Đức Thánh Cha: chuyển cầu là công việc được trao phó cho các đan sĩ dòng Biển Đức
Trong cuộc gặp gỡ các đan sĩ Biển Đức vào sáng ngày 30/3/2026, khi nhắn nhủ họ về cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh đến sứ mạng chuyển cầu của các đan sĩ. Ngài nói rằng qua lời cầu nguyện, các đan sĩ hiệp thông với Đức Kitô, dâng lên Thiên Chúa niềm vui, nỗi đau, hy vọng và lo âu của con người.
Suy niệm Lời Chúa
Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại Quy luật của Thánh Biển Đức, trong đó mời gọi các tu sĩ “gìn giữ liên lỉ các hành động của đời mình” qua cầu nguyện và việc đọc Lời Chúa, đặc biệt là “Lectio divina”. Theo ngài, chính đời sống cầu nguyện giúp mỗi người nhận ra sự thật về bản thân, nhận biết những yếu đuối, tội lỗi, đồng thời tạ ơn về ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ đó, lòng khao khát thuộc về Chúa được củng cố và ơn gọi thánh hiến được nuôi dưỡng mỗi ngày.
Đời sống cộng đoàn, tinh thần hiệp hành
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý, hành trình nên thánh không chỉ mang tính cá nhân mà còn có chiều kích cộng đoàn. Đời sống đan tu trở thành nơi thể hiện tình yêu của Đức Kitô qua phục vụ huynh đệ, phản ánh tình yêu phổ quát dành cho Giáo hội và nhân loại. Ngài đặc biệt nhắc lại tinh thần hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cao như là “nền tảng của đời sống Kitô giáo, được thể hiện trong đan viện qua việc thực hành hằng ngày ‘cùng nhau bước đi’, lắng nghe lẫn nhau, phân định chung dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và hiệp thông với Giáo hội địa phương và cộng đoàn dòng Biển Đức”. Điều này, “được thể hiện qua cầu nguyện chung, các buổi họp huynh đệ và những quyết định chung, nơi quyền bính và sự vâng phục hòa quyện trong đối thoại để tìm kiếm thánh ý Chúa”.
Đời sống đan tu trở thành mẫu gương về cách sống tương quan và tinh thần truyền giáo
Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng đời sống đan tu không phải là sự khép kín, nhưng là môi trường giúp nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc, sẵn sàng chia sẻ và nâng đỡ, kể cả giữa các đan viện. Đặc biệt, trong một thế giới đầy cá nhân chủ nghĩa, đời sống đan tu trở thành mẫu gương về cách sống tương quan và tinh thần truyền giáo, trước hết bằng chính đời sống
Sứ mạng chuyển cầu
Một khía cạnh đặc biệt trong chiều kích truyền giáo của đời đan tu được Đức Thánh Cha đề cập đến, đó là sứ mạng chuyển cầu: qua lời cầu nguyện, các đan sĩ hiệp thông với Đức Kitô, dâng lên Thiên Chúa niềm vui, nỗi đau, hy vọng và lo âu của con người. Ngài đề cao hình ảnh nữ ngôn sứ Anna như mẫu gương sống động của đời sống cầu nguyện và phân định.
“Trường học phụng sự Chúa”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến việc thường huấn như yếu tố thiết yếu, giúp đời sống thánh hiến phục vụ hiệu quả hơn cho Giáo hội và thế giới. Mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành “trường học phụng sự Chúa”, nơi mọi thành viên cùng lớn lên trong tình yêu và hiến dâng.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
“Giu-đa bước ra… và trời tối.”
Như người thu thuế
Mẹ Khóc Con
Chùm Thơ Tuần Thánh
Từ phản bội đến trung tín
Giáo họ Trinh Vương cử hành Lễ Lá
Giáo Xứ KIm Mai: Chúa Nhật Lễ Lá.
Tội cơ cấu và lỗi hệ thống
Mở tảng đá nầy ra
Điều chỉnh lại cách đọc Thánh Kinh
Bạn là một con lừa mang danh Kitô hữu....?
Thư mời Hội thảo về thần học và văn học
Gx Dũng Lạc: Chúa nhật lễ Lá 29.03.2026
BTT GP.BMT viếng tang Ông Cố Phêrô
Hy sinh tất cả, tha thứ tất cả!
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi