TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng -Năm A

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” (Mt 11,2-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê nừng Bổn mạng

Thứ sáu - 12/12/2025 16:40 | Tác giả bài viết: BTT. ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê |   35
Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê đã long trọng cử hành Thánh lễ Quan
ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê nừng Bổn mạng

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ MỪNG LỄ QUAN THẦY - KHƠI DẬY TINH THẦN MÔN ĐỆ THỪA SAI

WGPV (05/12/2025) - Sáng ngày 03/12/2025, trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng các xứ truyền giáo, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê đã long trọng cử hành Thánh lễ Quan thầy trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy ơn thánh.

Sáng ngày 03/12/2025, trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng các xứ truyền giáo, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê đã long trọng cử hành Thánh lễ Quan thầy trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy ơn thánh. Thánh lễ do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Hà Tĩnh GB. Nguyễn Khắc Bá, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Đức Ông Brendan Daly thuộc Giáo phận Christchurch, New Zealand, quý Cha giáo nội trú và ngoại trú, quý Cha giải tội, quý xơ phục vụ, quý ân nhân và toàn thể anh em chủng sinh ba khóa XVI, XVII và XIX đã làm nên một bầu khí hiệp thông đậm tình gia đình chủng viện.

Từ khởi đầu lịch sử, công cuộc đào tạo linh mục đã được các Đấng Bề Trên của Giáo phận Tây Đàng Ngoài quan tâm đặc biệt. Ngay từ năm 1836-1837, các vị hữu trách đã họp bàn về việc chọn nơi đặt Đại Chủng viện, và đến năm 1877, Đức Cha Yves Marie Croc Hòa chính thức thiết lập Chủng viện Xã Đoài khi khởi công xây dựng Nhà thờ Chính Tòa cùng Chủng viện bên Nhà chung. Sau đó, nhận thấy điều kiện khí hậu và địa thế không thuận lợi, Đức Cha Louis Pineau Trị – sau khi được tấn phong năm 1886 đã quyết định chuyển Chủng viện đến cơ sở nhà hưu dưỡng linh mục cách Tòa Giám mục 500m về phía Nam và đặt nơi đây dưới sự bảo trợ của Thánh Phanxicô Xaviê, từ đó mang tên Đại Chủng viện Phanxicô Xaviê. Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Đại Chủng viện vẫn kiên vững bước theo ánh sáng và tinh thần của vị thánh quan thầy, Đấng đã thắp lên trong lòng biết bao thế hệ khát vọng truyền giáo và lòng yêu mến Giáo hội.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Anphong đã phác họa lại hành trình nên thánh và sứ mạng truyền giáo phi thường của Thánh Phanxicô Xaviê – một con người đã để cho ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt, để rồi dám vượt biển cả, băng qua những vùng đất xa lạ, sẵn sàng đối diện hiểm nguy để đem Tin mừng đến với các dân tộc Á châu. Từ mẫu gương sáng ngời ấy, ngài mời gọi anh em chủng sinh hãy không ngừng rèn luyện đời sống nội tâm, nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa, tập sống khiêm tốn, bác ái và quảng đại với tha nhân, để sau này trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, tiếp nối tinh thần của Thánh Phanxicô Xaviê trong bối cảnh truyền giáo của thời đại hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng. Cha Giám đốc Phêrô thay lời chủng viện dâng lời tri ân quý Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân và tất cả những ai đã nâng đỡ chủng viện bằng lời cầu nguyện, sự cộng tác và tình thương.

Hơn bao giờ hết, việc mang danh hiệu Thánh Phanxicô Xaviê nhắc nhớ từng chủng sinh rằng đây không chỉ là tên gọi, nhưng còn là một lời mời gọi liên lỉ: hãy để tâm hồn được uốn nắn, hãy nuôi dưỡng trái tim thừa sai, và hãy chuẩn bị cho sứ mạng trở nên những mục tử như lòng Chúa hằng mong ước, xứng đáng với vị Thánh Quan thầy của Đại Chủng viện.

BTT. ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê 

Nguồn: gpvinh.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây