LỜI NÓI ĐẦU
Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam 2025 vừa qua đã hướng dẫn Hội thánh tại Việt Nam chú tâm thực hiện sứ vụ loan báo Tin mừng trong thế giới ngày nay như là để sống bản chất hiệp hành của Hội thánh: “Sứ mạng loan báo Tin mừng là trách nhiệm đầu tiên và thách đố lớn nhất của Hội thánh, do đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Hội thánh. Hiệp thông, tham gia là để cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng cách hiệu quả”. Trong ba năm tới 2026-2028 chúng ta sẽ quan tâm đến chủ đề theo từng năm:
– Năm 2026: mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai;
– Năm 2027: mỗi cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn thừa sai;
– Năm 2028: Hội thánh Chúa Kitô tại Việt Nam lên đường theo lệnh truyền giáo.
Vì thế số Bản tin Hiệp thông 151 này sẽ gồm những bài viết suy tư về sứ vụ thừa sai này do Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục đảm nhiệm. Các môn đệ theo sát Chúa Kitô sống đời tận hiến vì Nước Thiên Chúa, trong các cộng đoàn tu trì của Hội thánh, sẽ giúp độc giả chúng ta có những góc nhìn khác nhau trên đường “Cùng Chúa và cùng nhau loan báo Tin mừng”.
Trước hết, chúng ta được cùng ôn lại nền tảng Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo huấn của Công đồng Vaticanô II của ơn gọi thừa sai (bài Ơn gọi thừa sai trong Kinh thánh, từ nền tảng Cựu ước đến chiều kích mục vụ Kitô giáo, và bài Ơn gọi thừa sai theo Công đồng Vaticanô II). Để rồi từ đó, chúng ta được nghe các chia sẻ về sống ơn gọi thừa sai của các tu sĩ với đặc sủng của mình (Salêdiêng; Lasan; Thừa sai Việt Nam; Thừa sai Mân Côi; Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa; Nhập Thể - Tận hiến - Truyền giáo; Mến Thánh Giá; Nữ Đa Minh, Đức Bà Truyền giáo…), trong nhiều lãnh vực đời sống xã hội khác nhau (Giáo dục, Giáo dục mầm non, trẻ tự kỷ; bệnh nhân; Huấn giáo). Và cuối cùng, chúng ta cũng được lưu ý đến ơn gọi thừa sai của người Kitô hữu giáo dân sống giữa đời, với đặc sủng tính cách trần thế của mình. Với ý thức ơn gọi truyền giáo cũng là quyền và bổn phận của mọi giáo dân xuất phát từ căn tính Kitô hữu, truyền giáo ad gentes không chỉ dành riêng cho tu sĩ, linh mục, nhưng còn là của mọi Kitô hữu gồm giáo dân. Tuy nhiên, người Kitô hữu giáo dân còn cần được đào tạo thừa sai thích hợp (bài Huấn luyện các nhà truyền giáo giáo dân).
Ngoài những chia sẻ trên, độc giả có lẽ sẽ được cảm hứng mạnh mẽ từ bài suy tư “Sống chứng nhân và truyền giáo của Hội thánh hôm nay, lời mời gọi từ một thế kỷ trước” của một môn đệ thừa sai thuộc Hội Thừa sai Việt nam. Nhân sắp kỷ niệm một trăm năm thông điệp Rerum Ecclesiae (1926) của Đức Giáo hoàng Piô XI, tác giả nhắc lại những vấn đề về truyền giáo Đức Giáo hoàng nêu lên vẫn còn thực hiện dở dang, thúc giục chúng ta ngày nay tiếp tục thực hiện trong hoàn cảnh đặc trưng mới của văn hóa thời đại hôm nay. Tác giả nhắc nhớ: ngày trước “không thiếu những thừa sai sống khó nghèo, hy sinh và tận tụy với dân bản địa”. Các vị “trở thành những chứng nhân sống động của đức ái Kitô giáo; sống tròn vai diễn trên ‘sân khấu’ đời thừa sai, mà khi vai diễn kết thúc cũng chính là nấm mồ thật, nằm lại trên mảnh đất họ đến để truyền giáo”. “Chính những tấm gương này đã tiếp nối và vang lên trong tinh thần của Thông điệp Rerum Ecclesiae, như một lời kêu gọi khẩn thiết mang tràn đầy hy vọng nhằm: thanh luyện công cuộc truyền giáo, cổ vũ việc đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ, gắn bó với người nghèo, và làm chứng cho Đức Kitô bằng lòng thương xót cụ thể”.
Những chia sẻ trong Bản tin Hiệp thông này thật đáng giá và hữu ích để nuôi dưỡng niềm tin vào một Thiên Chúa, Chủ tể của lịch sử đang hành động trong và qua Hội thánh lữ hành, và truyền cảm hứng cho nhiệt huyết truyền giáo của người môn đệ Chúa ngày nay.
Kính chúc quý độc giả hưởng một mùa Giáng sinh và năm mới 2026 thật giàu ân phúc và tình yêu, hăng say tham gia vào sứ vụ loan báo Tin mừng của cộng đoàn Hội thánh tại địa phương và Hội thánh hoàn vũ.
_____________
MỤC LỤC
Lời nói đầu
• Ơn gọi thừa sai trong Kinh thánh, từ nền tảng Cựu ước đến chiều kích mục vụ Kitô giáo
Lm. Cao Gia An, S.J.
• Ơn gọi thừa sai theo Công đồng Vaticanô II
Lm. Giuse Đinh Tiến Hưng, O.P.
• Sống chứng nhân và truyền giáo của Hội thánh hôm nay, lời mời gọi từ một thế kỷ trước (Tâm sự thiêng liêng của một thừa sai)
Jos. Đào Viết Tâm, MSV
• Ơn gọi thừa sai của người nữ tu trong lãnh vực giáo dục mầm non, đặc biệt giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ (ASD)
Nt. Maria Têrêsa Lê Hồng, FMSR
• Ơn gọi thừa sai của người tu sĩ giữa người bệnh
Lm. Antôn Nguyễn Chân Hồng, OH
• Ơn gọi thừa sai của nữ tu trong huấn giáo
Sr. Teresa Mai Thị Diễm Hương, FMA4
• Ơn gọi thừa sai của người Nữ tu Mến Thánh giá
Nt. Maria Lê Thị Bích Phượng - Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
• Ơn gọi thừa sai của người Nữ tu Đa Minh
Sr. Marie Thérèse Bùi Thị Minh Thuỳ
• Sự táo bạo mang tính ngôn sứ của ơn gọi tu sĩ giáo dục
Sư huynh Lê Văn Phượng, fsc
• Người Nữ tu Thừa sai Đức bà Truyền giáo tham dự vào ‘sứ vụ thần linh’ của Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng Giáo hội và thế giới
Anna Dương Thị Hồng Thủy – RNDM
• Thuận lợi và khó khăn trong sứ mạng truyền giáo nội địa và hải ngoại của người tận hiến ICM
Lm. Vinhsơn Phạm Thanh Phong, ICM
• Huấn luyện các nhà truyền giáo giáo dân
Jesús Ruiz Molina
_______
Chủ nhiệm:
Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Tổng thư ký HĐGM VN
Chịu trách nhiệm thực hiện:
Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
Thư từ và bài vở xin đề:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Email: bantinhiepthong@gmail.com
______
Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại
TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng cung cấp
thông tin theo mẫu dưới đây và liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:
VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG
72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 033.641.3714
E-mail: bantinhiepthong@gmail.com
PHIẾU ĐẶT MUA BẢN TIN HIỆP THÔNG
Tên độc giả :...........................................................
Địa chỉ nhận báo :...........................................................
Điện thoại :...........................................................
Số lượng báo/ kỳ phát hành :...........................................................
Thời gian từ ...................................... đến: .......................................
Đơn giá (chưa có cước phí) : 40.000 đồng/cuốn
Đặt mua 3 số (6 tháng) : 40.000đ x 3 = 120.000 đ
Đặt mua 6 số (12 tháng) : 40.000đ x 6 = 240.000 đ
(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)
Những tin cũ hơn
Phôi thai là một nhân vị có sự sống
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Bản tin Hiệp thông số 150: Ơn gọi thừa sai
Đào Tạo Tông đồ Loan báo Tin mừng
Đừng ngại là… cái đòn gánh của Chúa
VHTK CHÚA NHẬT 3 TN A
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Thường niên A
VHTK Thánh Vinh Sơn Phó Tế Tử Đạo Ngày 22 tháng 1
VHTK Thánh Anê, Trunh Nữ Tử Đạo Ngày 21 tháng 1
VHTK T. Fabiano và T. Sebatiano Tử Đạo Ngày 20 tháng 1
VHTK Thánh Antôn Viện Phụ Ngày 17 tháng 1
Bước chân tình yêu
Của thiên trả địa - Mỗi tuần một thành ngữ
Kinh thánh, cuốn sách bán chạy nhất
An ninh mạng là trách nhiệm của mọi người
Thiếu Nhi VHTK-CN2TNA-7 khác biệt
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi