DỊCH GIẢ PHẠM HỒNG LAM
Trong khoảng 20 năm gần đây, có nhiều cuốn sách của người dịch có cái tên là Phạm Hồng Lam xuất hiện trên các kệ sách của các gia đình, các dòng tu. Tuy vậy, ít người trong Giáo xứ chúng ta biết rằng người dịch chính là người con của Giáo xứ Vinh Đức – Giáo phận Ban Mê Thuột.
1. Ông Phạm Hồng Lam là trưởng nam của ông bà cố Phạm Văn Hà (mất 2006). Ông bà thân sinh sống và lập nghiệp tại Giáo xứ Vinh Đức. Lúc còn ở Việt Nam, ông Lam có dự định theo học Văn học Anh và Chính trị - Xã hội (trường Chính trị - Kinh doanh Đà Lạt) nhưng do biến cố 75 nên đành gác lại việc học. Sau khi đến sinh sống ở Đức, ông tiếp tục theo học các ngành khoa học xã hội, và tốt nghiệp về Xã hội học. Sau đó, ông Phạm Hồng Lam công tác trong ban Caritas giáo phận Augsburg cho tới ngày nghỉ hưu vào năm 2019.
2. Ông rất tích cực trong các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người Việt – nhất là các hoạt động đào tạo và trau dồi ý thức dấn thân xã hội cho người giáo dân, đặc biệt cho giới trẻ. Ông Lam cũng đã tham gia và tổ chức những khoá học hè cho lớp trẻ, những Tuần lễ xã hội, và nhất là đã ấn hành trên 50 ấn phẩm về văn hoá Việt Nam và văn hoá Kitô giáo.
3. Về mặt dịch thuật ông Phạm Hồng Lan đã hoàn tất được khoảng 25 tác phẩm, đa phần về lĩnh vực thần học, trong đó có 12 tác phẩm của giáo sư Joseph Ratzinger, về sau là Đức Giáo hoàng Biển-đức XVI. Mới đây cũng đã dịch xong bộ “Tổng lược thần học” (Summa Theologica, ba tập, 2000 trang) của thánh Tôma Aquino (người Việt mình hay gọi là Tô ma Đa canh) và tác phẩm “Thú nhận và Tuyên xưng” (Confessiones) của thánh Augustinus. Trong số này, một số sách của Biển-đức XVI đã được các Nxb tại Việt Nam cho phát hành như cuốn Đức tin Kitô giáo – hôm qua và hôm nay, Muối cho đời (dịch chung với Trần Hoành), Hoa trái ở phương Đông, Thiên Chúa và trần thế - tin và sống trong thời đại ngày nay, Đức Giêsu Nazaret (phần II),… Các cuốn còn lại sẽ được ấn bản tại Việt Nam trong thời gian tới. Như vậy, chưa tính những bài viết riêng, về mảng dịch thuật, người đồng hương kính mến của chúng ta đã có gần 10.000 trang sách. Đây quả là con số không hề nhỏ chút nào. Những trang sách này đã giúp nhiều tu sĩ, giáo dân Việt Nam tiếp cận, cảm hiểu được kho tàng thần học của giáo hội Công giáo.
4. Xin chúc mừng những thành quả mà ông Phạm Hồng Lam đã đạt được. Thật đáng tự hào và ngưỡng mộ về một người con Hà Lan như thế. Đặc biệt, xin cảm ơn ông vì những sự nâng đỡ, về những tư vấn và định hướng của ông dành cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Kính chúc ông và gia quyến luôn được mạnh khỏe và nhiều hồng ân của Chúa.

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 30 Thường niên Năm C
Giáo họ Thanh Sơn: Mừng Kính Thánh Gioan Phaolô II
Chuyện cuối tuần: Khiêm tốn để thành công
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Ga tàu điện mang tên “Đức Trinh Nữ Maria”
Công chiếu bộ phim “Baroudeurs du Christ”
VHTK Mê Cung CN 30 TN C Lc 18, 9-14
Thiếu Nhi VHTK CN 30 TN C - Hình tô màu
CN 30 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng
LBT: Tháng Mười Một -2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 43
Thánh ca phụng vụ Chúa nhật 30 thường niên C
Hội Ngộ Những Người Đau Khổ tại Lăk
Thắt lưng cho gọn!
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi