Không chỉ Hồng y, cả giáo dân, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng của Quốc gia Thành Vatican

Ngày 21/11/2025, qua một Tự sắc, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bãi bỏ Điều 8 khoản 1 của Luật Cơ bản trước đây của Quốc gia Thành Vatican, vốn quyết định rằng chỉ các Hồng y được giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng của Quốc gia Thành Vatican. Như thế, Đức Thánh Cha củng cố một thay đổi được Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn và giải quyết một vấn đề nảy sinh do các nhu cầu quản trị ngày càng “phức tạp và cấp bách”.
Không chỉ các Hồng y, mà cả “những thành viên khác” cũng có thể giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng của Quốc gia Thành Vatican, và vì thế cả giáo dân nam hoặc nữ cũng có thể đảm nhiệm chức vụ này. Điều này được quy định trong một Tông thư dưới dạng Tự sắc của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được ngài ký ngày 19/11 và công bố ngày 21/11, bãi bỏ Điều 8, số 1 của Luật Căn bản.
Từ ngày 1/3 năm nay, theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, sơ Raffaella Petrini đã đảm nhiệm chức chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng của Quốc gia Thành Vatican và của Phủ Thống đốc. Sơ là người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò kép này, bao gồm việc thực thi quyền lập pháp và hành chính trong Quốc gia Thành Vatican.
Điều khoản mới
Bản tin của Phòng Báo chí Tòa Thánh ngày 25/2 năm nay, liên quan đến việc bổ nhiệm các Tổng Thư ký của Phủ Thống đốc, đã làm rõ rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sửa đổi Luật Căn bản của Quốc gia Thành Vatican. Việc công bố Tông thư dưới dạng Tự sắc của Đức Thánh Cha Lêô XIV củng cố thay đổi mà vị tiền nhiệm đã ban hành.
Cụ thể hơn, Điều 8, số 1 của Luật Căn bản trước đây quy định: “Ủy ban Giáo hoàng được cấu thành bởi các Hồng y, bao gồm Chủ tịch, và các thành viên khác, được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm năm”. Trong Tông thư mới công bố, điều khoản này bị bãi bỏ và thay thế bằng: “Ủy ban Giáo hoàng của Quốc gia Thành Vatican được cấu thành bởi các Hồng y và các thành viên khác, bao gồm Chủ tịch, được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm năm”.
Sự sửa đổi này mở ra khả năng rằng “các thành viên khác” không phải là Hồng y — chẳng hạn giáo dân nam hoặc nữ — có thể lãnh đạo Ủy ban.
Quyết định của Đức Thánh Cha
Đức Thánh Cha giải thích quyết định của ngài trong Tông thư rằng: “Phủ Thống đốc được mời gọi đóng góp, qua cơ cấu riêng của mình, vào sứ mạng của Quốc gia Thành Vatican, thi hành nhiệm vụ này để phục vụ Đấng Kế vị Thánh Phêrô, mà Phủ trực tiếp chịu trách nhiệm”.
Khi thực hiện “nhiệm vụ đòi hỏi cao” này, Phủ Thống đốc thi hành “một hình thức đồng trách nhiệm trong sự hiệp thông, vốn là một trong những nguyên tắc định hướng cho việc phục vụ của Giáo triều Roma, như Đức Giáo hoàng Phanxicô mong muốn và được thiết lập trong tông hiến Praedicate Evangelium ngày 19/3/2022, và cũng được áp dụng cho Quốc gia Thành Vatican”.
Vì thế, hình thức “chia sẻ trách nhiệm” này giúp cho “việc củng cố một số giải pháp cho đến nay đã được phát triển để đáp ứng các nhu cầu quản trị ngày càng phức tạp và cấp bách” trở nên phù hợp.
Vatican News
Những tin cũ hơn
ĐTC bãi bỏ Điều 8 khoản 1 của Luật Cơ bản
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Đêm diễn nguyện “Hiệp hành Chứng nhân"
Trực tiếp Đại Hội Giới trẻ TGP Sài Gòn
Cánh tay bác ái của Giáo phận Đà Nẵng
Vua chúng ta là Đức Kitô
Lễ Bổn mạng Ca đoàn Cecilia Gx. Vinh Hương
Chúa Kitô Vua qua các bản văn phụng vụ
Ca đoàn Cêcilia Gx. Phúc Lộc mừng Bổn mạng
Chúa Kitô -Vị Vua trên Thập Giá (Lc 23, 35-43)
GX Kim Mai: Lễ Bổn mạng Ca Đoàn Cecilia
LBT: Tháng Mười Hai -2025
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 mùa Vọng -A
Khát vọng còn lại
Dung mạo vị Vua mà ta tin kính
Bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi