Chủ tịch HĐGM Lào và Campuchia: Đời sống Giáo hội Lào “là một phép lạ nhỏ”
Cha Enrique Figaredo Alvargonzález, Phủ doãn Tông tòa Battambang, Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào-Campuchia cho biết, Giáo hội Công giáo tại Lào phải tự lập và tự túc trên mọi lĩnh vực, nhưng luôn tiến bước nhờ ơn Chúa. Đây thực là một phép lạ nhỏ.
Cha Figaredo cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết, ở Lào, có những khó khăn lớn trong việc liên lạc với bên ngoài. Ngay cả đối với ngài, là Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cũng rất phức tạp trong việc tiếp xúc với các giám mục địa phương, thường đã lớn tuổi và có nhiều dấu hiệu bệnh tật; đối với các đại diện khác của cộng đoàn Công Giáo cũng phức tạp như vậy. Ngoài ra còn có những khó khăn về ngôn ngữ, khó khăn do sự kiểm soát của chính quyền. Nhưng cộng đoàn Công giáo ở Lào tôn vinh danh Chúa, có một đức tin mạnh mẽ và tiếp tục hành trình trong niềm vui.
Hội đồng Giám mục Lào-Campuchia nhóm họp mỗi năm hai lần, một lần tại Lào và một lần tại Campuchia, và trong năm, các vị mục tử tìm cách duy trì mối liên kết sinh động giữa các giám mục, theo các nhu cầu và cơ hội của Giáo hội.
Về các linh mục, cha Figaredo cho biết, tại Lào, chỉ có các linh mục và tu sĩ bản xứ vì các thừa sai nước ngoài không được thường trú. Việc liên lạc giữa các cộng đoàn địa phương với bên ngoài, và cả với các Giáo hội của những nước láng giềng rất khó khăn. Nhưng cộng đoàn tại Lào không nản lòng, và mỗi ngày thực sự sống và làm vinh danh Chúa.
Cha Figaredo nói: “Đức cha Andrew Souksavath Nouane, Đại điện Tông tòa Paksé ở Lào từ năm 2022, là vị trẻ nhất và nói được tiếng Anh. Vì thế, Đức cha là người tham chiếu của chúng tôi để liên lạc với Giáo hội tại Lào. Giáo hội tại đây cần phải tự lập và tự túc, trên mọi lĩnh vực, vì không có những trợ giúp vật chất và tinh thần từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, Giáo hội tiến bước nhờ ơn Chúa. Đời sống cộng đoàn cũng tiến triển và số người rửa tội gia tăng. Làm sao điều này có thể xảy ra? Đối với tôi, đó thực là một phép lạ nhỏ. Có nhiều nữ tu và giáo lý viên, tất cả đều là người Lào, họ giúp đỡ rất nhiều trong đời sống mục vụ, nhất là đi tới các làng nơi có những tín hữu đã lãnh nhận phép rửa”.
Để chứng minh cho điều này, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào-Campuchia nhắc đến những lần tham dự một số cử hành phụng vụ tại Lào, và thấy sức sinh động của Giáo hội địa phương. Như trong Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Souksavath, các tín hữu đến rất đông đảo, khoảng 4.000 người đến từ các nơi trong nước. Tiếp đến, buổi cử hành nhìn nhận các vị tử đạo tại Lào hồi năm 2016 cũng là một sự kiện đức tin lớn, được tổ chức chu đáo và cử hành sốt sắng.
Cha cho biết thêm, tại Lào có 51.000 tín hữu Công giáo, đông đảo hơn nhiều so với Campuchia. Có một số linh mục Lào được gửi đi học tại Philippines. Các linh mục này có thể là trung gian và giúp đỡ nhiều cho cộng đoàn Giáo hội và đất nước.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lịch sử con người được viết trong Ba ngôi Thiên Chúa
GP.BMT: Thánh lễ Truyền chức Phó tế -2025
Thông báo: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Thanh tẩy Đền Thờ (Ga 2, 13-22)
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Kitô Vua năm C
Thánh ca phụng vụ Chúa nhật 32 thường niên c
Một vài suy tư về cách ngừa thai tự nhiên
ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đi bộ về nguồn
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
Bế mạc Tuần Tĩnh tâm Linh mục -2025
Chầu Thánh Thể CN 32 TN năm C
Quý Cha quê Vinh Hương hướng về Cội nguồn
Tiếp kiến chung 05/11/2025
Đền Thờ Nơi Chúa Hiện Diện
Giao điểm giữa Khoa học và đức tin
Sau cuộc chiến
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi