Triều Tiên giam tù những công dân vượt biên hồi hương có liên hệ với Kitô hữu
Theo báo cáo của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, những người Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc và bị hồi hương sẽ bị đưa đến các trại tù chính trị nếu họ có liên hệ với một Kitô hữu khác.
Hồng Thủy - Vatian News
Tình trạng trên được nêu lên trong tài liệu “Bị bách hại và bị lãng quên?”, một báo cáo về các Kitô hữu bị phân biệt đối xử hoặc đàn áp vì đức tin của họ, được công bố nhân dịp Tuần lễ Đỏ, một sáng kiến của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ nhằm thu hút sự chú ý đến việc đàn áp tôn giáo.
Kitô hữu bị kỳ thị
Theo tổ chức của Tòa Thánh, số Kitô hữu ở Triều Tiên còn khoảng 98 ngàn, chiếm 0,38% dân số. Tuy nhiên, họ bị chính quyền cộng sản Triều Tiên xem là mối đe dọa đối với nhà nước nên họ phải sống trong tình trạng “hầm trú”.
Những người Triều Tiên vượt biên giới sang Trung Quốc, rồi trốn đến các nước khác, chủ yếu là Thái Lan, sau đó xin tị nạn tại đại sứ quán Hàn Quốc và được đưa về Hàn Quốc. Một số người bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và trả về Triều Tiên.
Theo tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, nhiều người vượt biên bị hồi hương này được giảm án, nhưng “những người tiếp xúc với Kitô giáo” lại bị giam giữ “trong các trại tù chính trị, trên thực tế, là bản án chung thân không được ân xá”. Nếu hồ sơ của những người vượt biên có bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo thì họ chắc chắn sẽ bị giam trong các trại, bất kể họ có nói gì về điều đó.
Tổ chức Tòa Thánh khẳng định Triều Tiên bị xếp hạng quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới đối với Kitô giáo, người dân được phân loại theo lòng trung thành với Nhà nước, vì vậy “các tín hữu tự động bị xếp vào loại ‘thù địch’ và phải chịu sự đàn áp không ngừng”.
Những nhà truyền giáo trong tù
Illyong Ju, một người vượt biên khỏi Triều Tiên và hiện nay là Kitô hữu, tố cáo: “[Những người đào ngũ hồi hương] đang bị buộc phải thú nhận trước thông tin về 1.000 người chưa được hồi hương về Triều Tiên”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng trong số những người đào ngũ “sẽ có những người tin vào Chúa Giêsu và những người sẽ truyền bá Phúc Âm bất cứ nơi nào họ đến. Giống chị Kim, người làm việc với tôi và bị buộc hồi hương, đã truyền giáo cho tám người khi ở trong nhà tù ở Triều Tiên. Vì vậy, chúng tôi tin rằng những người bị buộc phải hồi hương về Triều Tiên sẽ trở thành những thành viên tuyệt vời của Dân Chúa, những người sẽ nói lên sự áp bức của chế độ Triều Tiên”. (ACI Prensa 26/11/2024)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VHTK VHTK Thánh Anrê Tường, giáo dân, ngày16.6
VHTK Thánh Vincentê Tương, Giáo dân, ngày 16.6
VHTK Thánh Ðaminh Nhi, giáo dân, ngày 16.6
VHTK Thánh Ðaminh Nguyên, Giáo dân, ngày 16.6
VHTK Thánh ANTÔN PADUA Ngày 13 tháng 6
Nương tựa Thánh Tâm- gánh đời êm ái
Thông báo của Ban Phụng tự
Khóa Tĩnh huấn Các đoàn thể Công giáo
Ách
Sự công chính đích thực
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 12 Thường niên A
Tích cốc phòng cơ - Mỗi tuần một thành ngữ
Lễ Thánh Tâm- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Giáo xứ Kiến Hòa: 37 em Rước Lễ lần đầu
Khóa Bồi dưỡng Phương pháp Billings
Ngày thứ ba chuyến tông du tại Tây Ban Nha
Ngày thứ hai chuyến tông du tại Tây Ban Nha
Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng để kiện toàn
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam Số 77
Bản tin Giáo xứ Vinh Hương tuần qua
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi