Gx. Vinh Hương -Lễ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự
Cao Hướng
2025-07-11T00:20:44-04:00
2025-07-11T00:20:44-04:00
https://gpbanmethuot.com/sinh-hoat/gx-vinh-huong-le-thanh-phero-nguyen-khac-tu-19946.html
https://gpbanmethuot.com/uploads/news/2025_07/caritas_5.jpg
Giáo Phận Ban Mê Thuột
https://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png
Thứ năm - 10/07/2025 23:26 |
Tác giả bài viết: Cao Hướng |
122
Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 ngày 10.7.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế Thánh lễ kính nhớ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Thầy giảng, Bổn mạng Ban Caritas Vinh Hương
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG - LỄ THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ - BỔN MẠNG BAN CARITAS
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808 tại tỉnh Ninh Bình. Thầy dâng mình phục vụ theo bậc Thầy giảng trong Giáo phận Tây Đàng Ngoài. Năm 20 tuổi, Thầy Tự về giúp thừa sai Pierre Dumoulin Borie - Cao.
Vì đạo Chúa, Thầy Tự cùng bị bắt với Đức cha Borie - Cao tại Bố Chính, bị đóng gông giải về Đồng Hới. Tại công đường, vì từ chối đạp lên Thánh Giá, thầy Tự bị đánh 20 roi. Quan hứa nếu thầy thật lòng khai báo các làng đạo đã đi qua, hoặc nếu chối đạo, thì quan sẽ tha ngay và cho tự do trở về nguyên quán. Không cần đắn đo suy nghĩ, Thầy Tự trả lời: “Bẩm quan lớn, tôi thà chết còn hơn chối đạo”.
Vì đức tin kiên cường ấy, Thầy Tự nằm xuống để binh lính tròng dây qua cổ thi hành án lệnh ngày 10/07/1840 tại pháp trường Đồng Hới, dưới triều vua Minh Mạng.
Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 ngày 10.7.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế Thánh lễ kính nhớ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Thầy giảng, Bổn mạng Ban Caritas Vinh Hương. Cùng hiện diện để hiệp thông, có quý Thầy, quý Sơ, các em Thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Khởi đầu Thánh lễ, đoàn rước gồm Thánh giá, hương lửa, đèn hầu, Ban Caritas, đại diện các Đoàn hội, các Ban hành Giáo họ, Ban thường vụ HĐGX, Ban phòng thánh, quý Thầy, quý Sơ và Cha chủ tế từ cuối nhà thờ tiến lên Cung thánh trong lời dẫn đầu lễ của vị đại diện Ban Caritas.
Khai mở đầu lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu xin Chúa ban cho các anh chị em trong Ban Caritas luôn noi gương Thánh Bổn mạng của mình, sống hết lòng cho Chúa và cho tha nhân, sống trọn vẹn ơn gọi là đang nỗ lực nên thánh, hầu công cuộc loan báo Tin Mừng, công cuộc loan báo tình thương của Chúa được nhiều người biết đến.

Trong bài giảng lễ, qua Bài trích sách Sáng Thế “St 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5”, Cha Quản xứ GB. đề cao tình yêu thương của người em Giuse khi bị các anh em bán sang Ai Cập. “Tôi là Giuse, em các anh mà các anh đã bán sang Ai-cập. Các anh chớ khiếp sợ, và đừng ân hận vì đã bán tôi sang đất này, vì chưng để cứu sống các anh em mà Thiên Chúa đã sai tôi sang Ai-cập trước anh em”. Ông Giuse sau khi bán sang Ai Cập thì đã trở thành một người nô lệ, nhưng trong một biến cố, ông đã giải được giấc mộng và chọn làm Tể tướng của nước Ai Cập, và khi anh em của Giuse qua xin tiếp tế lương thực thì Giuse đã tha thứ cho anh em của mình, tha thứ cho những người đã bán mình và Giuse tin rằng, việc mà Chúa sắp đặt để Giuse sang Ai Cập, đó là hồng ân của Thiên Chúa, tạ ơn Chúa vì tình yêu thương, nên Giuse đã tha thứ cho anh em.
Sau Tin Mừng (Mt 10,7-15), “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Trong cuộc sống quanh ta, có rất nhiều nơi, nhiều chỗ đang cần đến sự giúp đỡ. Ban Caritas đã góp phần mình vào đó. Có những hy sinh âm thầm, nhưng đã bù đắp được biết bao gia cảnh đang gặp khó khăn. Cha cũng kêu gọi cộng đoàn Giáo xứ, “chúng ta không có điều kiện để đến được với những hoàn cảnh khó khăn ấy, thì bằng nhiều cách hãy góp phần mình vào đó để Ban Caritas đến chia sẻ hộ chúng ta. Chúng ta hy sinh một chút là đã góp phần mình để loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho anh chị em. Xin Chúa nâng đỡ mỗi người, và xin Chúa ban ơn để chúng ta biết mở rộng vòng tay, mở rộng tâm hồn ra với Chúa và với tha nhân, để chúng ta thực sự xứng đáng trở thành con cái của Chúa."
Từ mẫu gương sống đức tin trung kiên của Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong Ban Caritas Vinh Hương và cho mỗi người ơn sức mạnh, để noi gương vị Thánh quê hương Việt Nam biết chọn lựa con đường mà ngài đã can đảm bước theo Chúa Giêsu.





Xem thêm HÌNH ẢNH
Cao Hướng