TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phaolô tông đồ trở lại

“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. (Mc 16, 15-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Thánh Kinh Xuân Bính Ngọ 2026

Thứ tư - 21/01/2026 01:10 | Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |   61
11. Nữ hoàng cai trị trị đất nước Ítraen bị giết chết tại lối Cửa Ngựa tên là gì? (2V 11,16)
Vui Học Thánh Kinh Xuân Bính Ngọ 2026
Vui Học Thánh Kinh
Xuân Bính Ngọ 2026



Những gợi ý


01. Ngôn sứ nào được một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ đưa lên trời? (2V 2,11)

02. Ai đã vào thành Giêrusalem trên lưng con lừa con? (Mt 21,7)

03. "Đừng sợ chúng, vì ngày mai cũng vào giờ này, Ta sẽ nộp thây của tất cả bọn chúng cho Ít-ra-en; ngươi sẽ chặt nhượng chân ngựa và phóng hoả đốt chiến xa của chúng." Lời Đức Chúa nói với ai?  (Gs 11,6)

04. Trong sách Khải huyền, người cỡi ngựa mang tên là Tử thần, có gì theo sau? (Kh 6,8)

05. Vị chỉ huy bảo  hãy chuẩn bị hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ binh và hai trăm khinh binh, để ngay giờ thứ ba đêm nay đi Xêdarê và cũng phải có sẵn ngựa cho  ai, để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Phê-lích."  (Cv 23,24)

06. Con lừa của ai đã nhìn thấy thần sứ của Thiên Chúa đứng trên đường, gươm trần trong tay? (Ds 22,23)

07. Sau khi được lanh bệnh, ai đã xin phép tôi tớ ngôn sứ mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài ĐỨC CHÚA? (2V 5,17)

08. Trong sách Khải Huyền, khi Con Chiên mở ấn thứ bốn, thì tôi nghe tiếng Con Vật thứ bốn hô: "Hãy đến! " Tôi thấy: kìa một con ngựa xanh nhạt, và người cỡi ngựa mang tên là gì? (Kh 6,7-8)

09. Bà Athangia  cai trị đất nước Ítraen trong sáu năm. Người ta đã giết bà khi bà đi qua lối nào để tới đền vua? (2 V 11,16)

10. Người cỡi ngựa mang tên là Tử thần cỡi con ngựa màu gì? (Kh 6,7)

11. Nữ hoàng cai trị trị đất nước Ítraen bị giết chết tại lối Cửa Ngựa tên là gì? (2V 11,16)

 Chủ đề là những ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .


+++++++++++
Lời giải đáp
Vui Học Thánh Kinh
Xuân Bính Ngọ 2026

01. Êlia (2V 2,11)

02. Đức Giêsu (Mt 21,7)

03. Giôsuê (Gs 11,6)
04. Âm phủ (Kh 6,8)
05. Phaolô (Cv 23,24)
06. Bilơam (Ds 22,23)
07. Naaman (2V 5,17)
08. Tử thần (Kh 6,7-8)
09. Cửa Ngựa (2V 11,16)
10. Xanh nhạt (Kh 6,7)
11. Athangia (2V 11,16)

 Chủ đề: Xuân Bính Ngọ 2026


Gb. Nguyễn Thái Hùng



 
 Tags: vhtk Xuân, Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây