Đức Thánh Cha khẳng định sứ vụ trước hết của ngài là trở thành mục tử của Giáo hội hoàn vũ
Tối 29/7/2026, bên lề chương trình “Bài ca Hòa bình” tại Castel Gandolfo, trả lời phỏng vấn của nhà báo Tom Llamas thuộc NBC News, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết ngài rất yêu nước Mỹ nhưng ngài hiểu sứ mạng của ngài trước hết là trở thành mục tử của Giáo hội hoàn vũ, có trách nhiệm lên tiếng với mọi dân tộc trên thế giới.
Mục tử của Giáo hội hoàn vũ
Khi được hỏi việc là người Mỹ có ý nghĩa thế nào đối với ngài, Đức Thánh Cha trả lời: “Trước hết, để làm rõ, tôi nghĩ về mình đúng hơn là một vị Giáo hoàng, mà chỉ tình cờ là người Mỹ”, và nói thêm “Điều này không có nghĩa là xem nhẹ ý nghĩa của việc là người Mỹ”. Ngài giải thích rằng mình sinh tại Hoa Kỳ, gia đình ngài vẫn sống ở đó và ngài dành cho đất nước này một tình yêu sâu sắc. Tuy nhiên, sứ vụ của ngài “chính là trở thành mục tử của Giáo hội hoàn vũ và có tiếng nói cũng như cơ hội để nói với mọi người trên khắp thế giới”. Vì vậy, ngài sẽ đặt mọi việc theo thứ tự đó.
Những giá trị của nước Mỹ
Dù vậy, Đức Thánh Cha nhìn nhận việc ngài là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có một ý nghĩa đặc biệt đối với ngài cũng như với người dân Hoa Kỳ. Ngài bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị của nước Mỹ như tự do, cơ hội và khả năng đón nhận nhiều thế hệ di dân từ khắp thế giới.
Chia sẻ về nguồn gốc gia đình, Đức Thánh Cha cho biết ông bà ngài là những người nhập cư. Về phía mẹ, gia đình ngài có cả những người từng là nô lệ lẫn chủ nô. Lịch sử đa dạng ấy giúp ngài nhận ra một trong những sự phong phú lớn nhất của Hoa Kỳ.
Khả năng viếng thăm Hoa Kỳ
Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khẳng định người dân sẽ được gặp ngài tại đó. Tuy lịch trình chưa được quyết định, ngài hy vọng chuyến viếng thăm có thể diễn ra sớm.
Vẻ đẹp của sự hiệp nhất
Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng hình ảnh các trẻ em thuộc nhiều quốc gia, sắc tộc và truyền thống cùng hát trong chương trình hòa nhạc là lời mời gọi vượt qua khác biệt, nhận ra vẻ đẹp của sự hiệp nhất. Ngài khẳng định trẻ em có thể dạy người lớn nhiều điều, đặc biệt là biết trân trọng phẩm giá con người, tình huynh đệ và khả năng cùng nhau xây dựng một xã hội yêu chuộng hòa bình. Khi mọi người cùng dấn thân, nhiều nguyên nhân gây xung đột và hận thù có thể được vượt qua.
Hướng đến người di dân, Đức Thánh Cha mời gọi họ giữ niềm hy vọng, sống có trật tự, tôn trọng luật pháp và can đảm góp phần xây dựng một xã hội hòa bình.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chính anh em hãy liệu cho họ ăn. (Mt 14,16)
Tính ghen tỵ
Sống và làm chứng cho sự thật
Thổ Hoàng - 350 Năm Hồng Ân
Dùng cái cũ và mới.
Đừng để sự quen thuộc làm mất đức tin
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 18 Thường niên -A
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 18 TN A
CN 18 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Hội Nghị Các Đại Chủng Viện Việt Nam Ngày 2
Chiếc lưới của tình yêu
Bản văn phụng vụ lễ Thánh Marta, Maria và Lazarô
Đại hội FABC XII Ngày thứ 6
Công nghị Hồng y dưới triều đại ĐGH Lêô XIV
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 84.
VHTK Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý, Lm, ngày 31.7
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi