TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”. (Ga 14,15-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GP Phát Diệm Hội Ngộ Truyền Thông 2026

Thứ hai - 11/05/2026 17:30 | Tác giả bài viết: Truyền Thông GP Phát Diệm |   31
Ban Truyền thông Giáo phận Phát Diệm đã tổ chức buổi Hội ngộ Truyền thông nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60
GP Phát Diệm Hội Ngộ Truyền Thông 2026

PHÁT DIỆM HỘI NGỘ TRUYỀN THÔNG 2026: “GIỮ GÌN TIẾNG NÓI VÀ KHUÔN MẶT CON NGƯỜI”

Truyền Thông GP Phát Diệm
11/05/2026

WGPPD (10/5/2026) - Sáng Chúa nhật, ngày 10/5/2026, tại Tòa Giám mục Phát Diệm, Ban Truyền thông Giáo phận đã tổ chức buổi Hội ngộ Truyền thông nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, quy tụ gần 200 tham dự viên gồm quý cha, quý tu sĩ và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong toàn Giáo phận. Ngày hội ngộ diễn ra trong bầu khí hiệp thông, học hỏi và thao thức sống sứ mạng loan báo Tin mừng giữa môi trường truyền thông kỹ thuật số hôm nay.

Sau phần đón tiếp đầu giờ, các tham dự viên quy tụ tại hội trường để lắng nghe huấn từ của Đức cha Phêrô – Chủ chăn Giáo phận. Mở đầu, Đức Cha nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, được thiết lập từ năm 1967 sau Công đồng Vatican II, với sứ mạng xây dựng những nhịp cầu đối thoại và vun đắp sự hiệp thông trong xã hội hôm nay.

Truyền thông Công giáo không chỉ dừng lại ở việc chuyển tải thông tin, nhưng còn là sự hiện diện gần gũi và đầy tính nhân bản. Người làm truyền thông cần biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin để nhận ra ý Chúa giữa đời sống thường ngày. Phương thế truyền thông không chỉ là kỹ năng sử dụng công nghệ hay khả năng sáng tạo, nhưng trên hết phải có “trái tim”, nghĩa là biết làm việc với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương chân thành. Mục tiêu của truyền thông Kitô giáo chính là “từ trái tim đến trái tim”, mang ánh sáng Tin mừng đến cho mọi hoàn cảnh sống.

Dựa trên tài liệu hướng dẫn của Bộ Truyền thông nhân dịp Ad Limina, Đức Cha gợi mở những định hướng căn bản cho người làm truyền thông Công giáo hôm nay. Lấy hình ảnh người Samari nhân hậu làm mẫu gương, ngài mời gọi mỗi người hãy để công việc truyền thông trở nên “dầu thơm” và “ánh sáng” cho tha nhân bằng sự cảm thông, sẻ chia và đồng hành chân thành với những người đau khổ và bị tổn thương.

Sau phần huấn từ, các tham dự viên được thưởng thức phần trình diễn sâu lắng của nghệ sĩ viola Nguyệt Thu. Qua tiếng đàn đầy cảm xúc, nghệ sĩ đã chuyển tải vẻ đẹp của âm nhạc như một hình thức truyền thông chạm đến tâm hồn con người.

Tiếp nối chương trình, Cha Trưởng ban Truyền thông Giáo phận triển khai sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh cha Lêô XIV với chủ đề: “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”.

Cha nhấn mạnh những nghịch lý của thời đại kỹ thuật số: con người kết nối nhiều hơn nhưng lại dễ cô đơn hơn; có rất nhiều hình ảnh nhưng thiếu những “gương mặt thật”, nhiều âm thanh nhưng ít “giọng nói thật”. Từ đó, sứ điệp mời gọi người làm truyền thông biết tôn trọng phẩm giá con người, tránh lạm dụng công nghệ để bóp méo sự thật hay làm biến dạng khuôn mặt và tiếng nói con người.

Sứ điệp cũng cảnh báo những nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI) như giả giọng nói, thao túng thông tin, lệ thuộc công nghệ và đánh mất khả năng sáng tạo. Vì thế, người làm truyền thông cần có tư duy phản biện, biết kiểm chứng nguồn tin, sử dụng AI đúng mục đích và luôn hướng đến sự thật cùng những giá trị tốt đẹp để trở thành chứng tá sống động của Tin mừng.

Liên quan đến cuộc thi phim tài liệu trong Năm Thánh mừng kỷ niệm 125 năm thành lập Giáo phận, các tham dự viên tiếp tục được lắng nghe phần hướng dẫn của thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang về kỹ năng thực hiện phóng sự và phim tài liệu. Nội dung trình bày nhấn mạnh tính chân thật là yếu tố cốt lõi của thể loại phim tài liệu. Người làm phim không chỉ cần kỹ năng chuyên môn nhưng còn cần đời sống đức tin và tinh thần học hỏi không ngừng.

Sau phần trình bày là giờ giải đáp dành cho các đội làm phim và các tham dự viên. Nhiều câu hỏi liên quan đến việc sử dụng AI trong truyền thông, cách kiểm chứng thông tin và kỹ năng thực hiện phim tài liệu đã được giải đáp cụ thể và thực tế.

Cao điểm của ngày Hội ngộ là Thánh lễ Tạ ơn do Cha Tổng Đại diện Antôn chủ sự cùng quý cha đồng tế.

Trong bài giảng, khởi đi từ Tin mừng theo Thánh Gioan, Cha Luca Phạm Văn Huy – Chính xứ La Vân – nhấn mạnh: “Chỉ khi ở lại trong tình yêu của Chúa, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái”. Ngỏ lời với các tham dự viên làm truyền thông, cha nhắc nhớ rằng mục đích của truyền thông Công giáo là loan báo Tin mừng, đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến với con người.

Cha mời gọi người làm truyền thông biết để Chúa Thánh Thần – Thần Chân Lý – hướng dẫn, để luôn xây dựng trên sự thật, lan tỏa điều thiện hảo và chữa lành bằng tình yêu của Chúa Giêsu. Đồng thời, mỗi người cần biết xây dựng sự hiệp nhất, hiệp thông trong Giáo hội và trở nên chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống của mình.

Cuối Thánh lễ, Cha Phêrô Trịnh Văn Hải – Phó ban Truyền thông – thay lời Ban Tổ chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha cùng toàn thể các tham dự viên đã hiện diện và cộng tác trong ngày Hội ngộ.

Buổi gặp mặt khép lại trong bữa cơm thân tình, chan hòa tình huynh đệ và hiệp thông trong sứ mạng truyền thông. Ước mong mỗi người tham dự tiếp tục trở nên chứng nhân của Tin mừng, biết sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số hôm nay để loan truyền sự thật, tình yêu và niềm hy vọng của Đức Kitô.

Xem thêm hình tại đây!

Nguồn: phatdiem.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây