TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN 29 TNA - Chúa Nhật Truyền Giáo

“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” (Mc 22,21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A

Chủ nhật - 18/10/2026 04:58 | Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |   83
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,  Thiên Chúa của ngươi,  hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A





IV. Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,34-40
 
I. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ai đã hỏi Đức Giêsu, trong sách luật Môsê, điều răn nào trọng nhất? (Mt 22,35)
a. Một người thông luật.
b. Một người thuộc nhóm Xađốc.
c. Một người thuộc phe Hêrôđê.
d. Một môn đệ.
 
02. Điều răn quan trọng nhất là gì? (Mt 22, 7)
a. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa  của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.
b. Chớ kêu tên Đức Chúa vô cớ.
c. Phải yêu cha mẹ hết lòng.
d. Chớ giết người.
 
03. Điều răn thứ hai là gì? (Mt 22,39)
a. Phải giữ ngày Chúa nhật.
b. Phải từ bỏ ma quỷ.
c. Phải yêu người thân cận như chính mình.
d. Không được giết người.
 
04. Hai điều răn này gồm tóm tắt cả những điều gì? (Mt 22,40)
a. Những lời giáo huấn của Đức Giêsu.
b. Luật Môsê và các sách Ngôn sứ.
c. Những lời rao giảng của các tông đồ.
d. Những thư của thánh Phaolô.
 
05. Ai đã dạy cho chúng ta biết phải yêu người thân cận như chính mình? (Mt 22,34-40)
a. Thánh Phêrô.
b. Thánh Phaolô.
c. Thánh Gioan.
d. Đức Giêsu.
 
II.  Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Với người thân cận, Đức Giêsu dạy phải làm gì như chính mình? (Mt 22,39)

02. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm nào phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại? (Mt 22, 34)

03. Tất cả luật Môsê và các sách nào đều tùy thuộc vào 2 điều răn này? (Mt 22,40)

04. Đức Giêsu dạy ngươi phải yêu mến ai. Thiên Chúa  của người, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi? (Mt 22,37)

05. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết điều gì của ngươi? (Mt 22,37)

06. Ai đã dạy cho chúng ta biết phải yêu người thân cận như chính mình? (Mt 22,34-40)

07. Tất cả những gì và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy? (Mt 22,40)

08. Những người họp nhau lại để hỏi Đức Giêsu là ai? (Mt 22,34)

09. Đức Giêsu dạy phải yêu người thân cận như thế nào? (Mt 22,30)

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
III. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,  Thiên Chúa của ngươi,  hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37.39b
 
 
V. KẾT NỐI
Bạn hãy nối hai câu lại cho hợp nghĩa.

 
1. Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại.   t/   ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mt 22, 39)
2. Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê,   b/  và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy. (Mt 22, 40)
3. Đức Giê-su đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.   y/  điều răn nào là điều răn trọng nhất? (Mt 22, 36)
4. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là:   s/  Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. (Mt 22, 37-38)
5. Tất cả Luật Mô-sê   h/  Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người  (Mt 22, 34-35)


VI. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa

1. Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho … … … … … … phải câm miệng, thì những người … … … … … … họp nhau lại. Rồi một người … … … … … … trong nhóm hỏi … … … … … … để thử Người  (Mt 22, 34-35)

2. Thưa Thầy, trong sách … … … … … …, điều răn nào là … … … … … … trọng nhất? (Mt 22, 36)

3. Đức Giê-su đáp: Ngươi phải … … … … … … Đức Chúa, … … … … … … của ngươi, … … … … … …, hết … … … … … … và hết … … … … … … ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn … … … … … …. (Mt 22, 37-38)

4. Còn điều răn … … … … … …, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi … … … … … … … … … … … … … như … … … … … …. (Mt 22, 39)

5. Tất cả … … … … … … và … … … … … … đều tuỳ thuộc vào … … … … … … ấy. (Mt 22, 40)

                
VII. SẮP XẾP
Bạn hãy sắp xếp câu cho hợp nghĩa

1. Khi nghe tin Đức Giê-su / Rồi một người thông luật / Đức Giê-su / đã làm cho nhóm Xa-đốc / để thử Người./ thì những người Pha-ri-sêu / họp nhau lại./  phải câm miệng,/ trong nhóm hỏi / (Mt 22, 34-35)

2. Thưa Thầy,/ Luật Mô-sê,/ trong sách / là điều răn trọng nhất?/ điều răn nào / (Mt 22, 36)

3. Đức Giê-su đáp:/ và điều răn thứ nhất./  Thiên Chúa / Ngươi phải yêu mến / Đức Chúa,/  của ngươi,/ hết linh hồn / Đó là điều răn / và hết trí khôn ngươi./ quan trọng nhất / hết lòng,/ (Mt 22, 37-38)

4. Còn điều răn thứ hai,/ như chính mình./  cũng giống điều răn / ngươi phải yêu / ấy, là:/ người thân cận / (Mt 22, 39)

5. Luật Mô-sê / Tất cả / điều răn ấy./  đều tuỳ thuộc / và các sách ngôn sứ / vào hai / (Mt 22, 40)
                
Gb. Nguyễn Thái Hùng


VIII. PHẦN GIẢI ĐÁP

IV. Lời giải đáp VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A


IV. Lời giải đáp Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
 
I. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Một người thông luật. (Mt 22,35)
02. a. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa  của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi (Mt 22,37).
03. c. Phải yêu người thân cận như chính mình (Mt 22,39).
04. b. Luật Môsê và các sách Ngôn sứ (Mt 22,40).
05. d. Đức Giêsu (Mt 22,34-40).
 
III. Ô CHỮ
 

01. Yêu (Mt 22,39)

02. Xa-đốc (Mt 22, 34)
03. Ngôn sứ (Mt 22,40)
04. Đức Chúa (Mt 22,37)
05. Trí khôn (Mt 22,37)
06. Đức Giêsu (Mt 22,34-40)
07. Luật Môsê (Mt 22,40)
08. Pharisêu (Mt 22,34)
09. Chính mình (Mt 22,30)
 
Chủ đề: Yêu Thương

V. Lời giải đáp KẾT NỐI
Bạn hãy nối hai câu lại cho hợp nghĩa.

 
1. Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại.   h/  Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người  (Mt 22, 34-35)
2. Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê,   y/  điều răn nào là điều răn trọng nhất? (Mt 22, 36)
3. Đức Giê-su đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.   s/  Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. (Mt 22, 37-38)
4. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là:   t/   ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mt 22, 39)
5. Tất cả Luật Mô-sê   b/  và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy. (Mt 22, 40)


VI. Lời giải đáp ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa

1. Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người  (Mt 22, 34-35)

2. Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? (Mt 22, 36)

3. Đức Giê-su đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. (Mt 22, 37-38)

4. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mt 22, 39)

5. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy. (Mt 22, 40)

                
VII. Lời giải đáp SẮP XẾP
Bạn hãy sắp xếp câu cho hợp nghĩa

1. Khi nghe tin Đức Giê-su / đã làm cho nhóm Xa-đốc / phải câm miệng, /  thì những người Pha-ri-sêu / họp nhau lại./  Rồi một người thông luật / trong nhóm hỏi / Đức Giê-su / để thử Người./   (Mt 22, 34-35)

2. Thưa Thầy,/ trong sách / Luật Mô-sê,/ điều răn nào / là điều răn trọng nhất?/  (Mt 22, 36)

3. Đức Giê-su đáp:/ Ngươi phải yêu mến / Đức Chúa,/  Thiên Chúa / của ngươi,/ hết lòng,/ hết linh hồn / và hết trí khôn ngươi./ Đó là điều răn / quan trọng nhất / và điều răn thứ nhất./  (Mt 22, 37-38)

4. Còn điều răn thứ hai,/ cũng giống điều răn / ấy, là:/ ngươi phải yêu / người thân cận / như chính mình./  (Mt 22, 39)

5. Tất cả / Luật Mô-sê / và các sách ngôn sứ / đều tuỳ thuộc / vào hai / điều răn ấy./  (Mt 22, 40)
                
Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây