Các linh mục và giáo dân theo Lefebvre: Thủ tục trở về hiệp thông Công giáo
Bộ Giáo lý Đức tin gửi đến các giám mục trên thế giới một thông báo về những điều cần thực hiện để đón nhận trở lại những người quyết định rời khỏi Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X sau hành vi ly giáo dẫn đến vạ tuyệt thông mới.
Để trở về hiệp thông Công giáo sau hành vi ly giáo ngày 1/7, sẽ không cần lặp lại kinh nghiệm của các Ủy ban đặc biệt, như Ủy ban “Ecclesia Dei” trước đây, bởi vì Bộ Giáo lý Đức tin đã thiết lập một thủ tục dành cho cả các linh mục lẫn giáo dân, với sự tham gia trực tiếp của các Đấng Bản quyền giáo phận và những người đứng đầu các Huynh đoàn cử hành theo nghi thức cổ và đang hiệp thông với Roma. Những chỉ dẫn này đang được chuyển đến các Đấng Bản quyền giáo phận trong những ngày này qua các Tòa Sứ thần, như đã được thông báo trong Bản Ghi chú giải thích do Bộ công bố ngày 2/7.
Hòa giải dành cho các linh mục
Thủ tục được Bộ Giáo lý Đức tin áp dụng kể từ ngày 1/7/2026 quy định rằng một linh mục đã quyết định rời khỏi Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X, sẵn sàng đón nhận Công đồng Vatican II và nhìn nhận tính hợp pháp của Nghi thức Thánh lễ mới (Novus Ordo Missae), mặc dù vẫn gắn bó với nghi thức cổ, phải “tìm một Đấng Bản quyền (như Giám mục giáo phận, Bề trên thượng cấp của các Hội dòng giáo sĩ thuộc quyền Giáo hoàng, các Tu đoàn đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền Giáo hoàng, v.v.), sẵn sàng đón nhận vị ấy ad experimentum, nghĩa là “để thử nghiệm”.
Sau đó, linh mục phải “tự tay viết một lá thư gửi Đức Thánh Cha, trong đó tự giới thiệu và xin được tha các hình phạt giáo luật đã mắc phải vì lãnh nhận chức thánh từ một giám mục bị vạ tuyệt thông hoặc ở trong tình trạng bất hợp luật; hoặc, mặc dù đã được truyền chức thành sự và hợp pháp, sau đó đã gia nhập Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X”.
Tuyên xưng đức tin và Công thức gắn bó
Ngoài ra, linh mục phải đính kèm giấy chứng nhận truyền chức linh mục, cùng với “Bản Tuyên xưng đức tin (Professio fidei) và Công thức gắn bó (Formula adhaesionis), có ghi ngày tháng và chữ ký”.
Bản Tuyên xưng đức tin tóm lược nội dung đức tin Công giáo. Qua Công thức gắn bó, linh mục hứa trung thành với Đức Giáo hoàng và cam kết không công khai chống lại ngài và Huấn quyền của ngài. Vị ấy đón nhận giáo huấn tại số 25 của Hiến chế tín lý Lumen gentium của Công đồng về việc gắn bó với Huấn quyền của Giáo hội. Đồng thời, vị ấy tuyên bố nhìn nhận việc cử hành Thánh lễ theo các nghi thức do Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II ban hành là thành sự, và tuân giữ các quy định của Bộ Giáo luật do Đức Gioan Phaolô II ban hành.
Linh mục phải nhờ Đấng Bản quyền gửi các văn kiện, gồm lá thư cùng với giấy chứng nhận, Bản Tuyên xưng đức tin và Công thức gắn bó. Trong thư giới thiệu, Đấng Bản quyền sẽ bày tỏ sự sẵn sàng đón nhận vị ấy ad experimentum, tại giáo phận hoặc hội dòng của mình.
Ngay sau khi nhận được các văn kiện từ Đấng Bản quyền, Bộ sẽ soạn một Phúc chiếu tha các hình phạt giáo luật, đồng thời cho phép Đấng Bản quyền đón nhận linh mục thỉnh nguyện “trong thời gian thử nghiệm ít nhất một năm và không quá ba năm; khi kết thúc thời gian này, có thể tiến hành việc nhập tịch giáo sĩ”.
Hòa giải dành cho các giáo dân
Bộ giải thích rằng thủ tục này “liên quan đến vấn đề khả năng quy trách nhiệm hoặc mức độ trách nhiệm chủ quan của những giáo dân đã chính thức gia nhập hoặc thường xuyên lui tới Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X và nay xin gia nhập sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo”.
Thật vậy, việc áp đặt hình phạt đối với các giáo dân thuộc Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X “không thể được tự động suy đoán, nhưng phải được xem xét tùy từng trường hợp”.
Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin viết: “Vì khả năng quy trách nhiệm đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ và sự ưng thuận có chủ ý”, nên những trường hợp có thể chứng minh trách nhiệm bao gồm: các giáo dân thuộc Dòng Ba của Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X; các giáo dân thường xuyên tham dự những cử hành của Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X và chính thức chia sẻ những lập trường tín lý của Huynh đoàn.
Thủ tục cần thực hiện
Thủ tục có thể được áp dụng đối với các giáo dân thuộc Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X đã bị áp đặt hình phạt và nay xin gia nhập sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo “bao gồm một hành vi chính thức bày tỏ sự hoàn toàn gắn bó với giáo lý và vâng phục phẩm trật Công giáo, dưới quyền tài phán của Đấng Bản quyền sở tại, người bảo đảm sự hiệp nhất của Giáo hội địa phương”.
Do đó, một giáo dân đã quyết định rời khỏi Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X phải trình cho giám mục của mình Bản Tuyên xưng đức tin và Công thức gắn bó, có ghi ngày tháng và chữ ký. “Sau khi nhận được các văn kiện, Đấng Bản quyền sở tại sẽ tiến hành đón nhận giáo dân ấy vào thời điểm và theo cách thức mà ngài xét thấy thích hợp nhất”.
Những giáo dân không bị quy trách nhiệm
Văn kiện xác định rằng “không được coi là có trách nhiệm: những giáo dân chỉ lui tới Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X vì lý do phụng vụ hoặc thiêng liêng; những giáo dân, mặc dù ý thức về những căng thẳng với Tòa Thánh, nhưng không khước từ Huấn quyền hoặc thẩm quyền của Đức Giáo hoàng Roma”.
Đối với những người thuộc trường hợp này, họ chỉ cần “tìm đến một linh mục đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội và quyết định trong tương lai không còn lui tới Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X”.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
THÔNG BÁO Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Những Tâm Tình Tạ Ơn
Bài học từ Thầy Chí Thánh: Hiền lành và Khiêm nhường
SNTM Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A
Hiền lành và Khiêm nhường trong lòng
THƯ MỜI Tham dự khóa bồi dưỡng Hè 2026
Thường huấn dành cho giáo dân tháng 7/2026
Mới và cũ
Thánh lễ tuyên phong Chân phước tại Tắc Sậy
Bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle
Bây giờ con đã tin!
Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!
THƯ MỜI Tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế
Những cảm xúc ngày Tuyên phong Chân Phước
Lễ phong Chân phước Cha PX Trương Bửu Diệp
Thời khắc Cha Diệp được phong Chân phước
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi