Đức Thánh Cha Lêô XIV cập nhật cơ cấu Toà Giám quản Roma
Ba năm sau cuộc cải tổ Toà Giám quản Roma do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV ban hành Tông thư dưới dạng tự sắc Confirma Fratres Tuos, cập nhật Tông Hiến In Ecclesiarum Communione. Những thay đổi tập trung vào cơ cấu điều hành, xác định rõ trách nhiệm của Đức Hồng y Đại diện và trao việc phối hợp các văn phòng cho Điều phối viên Giáo triều.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ban hành Tông thư dưới dạng tự sắc Confirma Fratres Tuos nhằm cập nhật Tông Hiến In Ecclesiarum Communione, văn kiện cải tổ Toà Giám quản Roma được Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành và có hiệu lực từ tháng 01/2023.
Trong văn kiện mới, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ mạng Chúa Kitô trao cho Thánh Phêrô: “Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,32). Ngài đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Giáo hội Roma trong việc làm cho sự hiệp thông khởi sinh từ thừa tác vụ Phêrô trở nên hữu hình.
Theo Đức Thánh Cha, các cơ cấu Giáo hội phải không ngừng được định hướng về sứ mạng và việc phục vụ Dân Chúa. Chính từ yêu cầu này, sau ba năm áp dụng Tông Hiến In Ecclesiarum Communione, một số khía cạnh mục vụ và hành chính của Toà Giám quản cần được xem xét và điều chỉnh.
Ngày 25/2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập một nhóm công tác chuyên trách để nghiên cứu các quy định hiện hành và đề xuất những cập nhật cần thiết.
Văn kiện mới vẫn giữ nguyên những nguyên tắc nền tảng của cuộc cải tổ năm 2023, đặc biệt là chiều kích truyền giáo và hiệp hành của Giáo hội Roma. Tông thư cũng diễn tả rõ hơn nguyên tắc đồng trách nhiệm, theo đó mọi tín hữu được mời gọi tham gia vào đời sống và sứ mạng của cộng đoàn Giáo hội, tùy theo ơn gọi và đặc sủng riêng.
Những thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến việc điều hành Toà Giám quản. Vai trò của Đức Hồng y Đại diện tiếp tục được xác nhận với tư cách người hướng dẫn Toà Giám quản và thẩm phán thông thường của Giáo phận Roma.
Trong khi đó, việc phối hợp các văn phòng và cơ cấu hành chính được trao cho Điều phối viên Giáo triều, do Đức Giáo hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm năm. Văn kiện cũng làm rõ trách nhiệm của Phó Đại diện, các Giám mục Phụ tá, cũng như thủ tục bổ nhiệm các cha sở và phó xứ.
Hội đồng Giám mục của Giáo phận Roma được xác định là cơ quan tư vấn thường trực, có nhiệm vụ đồng hành với Đức Hồng y Đại diện trong các vấn đề mục vụ và hành chính quan trọng. Quy định dành cho các cơ quan tư vấn khác của giáo phận cũng được đơn giản hóa.
Cơ cấu các văn phòng, các dịch vụ và các tòa án của Toà Giám quản về căn bản vẫn được giữ nguyên. Riêng Ủy ban Giám sát Độc lập tiếp tục giữ vai trò kiểm soát nội bộ, trong khi thẩm quyền và phương thức hoạt động cụ thể sẽ được quy định trong một văn bản riêng.
Mục tiêu của việc cập nhật là giúp Toà Giám quản Roma ngày càng trở thành một công cụ hữu hiệu phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng, củng cố sự hiệp thông Giáo hội và đồng hành với đời sống mục vụ của Giáo phận Roma.
Vatican News
Những tin cũ hơn
Mới và cũ
Thánh lễ tuyên phong Chân phước tại Tắc Sậy
Bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle
Bây giờ con đã tin!
Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!
THƯ MỜI Tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế
Những cảm xúc ngày Tuyên phong Chân Phước
Lễ phong Chân phước Cha PX Trương Bửu Diệp
Thời khắc Cha Diệp được phong Chân phước
VHTK Thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, ngày 12.7
VHTK Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm, ngày12.07
VHTK Thánh Clêmentê Inhaxiô Hy, Gm, ngày 12.07
Bản Tin Tắc Sậy 04: Khúc Khải Hoàn Ca
CN 14 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Vượt qua khổ đau (Chúa Nhật XIV TN A)
Chứng nhân hôm nay
Bài giảng: Thánh lễ 4 tại Nhà thờ Tắc Sậy
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 80
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi