ĐÔI NÉT VỀ HỘI LEGIO MARIAE
Legio Mariae (tiếng Latinh: Legion of Mary) là một đoàn thể giáo dân, được Hội Thánh phê chuẩn, được đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria Vô Nhiễm, được khởi xướng tại Dublin (Ái Nhĩ Lan) vào ngày 7 tháng 9 năm 1921 bởi Frank Duff, dưới sự hướng dẫn của Đức Maria như Nữ Tướng và Đấng Trung Gian cho mọi ơn thánh.
Legio Mariae được nhiều Đức Giáo hoàng công nhận và khuyến khích:
- ĐGH John Paul II (1982) ca ngợi Legio Maria đã “lan truyền nhanh chóng trên toàn thế giới” trong sáu thập kỷ.
- ĐGH John XXIII (1959) trong tin phát thanh cho các tham dự cuộc họp Marian tại Việt Nam đã bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc” đối với Legio Mariae và khuyến khích.
- ĐGH Pius XII (1950) trong bài phát biểu tới các “Knights of St. Columbanus” và “Legion of Mary” đã “tán dương và khích lệ” các hoạt động.
- ĐGH John Paul II (1988) tại Malawi ghi nhận Legio Mariae là một trong những phong trào giáo dân quan trọng góp phần vào công tác rao giảng toàn cầu.
A.PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TOÀN CẦU: Hiện Legio Mariae có mặt tại khoảng 170 quốc gia với hàng triệu hội viên hoạt động và hàng triệu hội viên tán trợ.
Tỉ lệ thành viên cao nhất: ở các nước Philippines, Nam Hàn, Brazil, Argentina, Cộng hòa Dân chủ Congo, mỗi nước có khoảng 250-500 nghìn thành viên.
1.Mô Hình Tổ Chức
Legio Mariae áp dụng mô hình tổ chức theo binh đoàn quân đội La Mã với các cấp từ nhỏ đến cao như sau:
-Praesidium: đơn vị cơ sở, khoảng 3–20 thành viên, hoạt động tại mỗi giáo xứ, họp mặt hàng tuần.
-Curia: quản lý vài Praesidia.
-Comitium: phụ trách nhiều Curia – thường là trong một thành phố hoặc giáo phận lớn.
-Regia: quản lý một tỉnh hoặc bang.
-Senatus: quản lý toàn quốc (đối với những nước có sự hiện diện lớn).
-Concilium Legionis Mariae: Hội đồng Trung ương tại Dublin, điều hành toàn bộ tổ chức thế giới.
Mỗi cấp có các chức vụ: Chủ tịch, Phó, Thư ký, Thủ quỹ và Giám đốc tinh thần (là linh mục), toàn bộ đều làm việc thiện nguyện.
2.Thành Viên
- Hội viên hoạt động (Active members): cam kết tham gia họp hàng tuần, dành khoảng 2 giờ làm công tác tông đồ như thăm viếng người bệnh, gia đình cần cầu nguyện, dạy giáo lý….
- Hội viên tán trợ (Auxiliary members): không ra ngoài làm việc tông đồ mà đọc kinh - cầu nguyện hỗ trợ từ xa.
-Một số khu vực còn có Praetorian hoặc Adjutorian members với cam kết cao hơn về cầu nguyện và tham dự lễ Mass hằng ngày.
3.Hoạt Động
-Cầu nguyện cộng đoàn, “Kinh Khai Mạc”, “Catena Legionis” (Kinh Chuỗi), Kinh Kết Thúc....
-Công tác tông đồ: thăm gia đình, người bệnh, tù nhân, đường phố, dạy giáo lý tân tòng, tổ chức nhóm cầu nguyện, hỗ trợ người nghèo, hướng thiện (chủ yếu là thiêng liêng, không phân phát vật chất).
-Trại tĩnh tâm: đào tạo linh khuyên, xúc tiến ơn gọi, giúp người xa Giáo hội hiểu hơn về đức tin.
B. TẠI VIỆT NAM
- Lịch sử hiện diện: Legio Mariae có mặt ở Việt Nam từ khoảng năm 1948 (70 năm hoạt động được kỷ niệm ngày 7/8/2018 tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện).
- Tổ chức: được duy trì theo mô hình toàn cầu: từ Praesidium đến Curia, Comitium, Regia nếu số lượng lớn, và liên kết với Concilium trung ương.
- Cấp bậc
-Praesidium hoạt động ngay tại từng giáo xứ nhỏ.
-Nhiều Praesidium hợp thành Curia ở cấp giáo hạt.
-Cấp cao hơn như Comitium hoặc Regia tùy theo quy mô.
Tất cả đều liên kết về trung ương để được chỉ dẫn.
-Hoạt động
Họp tuần tại mỗi Praesidium: kinh khai mạc, Kinh Catena, báo cáo công tác, phân chia tông đồ, lời huấn từ từ linh giám.
Thăm hỏi bệnh viện, gia đình neo đơn, người cao tuổi; dạy giáo lý cho người mới theo đạo; tham gia cầu nguyện cộng đồng như Mân Côi, Thánh lễ, hội thi giáo lý.
Hành hương, tổ chức tĩnh tâm, tổng kết phúc trình hàng năm – như lễ mừng 70 năm thành lập, với báo cáo thành tích và định hướng phát triển HĐGM VN. Website chính thức Legio Mariae Việt Nam cung cấp tin tức, suy niệm Chúa Nhật, kinh phụng vụ, truyền thông – hoạt động tích cực năm thánh 2025.
C.CHỦ ĐÍCH CỦA LEGIO MARIAE
Chủ đích (mục đích căn bản) của Legio Mariae (Đạo binh Đức Mẹ) được ghi rõ trong Handbook (Sổ tay) như sau:
Mục đích tối hậu: Vinh danh Thiên Chúa bằng việc thánh hóa bản thân hội viên thông qua cầu nguyện, các bí tích, đời sống gắn bó với Đức Mẹ, và việc tông đồ dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội.
Cụ thể:
-Thánh hóa bản thân
Hội viên Legio cố gắng nên thánh trong ơn gọi Kitô hữu thường ngày.
Noi gương Đức Maria: khiêm nhường, vâng phục, tận hiến, và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu.
-Hoạt động tông đồ
Tham gia tích cực vào sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh: đem Chúa đến cho người khác, nhất là những người xa cách Giáo Hội.
Các hoạt động cụ thể: thăm viếng gia đình, bệnh nhân, người nghèo, người đau khổ, khích lệ những người nguội lạnh đức tin, tham gia phụng vụ, hỗ trợ các phong trào, giáo lý, giới trẻ, Caritas…
-Tinh thần Đạo binh: Legio là một “đạo binh thiêng liêng” dưới sự chỉ huy của Đức Maria. Hội viên chiến đấu bằng vũ khí cầu nguyện, yêu thương và hy sinh, nhằm mở rộng Nước Chúa và kéo các linh hồn về với Chúa Kitô.
Tóm lại: Chủ đích của Legio Mariae là tìm vinh quang Thiên Chúa qua việc thánh hóa bản thân hội viên và hoạt động tông đồ, dưới sự bảo trợ và gương mẫu của Đức Maria.
D. HỘI LEGIO MARIAE GX CHÂU SƠN
Vào những năm 1959, 1960, 1961, GX Châu Sơn sống trong cảnh an vui thanh bình. Các tổ chức, các công việc lớn cũng tạm ổn định. Các Cha QX thường chú trọng đến các hội đoàn thuộc Công Giáo Tiến Hành. Dười thời Cha Giuse Trực, ông Phêrô Lê Văn Triều ở GX Thánh Tâm là người thân quen với Cha và là Trưởng Legio Mariae tại Curia BMT đã cùng với các cố Trần Ngọc Phong và Trần Ngọc Khoan, tổ chức Legio Mariae tại GX Châu Sơn.
Praesidium Senior : khoảng 30 hội viên lớn tuổi. BĐH như các cố Trần Ngọc Phong, Trần Ngọc Khoan, Hồ Sĩ Bình và cố Bà Trần Thị Đức.
Praesidium Junior Nam : gồm khoảng 24 người, dưới 18 tuổi. BĐH có các ông Nguyễn Đình Thái, Vương Đình Châu, Nguyễn Xuân Tĩnh, và Trần Đức Du.
Praesidium Junior Nữ : gồm khoảng 25 người dưới 18 tuổi. BĐH gồm các bà Trần Thị Hạnh, Trần Thị Hoè, Trần Thị Học và Cao Thị Hậu.
Ba Praesidium tuy hoạt động riêng biệt nhưng liên lạc với nhau chặt chẽ, vì thuộc Curia hạt BMT.
Sau năm 1975, Hội đoàn Tin Mừng( Tiền thân của ban Caritas ngày nay) với hoạt động cao, có nội dung tương tự như của Legio Mariae, nên các Cha QX nhận thấy cũng không cần thiết phải thành lập lại Hội Legio Mariae này.
Đến thời cha quản xứ Gioan Bùi Quang Đạo, ngài đã cho tái lập lại Hội Legio Mariae; ông Mai Quang Trung và ông Ngô Minh Trí chịu trách nhiệm điều hành.
Hiện nay, Hội hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt giáo xứ với đông đảo hội viên chính thức hoạt động và hội viên Tán Trợ tham gia.
BAN ĐIỀU HÀNH HỘI LÊGIO MARIAE - NK 2023-2026
1.Ông An tôn Ngô Minh Trí: Hội Trưởng
2.Bà Maria Trần Thụy Phượng: Hội Phó
3.Ông GB Mai Quang Trung: Thư Ký
4. Bà Têrêsa Trần Thị Nhàn : Thủ Quỹ
(Hội Legio Mariae GX Châu Sơn có 2 Praesidium trực thuộc Curia Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm) với Cha linh Giám Curia Giuse Đỗ Minh Hiển. Curia Châu Sơn: có các ông bà GB Mai Quang Trung: Trưởng Curia; ông An tôn Ngô Minh Trí: Thư ký; Bà Maria Trần Thụy Phượng: Thủ Quỹ.)
(Quang Đồng -Tổng hợp)
MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MARIA – BỔN MẠNG HỘI LEGIO MARIAE GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Giáo xứ Châu Sơn, thứ hai ngày 8.9.2025, Trong bầu khí hân hoan của toàn thể Hội Thánh mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Hội Legio Mariae long trọng tổ chức ngày lễ bổn mạng truyền thống của Hội, đồng thời cũng là ngày sinh hoạt truyền thống của Curia Châu Sơn. Đông đảo hội viên Legio từ 11 praesidium thuộc 6 giáo xứ, giáo họ: Châu Sơn, Thánh Linh, Hòa Nam, Phanxicô, Máctinô và Ea Lê đã quy tụ về ngôi thánh đường Châu Sơn, để cùng nhau dâng lên Mẹ Maria lời tạ ơn và khẳng định tinh thần dấn thân tông đồ giáo dân.
Ngày mừng lễ được khai mạc lúc 8g00 với giờ kinh Legio sốt sắng, như để mọi hội viên cùng hợp tiếng cầu nguyện, xin Mẹ Maria – Nữ Vương của đoàn quân Đức Kitô – đồng hành và nâng đỡ. Sau đó, vào lúc 8g30, Cha Giuse Đỗ Minh Hiển – linh giám Curia – đã ban huấn từ, nhắc nhở các hội viên Legio hãy noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường, trung thành và hăng say tông đồ, để góp phần xây dựng giáo xứ và làm chứng tá giữa đời: cha trình bày về Hình ảnh Đức Maria luôn tỏa sáng như mẫu gương của sự khiêm tốn và phó thác. Mẹ đã để cho lòng thương xót của Thiên Chúa hướng dẫn trọn vẹn cuộc đời mình. Mẹ dâng tất cả để làm vinh danh Thiên Chúa và để nhân loại được hưởng ân cứu độ. Nhờ đó, Mẹ trở thành Mẹ và là điểm tựa thiêng liêng cho toàn thể Dân Chúa. Khi đi thăm bà Êlisabét, Mẹ không chỉ đem đến một cuộc viếng thăm thân tình, nhưng còn mang đến niềm vui cứu độ cho toàn nhân loại. Vì chính Đức Giêsu hiện diện trong cung lòng Mẹ đã làm cho thai nhi trong dạ bà Êlisabét nhảy mừng. Chỉ với sự hiện diện, sự quan tâm và phục vụ âm thầm, Mẹ đã giúp người khác nhận ra Thiên Chúa đang ở cùng họ.
Cha nhấn mạnh điều nổi bật nơi Đức Maria là sự quảng đại và bao dung. Mẹ không nghĩ đến mình, nhưng luôn hướng đến tha nhân. Cuộc đời Mẹ rất đơn sơ: không phải những việc phi thường bên ngoài, nhưng là những việc bình dị, khiêm nhường và thấm đượm tình yêu. Chính sự khiêm nhường và yêu thương ấy đã làm cho Mẹ trở thành khí cụ tuyệt vời trong tay Thiên Chúa.
Cha khuyên nhủ mọi hội viên: Noi gương Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi sống đơn sơ, khiêm nhường, đem niềm vui và tình yêu đến cho anh chị em. Chỉ bằng những việc nhỏ bé, một lời thăm hỏi, một sự chia sẻ, một cử chỉ cảm thông… chúng ta có thể làm cho người khác cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta, như những người con của Mẹ, biết cùng Mẹ bước vào “mặt trận” của tình yêu, để Tin Mừng của Chúa Kitô được lan tỏa, và để mọi người nhận ra Chúa chính là đường, là sự thật và là sự sống.
Đỉnh cao của ngày truyền thống là Thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Maria lúc 9g00, do Cha linh giám Giuse cử hành. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn hội viên Legio cùng dâng lên Mẹ lời chúc mừng và tâm tình biết ơn.
Trong bài giảng, cha Giuse nhấn mạnh: Đức Maria chính là mẫu gương của người môn đệ hoàn hảo, cũng là thủ lãnh của đạo binh Legio, để các hội viên noi theo trên hành trình tông đồ và dấn thân phục vụ Giáo hội: cha mời gọi : Trong ngày sinh nhật của Đức Maria, chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chiêm ngắm cuộc đời của Mẹ. Trước hết, ta nhận thấy Đức Maria đã được sinh ra trong một gia đình đạo đức, thấm đẫm tình yêu thương và sự giáo dục của cha mẹ. Ngay từ thuở ấu thơ, Mẹ đã sớm bày tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa, sống tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, và được dẫn dắt trong đức tin. Chính trong bầu khí ấy, Mẹ được chuẩn bị để trở nên khí cụ cho công trình cứu độ.
Cha diễn giải: Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria, nhưng Ngài không ép buộc. Mẹ hoàn toàn tự do để đáp lại. Khi thưa tiếng “Xin vâng”, Mẹ đã mở lòng, cộng tác với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, để Con Một Thiên Chúa nhập thể và ở cùng nhân loại. Qua đó, chúng ta thấy nơi Mẹ tỏa sáng một tình yêu trọn vẹn, một sự phó thác sâu xa. Mẹ Maria là điểm nối giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa niềm trông đợi của dân Ísraen và sự viên mãn nơi Đức Kitô. Nhờ Mẹ, ngôi Lời đã trở nên xác phàm. Mẹ là ánh sáng của tình yêu, là niềm hy vọng mở ra cho nhân loại.
Cha nhắc nhở: Chúng ta mừng sinh nhật Mẹ không chỉ để tưởng nhớ biến cố lịch sử, nhưng còn để xác tín rằng: Mẹ luôn đồng hành cùng con cái. Từ tiệc cưới Cana, Mẹ đã cảm thông nỗi lo lắng của con người và can thiệp kịp thời, để niềm vui được trọn vẹn. Ngày nay, Mẹ cũng không ngừng hiện diện trong cuộc đời mỗi chúng ta, nâng đỡ, chia sẻ, và khích lệ. Mừng ngày sinh nhật Đức Maria, chúng ta được mời gọi học lấy tinh thần của Mẹ: sống khiêm tốn, tín thác, quảng đại trong bổn phận gia đình và sứ vụ đời thường. Là con cái Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi đem niềm vui và tình yêu đến cho người khác, để chương trình của Thiên Chúa tiếp tục được thực hiện qua chính đời sống của chúng ta.
Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, để chúng ta mãi trung thành bước theo Đức Kitô, trở thành những môn đệ nhiệt thành và sống xứng đáng là con cái của Mẹ Maria.
Cuối Thánh lễ, ông Trưởng Curia Châu Sơn GB Mai Quang Trung đã thay mặt toàn thể hội viên dâng lời cảm tạ đến cha linh giám, quý cha quản xứ, HĐGX, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu xa vì sự đồng hành, nâng đỡ và khích lệ dành cho Legio Mariae trong suốt hành trình tông đồ, đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để đoàn quân Đức Mẹ luôn trung thành với sứ mạng.
Sau Thánh lễ, quý cha quản xứ cùng toàn thể hội viên tề tựu tại nhà sinh hoạt giáo xứ Châu Sơn. Mở đầu chương trình, 11 vị đại diện của các Praesidium đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ, diễn tả tâm tình con thảo và lòng tín thác nơi Mẹ. Tiếp đến, mọi người cùng chia sẻ bữa ăn nhẹ huynh đệ đơn sơ, đậm chất gia đình Legio. Xen lẫn trong bữa ăn là những tiết mục văn nghệ, cử điệu sinh hoạt do các praesidium và cả chính cha linh giám góp vui, tạo nên bầu khí thân tình, gắn kết.
Ngày sinh hoạt kết thúc trong niềm vui tràn đầy ân sủng. Với đặc tính của Legio Mariae – một đội quân Đức Kitô dưới sự chỉ huy của Mẹ Maria – các hội viên được nhắc nhở tiếp tục sống tinh thần cầu nguyện – kỷ luật – hiệp nhất, hăng say trong các công tác tông đồ giáo dân: thăm viếng, nâng đỡ người nghèo, khích lệ người yếu đức tin, và cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng.
Ngày mừng Sinh nhật Đức Mẹ cũng là nguồn động lực mới cho các hội viên Curia Châu Sơn, để họ tiếp tục bước đi trong niềm tin, lòng cậy trông và tình mến, cùng với Mẹ Maria đem Đức Kitô đến cho mọi người.
XEM HÌNH ẢNH
Quang Đồng
Những tin cũ hơn