TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo hội Ba Lan dẫn đầu Châu Âu về ơn gọi

Thứ ba - 30/09/2025 06:45 | Tác giả bài viết: vaticannews.va |   46
Năm nay, 208 chủng sinh Ba Lan được phong chức linh mục, bao gồm 141 linh mục triều và 67 tu sĩ.
cq5dam thumbnail cropped 750 422
cq5dam thumbnail cropped 750 422

Giáo hội Ba Lan dẫn đầu Châu Âu về ơn gọi, nhưng xu hướng đang suy giảm

Là quốc gia từ lâu được coi là mảnh đất màu mỡ nhất ở Châu Âu về ơn gọi linh mục, tuy nhiên Giáo hội Ba Lan đang đối mặt với một thách thức rõ ràng: trong khi vẫn giữ vị trí dẫn đầu về số lượng ơn gọi linh mục, nhưng không nằm ngoài xu hướng suy giảm chung của toàn Châu Âu.

Năm nay, 208 chủng sinh Ba Lan được phong chức linh mục, bao gồm 141 linh mục triều và 67 tu sĩ. Mặc dù con số này vẫn được xem là “không thể tưởng tượng được” ở các giáo phận Châu Âu khác, nhưng nó chỉ bằng chưa đến một nửa so với số tân linh mục mỗi năm mà Ba Lan từng đạt được cách đây một thập kỷ.

Giáo phận Tarnów dẫn đầu cả nước với 13 tân linh mục. Truyền thống Công giáo mạnh mẽ, gắn liền với lòng sùng kính Đức Mẹ và năng lượng truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế từ đầu thế kỷ 20, được xem là nền tảng cho sự kiên cường của giáo phận này.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều giáo phận ghi nhận không có tân linh mục nào. Thậm chí, sức sống từng rất mạnh mẽ tại các trung tâm lớn như Kraków cũng đã giảm sút đáng kể.

Đáng chú ý, các dòng tu cũng ghi nhận sự suy giảm, với tổng số tu sĩ được phong chức giảm từ 83 xuống còn 67.

Mặc dù 71% người Ba Lan tự nhận là Công giáo và gần một phần ba tham dự Thánh lễ hàng tuần, sự phân cực chính trị và thay đổi thế hệ cũng đang tạo ra những rào cản. Các giám mục Ba Lan đã phải kêu gọi một “chuyển đổi ngôn ngữ” nhằm xoa dịu những căng thẳng do các phát ngôn gây tranh cãi về vấn đề di cư.

Toàn Châu Âu đang chứng kiến bối cảnh ơn gọi sụt giảm nghiêm trọng và phải dựa vào giáo sĩ từ Châu Phi hoặc Châu Á.

Đức Giám mục Andrzej Przybylski, điều phối viên mục vụ ơn gọi toàn quốc, nhấn mạnh rằng Ba Lan đã bước vào giai đoạn ổn định hơn là “suy giảm tự do”. “Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi,” ngài nói, “nhưng nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra không gian nơi những người trẻ có thể khám phá ra tiếng gọi đó, để hiện diện trong cuộc đời họ và giúp họ phân định”.

Cha Dariusz Bartocha thuộc Dòng Salêdiêng lưu ý rằng, một số tân linh mục Ba Lan sẽ được gửi đến phục vụ ở nước ngoài; điều này cho thấy đóng góp của Ba Lan cho Giáo hội hoàn vũ đang ngày càng mang tính quốc tế.

Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây