Toà Thánh cho phép sùng kính Đức Mẹ trên Núi Zvir ở Slovakia
Qua một thư gửi đến Đức Tổng Giám Mục Jonas Jozef Maxim của Tổng Giáo Phận Công giáo Hy Lạp Presov, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, xác nhận nhiều hoa trái thiêng liêng gắn liền với Núi Zvir, tại Slovakia, nơi được cho là đã xảy ra các cuộc hiện ra của Đức Mẹ từ năm 1990 đến 1995, gần ngôi làng nhỏ Litmanova.
Những lần hiện ra được cho là bắt đầu vào ngày 05/8/1990, cách Litmanova 3km, một ngôi làng nhỏ theo truyền thống Công giáo Byzantine ở vùng núi phía Bắc Slovakia, và liên quan đến ba trẻ: Ivetka Korcaková, 11 tuổi; Katka Ceselkova, 12 tuổi; và Mitko Ceselka, 9 tuổi. Đức Mẹ đã hiện ra với tước hiệu “Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
Trong thư xác nhận “nihil obstat - không gì ngăn trở”, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết đó là cầu trả lời cho thỉnh nguyện của Đức Tổng Giám Mục, người đã nhấn mạnh đến nhiều cuộc hoán cải và hoa trái thiêng liêng mà các tín hữu hành hương tiếp tục nhận được từ nơi được cho là Đức Mẹ đã hiện ra, dù hiện tượng này đã kết thúc cách đây ba mươi năm.
Phân tích các sứ điệp liên quan, Bộ Giáo lý Đức tin nói những sứ điệp này chứa đựng những lời mời gọi hoán cải quý giá, như: “Hãy để Chúa Giêsu giải thoát con… Và đừng để Kẻ Thù giới hạn sự tự do của con, sự tự do mà Chúa Giêsu đã phải đổ máu ra”. Đặc biệt, Đức Trinh Nữ Maria tự giới thiệu là người “hạnh phúc” và mời gọi các tín hữu tìm kiếm con đường đích thực dẫn đến hạnh phúc qua việc nhận ra rằng mình được yêu thương vô điều kiện: “Ta yêu con như con là… Ta muốn con được hạnh phúc, nhưng thế gian này sẽ không mang lại hạnh phúc cho con”.
Nhiều sứ điệp khích lệ các tín hữu bằng cách cho thấy rằng con đường Tin Mừng không hề phức tạp: “Người muốn con trở nên mỗi ngày một đơn sơ hơn”. Sứ điệp lưu ý rằng, việc tìm thấy niềm vui và bình an trong Chúa sẽ giúp ta trở thành chứng nhân và lan tỏa sự bình an ấy. Các sứ điệp còn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đáp lại và dấn thân trước sáng kiến của Thiên Chúa, noi gương Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình vì yêu thương. Tình yêu đối với anh chị em trở thành bản tóm lược cho câu trả lời của chúng ta và cũng là sự viên mãn của chính chúng ta.
Trong thư, Đức Hồng Y Fernández nhìn nhận một số ít sứ điệp có “một vài điểm mơ hồ và không rõ ràng”, tuy nhiên, điều đó cũng xét đến những gì đã được Ủy ban Giáo lý về sự việc này trình bày trong một phúc trình từ năm 2011, cho rằng những điểm mơ hồ đó xuất phát từ sự diễn giải của những thị nhân.
Vì lý do này, Đức Tổng Giám Mục Maxim được mời gọi công bố một tuyển tập các sứ điệp, “loại trừ những lời tuyên bố có thể gây nhầm lẫn và xáo trộn đức tin của những tâm hồn đơn sơ”.
Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng “nihil obstat - không gì ngăn trở” không có nghĩa là công nhận tính siêu nhiêu của những lần hiện ra, nhưng cho phép các hoạt động tôn kính công khai và thông báo cho các tín hữu biết họ có thể đến bày tỏ lòng đạo đức của mình và không có vấn đề gì.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn