Đức Thánh Cha: Chính trị phải phục vụ con người và công ích
Ngày 25/4/2026, trong cuộc gặp với đại diện Đảng Nhân dân châu Âu, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh vai trò của di sản Kitô giáo trong việc xây dựng châu Âu và định hướng hoạt động chính trị. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo đặt con người ở trung tâm, vượt lên trên xung đột, tránh ý thức hệ, đồng thời cổ võ một nền chính trị phục vụ công ích, tôn trọng phẩm giá và tự do đích thực của con người.
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp nối truyền thống đối thoại giữa Giáo Hội và các lực lượng chính trị tại châu Âu. Ngài bày tỏ sự trân trọng đối với di sản Kitô giáo, vốn là nền tảng tinh thần đã góp phần hình thành dự án châu Âu sau Thế chiến thứ hai.
“Sự hiệp nhất cao trọng hơn xung đột"
Nhắc lại các vị sáng lập như Adenauer, De Gasperi và Schuman, ngài khẳng định rằng họ đã được thúc đẩy bởi đức tin và xem các nguyên tắc Kitô giáo như yếu tố hiệp nhất. Ngài trích dẫn lời Đức Phanxicô: “Sự hiệp nhất cao trọng hơn xung đột”, nhấn mạnh rằng chỉ khi vượt qua chia rẽ, con người mới có thể xây dựng một xã hội mới mang tính xây dựng.
Trung tâm của chính trị phải là con người
Đức Thánh Cha cũng khẳng định: “Nhiệm vụ chính yếu của mọi hoạt động chính trị là mang lại một chân trời lý tưởng”, đồng thời gọi chính trị là “hình thức cao nhất của bác ái” khi hướng đến việc xây dựng công ích. Tuy nhiên, ngài cảnh báo không được đồng hóa lý tưởng với ý thức hệ, vì “mọi ý thức hệ đều bóp méo thực tại và làm tổn hại con người”.
Theo ngài, trung tâm của chính trị phải là con người: “Dân chúng không chỉ là đối tượng thụ động, nhưng là chủ thể tích cực của đời sống chính trị”. Do đó, sự hiện diện giữa dân chúng và việc lắng nghe họ là phương thuốc chống lại cả chủ nghĩa dân túy lẫn chủ nghĩa tinh hoa.
Sự gần gũi và tương quan cá vị giữa người dân và các nhà lãnh đạo
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng trong thời đại kỹ thuật số, cần khôi phục mối tương quan trực tiếp giữa người dân và các nhà lãnh đạo. Ngài nói: “Một nền chính trị đích thực hướng đến công ích đòi hỏi sự trở lại với tính ‘gần gũi’ và tương quan cá vị”.
Kitô hữu trong chính trị là để Tin Mừng soi sáng các quyết định
Đề cập đến vai trò của Kitô hữu trong chính trị, ngài khẳng định: “Là Kitô hữu trong chính trị không có nghĩa là mang tính bè phái, nhưng là để Tin Mừng soi sáng các quyết định”. Điều này bao gồm việc bảo vệ tự do tôn giáo, phẩm giá con người và mối liên hệ giữa luật tự nhiên và luật pháp.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà lãnh đạo can đảm đối diện với những thách đố lớn như lao động, gia đình, di cư, môi trường và trí tuệ nhân tạo, luôn đặt con người và sự thật làm nền tảng cho mọi quyết định chính trị.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hoa Trái Hiệp Hành sau Ad Limina
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh A
VHTK Thánh PIO V, Giáo Hoàng Ngày 30 tháng 4
VHTK Th Catarina Siena Trinh Nữ Tiến sĩ Ngày 29 tháng 4
VHTK Thánh Gioan B. Đinh Văn Thành, thầy giảng, ngày 28.04
VHTK Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Lm, ngày 28.4
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng, ngày 28.4
VHTK Louis Marie Grignion De Montfort, LM Ngày 28 tháng 4
VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh A
Tiếng gọi giữa miền huyền nhiệm
Chương trình Ad Limina, ngày cuối
Xin phá tan sự điếc lác của con!
Người Mục Tử nhân lành chết vì ta
Gx. Phú Xuân: Chúa nhật Chúa Chiên Lành
Chiên và Mục Tử
Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành
Hành trình Ad Limina ngày thứ V
BTT Vinh Hương: Tạ ơn 15 năm thành lập
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi