Đức Thánh Cha viếng thăm Đan viện Thánh Biển Đức và Thánh Scolastica
Sáng 22/7/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bất ngờ viếng Đền thánh Chúa Ba Ngôi tại Vallepietra, cầu nguyện và gặp gỡ các tín hữu. Sau đó, ngài đến hai đan viện Biển Đức ở Subiaco, cầu nguyện cùng các đan sĩ và mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình.
Đức Thánh Cha thăm Đền thánh Chúa Ba Ngôi tại Vallepietra
Đức Thánh Cha đến Đền thánh Chúa Ba Ngôi tại Vallepietra, thuộc Giáo phận Anagni-Alatri, miền Lazio lúc hơn 10 giờ. Đền thánh nằm ở độ cao 1.337 mét, tựa vào vách đá của núi Tagliata, gần ranh giới giữa hai vùng Lazio và Abruzzo. Từ ban công đền thánh, ngài chào và ban phép lành cho hơn 100 tín hữu, khách hành hương và thành viên hội đoàn đang hiện diện.
Trong lời nói ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhận định rằng vẻ đẹp của nơi này nhắc mọi người nhớ đến “khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự thánh thiện” và sự trợ giúp của Người, Đấng “không bao giờ bỏ rơi chúng ta”.
Đức ông Alberto Ponzi, quản nhiệm đền thánh, gọi đây là “một chuyến viếng thăm bất ngờ nhưng đặc biệt”. Sau khi cầu nguyện trước bức bích họa Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha đã thăm nhà thờ mới kính Thánh Gioan Phaolô II, dừng lại trước thánh tích của vị Giáo hoàng, tham quan bảo tàng, các bức ảnh lịch sử và những lễ vật tạ ơn do khách hành hương dâng tặng.
Ngài cũng thăm khu vực giải tội, nơi luôn có các linh mục túc trực phục vụ những người muốn lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Trước khi rời đền thánh, Đức Thánh Cha chào từng người hành hương, tặng họ tràng hạt và để lại một chén thánh.
Đức Thánh Cha thăm Đan viện Thánh Biển Đức và Đan viện Thánh Scholastica
Khoảng giữa trưa, Đức Thánh Cha đến Subiaco, viếng thăm Đan viện Thánh Biển Đức và Đan viện Thánh Scholastica, những địa điểm gắn liền với khởi đầu hành trình thiêng liêng của thánh Biển Đức.
Tại Đan viện Thánh Biển Đức, còn được gọi là Hang Thánh, Đức Thánh Cha thinh lặng suy niệm trước bức bích họa thánh Phanxicô có từ thế kỷ XIII. Như truyền thống của các tín hữu hành hương, ngài hôn đầu gối bức tượng thánh Biển Đức và cùng các đan sĩ đọc Kinh Lạy Cha.
Trong sổ lưu niệm, Đức Thánh Cha viết: “Ora et labora (Cầu nguyện và lao động) … Chứng tá của các đan sĩ Biển Đức vẫn giá trị và rất quan trọng trong Giáo hội cũng như trong thế giới hôm nay”. Ngài cảm ơn cộng đoàn đã tiếp đón và mời gọi các đan sĩ “cùng toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới”.
Sau đó, Đức Thánh Cha đến Đan viện Thánh Scholastica, dùng bữa trưa với cộng đoàn Biển Đức, thăm các hành lang cổ và khuôn viên đan viện. Ngài tạ ơn Chúa vì được viếng thăm nơi thánh này trong lễ kính thánh Maria Magdalena, “người đầu tiên loan báo sự Phục Sinh của Chúa”.
Viện phụ Mauro Meacci cho biết chuyến thăm đã làm mới lại mối liên kết giữa Giáo hội và đặc sủng Biển Đức, đồng thời nhắc mọi người về vị trí ưu tiên của cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và tìm kiếm hòa bình.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Uống chén của Thầy
Đức tin giữa đời thường
Đại hội Thể thao Giáo hạt Đăk Mil lần thứ VIII
Trực Tiếp Đại Hội Toàn Thể FABC Lần thứ XII
Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII
CN 17 T A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Giáo họ Thánh Mẫu đón Cha Tân Quản Nhiệm
Kho Báu Chôn Trong Ruộng
Mở lòng để Lời Chúa sinh hoa trái
Tri ân Người Cao tuổi
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 17 Thường niên A
Hãy sống như một chiếc lá
Gx Thổ Hoàng: Mừng lễ kính Thánh Maria Mađalêna
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 83
Mắt có phúc vì được thấy - tai có phúc vì được nghe
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi