ĐTC Phanxicô: Các linh mục hãy sẵn sàng giải tội, với tâm hồn quảng đại
Trưa ngày 23/3/2023, gặp gỡ các các tham dự viên Khoá học về “Toà trong” do Toà Ân giải Tối cao tổ chức, Đức Thánh Cha nói rằng “tại các Giáo hội địa phương, đừng bao giờ không có chỗ cho việc cử hành Bí tích Hòa giải.” Ngài muốn các nhà thờ chính toà, các đền thánh, các khu vực mục vụ hay các nhà thờ của các dòng tu, luôn có một cha giải tội, thay phiên, giải tội nhiều giờ.
Từ hơn 30 năm nay, mỗi năm Toà Ân giải Tối cao đều tổ chức các khoá học về Toà trong - về vấn đề lương tâm, trong toà giải tội cũng như khi linh hướng, để giúp chuẩn bị cho các vị giải tội ý thức tầm quan trọng của thừa tác vụ trợ giúp các hối nhân.
Sứ vụ trao ban lòng thương xót
Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại Tông huấn “Niềm vui của Tin Mừng”, Giáo hội đi ra rất mong muốn trao ban lòng thương xót, sau khi cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa Cha và sức mạnh lan toả của lòng thương xót" (số 24). Theo ngài, có sự ràng buộc không thể tách rời giữa ơn gọi truyền giáo của Giáo hội và việc trao ban lòng thương xót cho mọi người. Giáo Hội luôn luôn diễn tả “căn tính lòng thương xót” bằng những phong cách khác nhau trong các thời đại khác nhau, hướng đến cả thân xác lẫn linh hồn, với mong muốn con người được cứu rỗi toàn diện.
Linh mục sẵn sàng ban bí tích Hoà giải
Do đó, Giáo hội không thể không chú ý đến việc thực thi đức bác ái mục vụ, điều được thể hiện cách cụ thể và nổi bật qua sự hoàn toàn sẵn sàng của các linh mục, khi thi hành thừa tác vụ hòa giải.
Đức Thánh Cha giải thích: “Sự sẵn sàng của cha giải tội được thể hiện trên hết là ‘chào đón mọi người mà không thành kiến’, vì chỉ có Chúa mới biết ân sủng có thể làm gì trong tâm hồn, vào bất cứ lúc nào; lắng nghe anh chị em bằng đôi tai của trái tim, bị tổn thương như trái tim của Chúa Kitô; ban phép giải tội cho hối nhân, quảng đại ban phát ơn tha thứ của Thiên Chúa; đồng hành với hành trình sám hối, với các tín hữu, với sự kiên nhẫn và cầu nguyện liên lỉ.”
Ngài nói thêm rằng “Nếu lòng thương xót là sứ mạng của Giáo hội, thì chúng ta phải tạo điều kiện để càng nhiều tín hữu đến với cuộc gặp gỡ yêu thương này càng tốt.” Ngài mời gọi quan tâm ngay từ xưng tội lần đầu của các trẻ em cho đến những nơi chữa bệnh và đau khổ.
Xưng tội cá nhân là cuộc gặp gỡ với Lòng Chúa Thương xót
Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng “trong một số trường hợp, việc cử hành cộng đồng được đề cao, nhưng không bỏ việc xưng tội cá nhân như hình thức cử hành bí tích thông thường.” Xưng tội cá nhân được đề cao vì là con đường đưa đến cuộc gặp gỡ cá nhân với Lòng Chúa Thương xót, nơi Thiên Chúa an ủi từng tội nhân với lòng thương xót của Người. (CSR_1216_2023).
Hồng Thủy - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hãy Sám Hối (Mt 3, 1-12)
Tiểu chủng viện Làng Sông xơ xác sau bão
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG
Khóa 20 CV Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng
Thiếu Nhi VHTK - CN3MVA -7 Điểm Khác Biệt
Thiếu Nhi VHTK CN 2 MV A
VHTK Lễ Đức Mẹ Guadalupe, ngày 12.12
VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12
VUI HỌC THÁNH KINH 85 Mùa Giáng Sinh A
VUI HỌC THÁNH KINH 84 MÙA VỌNG A
VHTK Mê Cung CN 3 Mùa Vọng A
CN 3 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tân Giáo xứ Thiện Tâm: Thánh lễ Tạ ơn
Thông báo: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Chầu Thánh Thể: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng -A
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 12.2025
Tạ ơn 60 năm thành lập Gx. Duy Hòa
Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc -Số 1: Mùa Vọng
Bài hát cộng đồng lễ Rạng đông Chúa Giáng Sinh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi