Mật nghị, một sự kiện truyền thông đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo

Từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại thánh đô. Hơn 4.700 nhà báo đã được Phòng Báo chí Toà Thánh xác nhận. Một sự kiện toàn cầu đã vượt ra ngoài biên giới của Giáo hội Công giáo và thành Roma, và cần phải có phản ứng khẩn cấp.
Ngoài phòng báo chí truyền thống của Vatican nằm trên đường Hoà Giải, trong những ngày vừa qua, Toà Thánh đã tạo thêm một phòng báo chí thứ hai cũng ở gần đó để cung cấp thêm không gian cho các nhà báo.
Nhà báo Olivier Mathonat, Phó Giám đốc nghiên cứu tại Ircom, một trường truyền thông ở Angers miền tây nước Pháp cũng đang có mặt ở Roma để đưa tin và bổ sung thêm thông tin về Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng.
Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, anh Olivier Mathonat nhận định, dưới góc độ truyền thông, Mật nghị là một nghịch lý lớn. Một học giả người Ý mô tả đây là “sự kiện truyền thông phi-truyền thông nhất”, bởi vì vào những ngày tới, tất cả các ống kính trên thế giới sẽ hướng về những cánh cửa đóng kín, mọi người sẽ dõi theo một làn khói có thể sẽ không xuất hiện hoặc ít nhất là chưa xuất hiện ngay. Giáo hội có cơ hội trực tiếp để gửi sứ điệp đến một phần rất lớn của nhân loại trong những ngày tới, thế nhưng, thoạt nhìn, dường như Giáo hội sẽ không nói gì cả. Thực tế, Giáo hội sẽ nói rất nhiều điều, nhưng trong khoảnh khắc đầu tiên, dường như Giáo hội lại im lặng đúng vào lúc cả thế giới đang lắng nghe.
Một sự kiện tôn giáo nhưng lại được giới truyền thông trên khắp thế giới đưa tin, về điều này nhà báo người Pháp giải thích, đây là một thách đố lớn về mặt giáo dục, vì Mật nghị không giống như một cuộc bầu cử bình thường. Mật nghị không phải là cuộc bầu cử chủ tịch Liên đoàn Công giáo Thế giới, và điều này đôi khi khá khó hiểu đối với giới truyền thông. Thực tế, trong cuộc bầu Giáo hoàng, trong diễn văn chính thức, Giáo hội đề cập đến tính liên tục, không có sự gián đoạn từ Giáo hoàng này sang vị khác. Giáo hội sẽ liên tục lặp lại thừa tác vụ của Thánh Phêrô. Trong khi điều nhà báo quan tâm là sự gián đoạn, tính không liên tục. Do đó, các phương tiện truyền thông tìm kiếm sự đối lập giữa các ứng viên, các Hồng y.
Để giúp cho mọi người hiểu đúng về Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng, anh Olivier Mathonat cho rằng cần cả hai thế giới truyền thông: Công giáo và cả không Công giáo. Anh giải thích: “Tôi cho rằng chúng ta cần phương tiện truyền thông Công giáo để giúp hiểu được lập trường của Giáo hội, ý định và các vấn đề của Giáo hội. Và tôi nghĩ các nhà báo không Công giáo cũng mang đến một cái nhìn mới, có thể mang tính đột phá một chút. Mối quan hệ hai bên này, cùng đưa tin về sự kiện cho phép chúng ta làm việc theo quan điểm của Giáo hội, ngay cả khi rõ ràng các phương tiện truyền thông Công giáo không chịu sự chỉ đạo khác, nhưng sự bổ sung này cần thiết và quan trọng”.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Gx Thổ Hoàng Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi