Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian
Hội Linh mục Thừa sai Vương quyền Chúa Kitô do cha Agostino Gemelli, dòng Phanxicô thành lập vào năm 1953, ở Assisi, quy tụ các linh mục triều thuộc các Giáo phận của Ý. Các thành viên sống ơn gọi linh mục triều, vâng phục Giám mục giáo phận nhưng theo tinh thần của Thánh Phanxicô với sự thánh hiến qua các lời khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh theo đoàn sủng của Hội. Ngày nay Hội Linh mục triều này mở rộng đến các quốc gia khác như Guinea, Burundi, Rwanda và một số các quốc gia châu Phi khác.
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn với các linh mục vì cuộc gặp gỡ đã cho ngài cơ hội nhấn mạnh giá trị tính trần thế trong đời sống và thừa tác vụ của các linh mục. Thực tế, tính trần thế không đồng nghĩa với tinh thần thế tục. Tính trần thế là một chiều kích của Giáo hội, được mời gọi để phục vụ làm chứng cho Nước Chúa trong thế giới. Giáo hội gồm mọi người đã được rửa tội ở trong thế gian và vì thế gian nhưng không thuộc về thế gian.
Do vậy, nếu tính trần thế là một chiều kích của Giáo hội, thì cả giáo dân và giáo sĩ đều được mời gọi sống và thể hiện chiều kích này theo những cách thức khác nhau. Mỗi người nhận ra điều này theo tình trạng riêng của mình trong mầu nhiệm Nhập thể. Đức Thánh Cha giải thích thêm điều này: “Trong những thập kỷ này, anh em, những linh mục đã thực hiện con đường của mình, trải nghiệm căn tính của anh em trên cánh đồng, cũng được phong phú qua các nữ tu Thừa sai và tu huynh Thừa sai của Vương quyền Chúa Kitô”.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng các linh mục của Hội Linh mục Thừa sai Vương quyền Chúa Kitô là linh mục triều nhưng muốn tham gia trọn vẹn thừa tác vụ linh mục trong sự hiệp thông với Giám mục và các anh em linh mục khác. Hội giúp các linh mục thực hiện mong muốn này theo đoàn sủng Phanxicô. Ngài nói: “Anh em được đào tạo cho sự phục khiêm nhường, sự sẵn sàng và tình huynh đệ. Hội làm như vậy theo mô hình Vương quyền Chúa Kitô, bao gồm việc phục vụ, trao ban chính mình cách quảng đại, trong cầu nguyện cá nhân, tình liên đới với người nghèo và người bị loại trừ”.
Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện khi bày tỏ: “Ước gì lòng trung thành với ơn gọi của anh em bảo vệ anh em khỏi hai xu hướng đang lan rộng ngày nay, ngay cả giữa các linh mục là: tự quy chiếu và tinh thần thế gian. Không ai trong chúng ta được miễn trừ khỏi điều này. Chúng ta phải nhận ra điều này và phản ứng bằng ân sủng Chúa. Xin Đức Mẹ và Thánh Phanxicô Assisi phù trợ và đồng hành với anh em”.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên -C
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Bài giảng: Chúa nhật XXX Thường niên -C
Giáo xứ Hòa Nam đón vị mục tử mới
Đạo đứt!
Không giống như tôi
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Thiên Ân
Gx. Bình Hà: Đón Cha Tân Quản xứ
Tiếp kiến chung 22/10/2025
Phân Định Theo Thánh I-nhã Loyola
Biết phân định theo ý Chúa
GP Thái Bình: lễ kính Thánh Gioan Phaolô II
Bài hát cộng đồng lễ Các đẳng linh hồn
SNTM Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi