HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B


VHTK
HỌC HỎI LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B
Mc 4,26-34

I. TIN MỪNG

26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."

30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

II. HỎI THƯA

01. Hỏi : Dụ ngôn Hạt giống tự mọc lên nói đến điều gì ?
- Thưa : Sẽ đến ngày Thiên Chúa can thiệp dứt khoát vào lịch sử nhân loại.

02. Hỏi : Nước Thiên Chúa được ví như một hạt giống chứa đựng tiềm năng của sự sống. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến những điều gì ?
- Thưa : Con người không phải là tác giả của sự sống ;
Sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa không hiểu được và cứ phát triển đều đặn; mùa màng sẽ tới.

03. Hỏi : Qua dụ ngôn Hạt cải, Chúa Giêsu có ý muốn nói điều gì ?
- Thưa : Nước Thiên Chúa bắt đầu với một nhóm người Do-Thái nhỏ ; sẽ có tiềm năng trở thành cây lớn và tất cả con người thuộc mọi quốc gia đến tìm chỗ nương tựa.

04. Hỏi : Dụ ngôn Hạt cải : hình ảnh một cây che chở chim trời báo trước điều gì ?
- Thưa :. Tình trạng sự việc vào lúc Thiên Chúa thiết lập Vương quyền của Ngài trên mặt đất.

05. Hỏi : Qua 2 dụ ngôn này, người tín hữu học được điều gì ?
- Thưa : Tin tưởng vào Thiên Chúa, kiên nhẫn chờ đợi ngày vinh quang và lạc quan về tương lai dẫu gặp nhiều trắc trở.

06. Hỏi : Qua 2 dụ ngôn này, đòi hỏi người tín hữu phải sống thế nào ?
- Thưa : Sống tin tưởng vào Thiên Chúa.

07. Hỏi : Để đáp trả lại lời gọi của Chúa Giêsu qua 2 dụ ngôn này, tự bản thân mỗi người chúng ta rút ra được điều gì cho đời sống đạo đức của mình ?
- Thưa : Nổ lực thanh luyện tâm hồn, gạn lọc ý tưởng và  giáo dục lương tâm.


III. TRẮC NGHIỆM

01.  Dụ ngôn Hạt giống tự mọc lên nói đến điều gì ?
a. Sẽ đến ngày Thiên Chúa can thiệp dứt khoát vào lịch sử nhân loại.
b. Cuộc sống con người bình an
c. Lao động là cộng tác với Thiên Chúa
d. Giá trị của sự lao động

02. Nước Thiên Chúa được ví như một hạt giống chứa đựng tiềm năng của sự sống. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến những điều gì ?
a. Con người không phải là tác giả của sự sống
b. Sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa không hiểu được và cứ phát triển đều đặn.
c. Mùa màng sẽ tới.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Qua dụ ngôn Hạt cải, Chúa Giêsu có ý muốn nói điều gì ?
a. Nước Thiên Chúa bắt đầu với một nhóm người Do-Thái nhỏ
b. Sẽ có tiềm năng trở thành cây lớn,
c. Tất cả con người thuộc mọi quốc gia đến tìm chỗ nương tựa.
d. Cả a, b và c đúng.

04.  Dụ ngôn Hạt cải : hình ảnh một cây che chở chim trời báo trước điều gì ?
a. Tình trạng sự việc vào lúc Thiên Chúa thiết lập Vương quyền của Ngài trên mặt đất.
b. Mọi người chung một mái nhà
c. Mọi người là anh em khi sống trên trái đất này
d. Ngày Cánh chung sẽ đến với mọi người

05. Qua 2 dụ ngôn này, người tín hữu học được điều gì ?
a. Tin tưởng vào Thiên Chúa
b. Kiên nhẫn chờ đợi ngày vinh quang
c. Lạc quan về tương lai dẫu gặp nhiều trắc trở.
d. Cả a, b và c đúng.

06. Qua 2 dụ ngôn này, đòi hỏi người tín hữu phải sống thế nào ?
a. Sống hòa đồng với mọi người
b. Sống yêu thương bác ái
c. Sống tin tưởng vào Thiên Chúa
d. Cả a, b và c đúng.

07. Để đáp trả lại lời gọi của Chúa Giêsu qua 2 dụ ngôn này, tự bản thân mỗi người chúng ta rút ra được điều gì cho đời sống đạo đức của mình ?
a. Nổ lực thanh luyện tâm hồn
b. Gạn lọc ý tưởng
c. Giáo dục lương tâm.
  d. Cả a, b và c đúng.


III. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải,
lúc gieo xuống đất,
nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi,
thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê,
 đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
Tin Mừng thánh Máccô 4,31-32


Lời giải đáp

01. a. Sẽ đến ngày Thiên Chúa can thiệp dứt khoát vào lịch sử nhân loại.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04.  a. Tình trạng sự việc vào lúc Thiên Chúa thiết lập Vương quyền của Ngài trên mặt đất.
05. d. Cả a, b và c đúng.
06. c. Sống tin tưởng vào Thiên Chúa
07. d. Cả a, b và c đúng.


 Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...