữu xa gần đã về hiệp thông tham dự Thánh lễ cùng với Linh tông, huyết tộc và hơn 500 nữ tu trong Hội Dòng.

Nữ tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Xuân Phương:

Sinh ngày 25.6.1956, tại Mường Mán, Bình Thuận.

Ngày 22.07.1968: gia nhập Thanh tuyển viện

Ngày 21.11.1975: gia nhập Tiền tập viện

Ngày 31.05.1976: gia nhập Tập viện

Ngày 31.05.1979: khấn lần đầu

Ngày 31.05.1988: khấn trọn đời

Ngày 31.05.2004: ngân khánh khấn dòng

Đã phục vụ:

1979-1990: Cộng đoàn Nhà Mẹ

1990-1991: Học y tá tại Quy Nhơn

1991-1992: Cộng đoàn Nhà Mẹ

1992-1996: Học xã hội học tại Sài Gòn

1996-1998: Cộng đoàn Nhà Mẹ

1999-2000: Giáo xứ Đồng Xoài

2000-2002: Cộng đoàn Nhà Mẹ

2002-2004: Cộng đoàn Phaolô Kim (Họa Mi)

2004-2008: Giáo xứ Đồng Xoài

2008-2015: Giáo xứ Long Điền

2015-2017: Giáo xứ Nhân Cơ

Ngày 19.7.2017, sau thời gian dài nằm trên giường bệnh, Chị đã thanh thản về với Chúa vào lúc 13g30, hưởng thọ 61 tuổi, 38 năm khấn dòng.

Đúng 8 giờ, tiến hành nghi thức di quan, đưa linh cữu của Chị từ Nhà khách Hội Dòng tiến vào Nguyện đường. Đức Giám Mục chia buồn với Hội Dòng, với gia đình Nữ tu Maria Têrêxa và mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp dâng lời cầu nguyện trong Thánh lễ tiễn đưa Nữ tu Maria Têrêxa về quê trời.

Sau bài Tin Mừng, Cha Giuse Nguyễn Văn Nhiệm chia sẻ về Tám Mối Phúc mà Chị Maria Têrêxa hằng ước mơ và thực hiện suốt cuộc đời dâng hiến của mình.

“Quả thực như một ân ban, Chúa đã gửi Chị đến cho Hội dòng để bằng chính tình yêu đối với Chúa, Chị đã sống một đời thánh hiến trọn vẹn qua việc thực thi ba lời khuyên phúc âm hầu xây dựng Hội dòng và làm phát sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho các tâm hồn. Trong tinh thần khó nghèo, chị cống hiến tất cả tài năng sức lực thời giờ cho Hội dòng mà chẳng bao giờ giữ lại điều gì cho riêng mình.” (Lời tâm tình với Chị Maria Têrêxa)

Cuối Thánh lễ, Trước khi Cha GB Nguyễn Huy Bắc chủ sự nghi thức tiễn biệt. Cha Tổng Đại Diện Stephanô Nguyễn Văn Đậu thay mặt linh mục đoàn, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh và cộng đoàn dân Chúa chào từ biệt Chị Maria Têrêxa, cầu chúc Chị được Chúa ban thưởng vinh phúc trên Nước Trời.

Sau đó, Chị Tổng Phụ Trách thay mặt Hội Dòng cám ơn Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, Đức Ông Đa Minh, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý chức HĐGX và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc, Đức Giám mục, Quý Cha, Quý tu sĩ và cộng đoàn cùng với các Chị em Hội Dòng tiễn đưa thi hài Chị Maria Têrêxa đến an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm trong tâm tình bùi ngùi tiếc thương vô hạn nhưng kiên vững tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh.

Mời xem HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...