Kỷ niệm 350 năm ngày Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Margarita Maria Alacoque
Trong bốn ngày, từ ngày 26 đến 29/6/2025, Đền thánh Thánh Tâm Pháp tại Paray-le-Monial, vùng Burgundy, phía đông nam Paris, đã kết thúc các cử hành kỷ niệm 350 năm ngày Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Margaret Mary Alacoque, nữ tu Dòng Thăm Viếng, tỏ cho thánh nữ xem Thánh Tâm của Người.
Hồng Thủy - Vatican News
Nhân dịp kỷ niệm này, Đức Thánh Cha đã gửi Đức Hồng y François-Xavier Bustillo của giáo phận Ajaccio trên đảo Corsica làm đặc sứ của ngài tham dự sự kiện.
Chúa Giêsu đã hiện ra với Thánh Margaret Mary Alacoque tại Paray-le-Monial nhiều lần trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/1673 đến tháng 6/1675. Thánh nữ đã kể lại cách Chúa Giêsu hiện ra với ngài và cho ngài thấy Thánh Tâm của Người - biểu tượng của tình yêu mãnh liệt mà Người đã dành cho nhân loại qua việc mang lấy bản tính con người và hiến mình vì ơn cứu độ. Thánh nữ đã truyền đạt yêu cầu của Chúa Giêsu về việc thiết lập một ngày lễ để tôn vinh Thánh Tâm, nhằm đền bù cho những tội lỗi xúc phạm đến Thánh Thể.
Lễ Thánh Tâm được Giáo hoàng chính thức công nhận vào năm 1765, và đến năm 1856, Đức Giáo hoàng Piô IX đã mở rộng việc cử hành lễ này cho toàn thể Giáo hội.
Lời kêu gọi đáp lại tình yêu của Chúa
Cha Etienne Kern, quản nhiệm đền thánh, nói rằng: “Lòng sùng kính Thánh Tâm này đã tồn tại trước khi Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Margaret Mary Alacoque. Nhưng sau những lần hiện ra tại Paray-le-Monial, lòng sùng kính đã trở nên vô cùng quan trọng và trở nên vô cùng phổ biến”. Cha nói rằng trọng tâm của sứ điệp của Chúa Giêsu tại Paray-le-Monial là “lời Chúa Giêsu yêu cầu đáp lại tình yêu của Người”. Cha cũng nói rằng lời yêu cầu của Chúa như một lời phàn nàn về sự vô ơn và thờ ơ của con người đối với Thánh Thể. Cha lưu ý rằng thời đó ở Pháp, mọi người đều đi lễ nhưng nhiều người lại thờ ơ với những gì diễn ra trong Thánh lễ.
Dịp kỷ niệm 350 năm này được bắt đầu từ ngày 27/12/2023. Trong một năm rưỡi qua, các cuộc hành hương và lễ kỷ niệm đã diễn ra tại Paray-le-Monial, tất cả đều tập trung vào chủ đề “tình yêu đáp lại tình yêu”.
Cha Kern cho biết, “Tổng cộng, gần một ngàn nhóm đủ loại đã đến tham dự sự kiện này, bao gồm các giáo xứ, cộng đoàn dòng tu và đan viện, những người hành hương từ Tây Ban Nha, Mỹ Latinh, Ba Lan và Châu Phi”.
Những tin cũ hơn