TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”. (Mt 1,18-24)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNH LỄ THÀNH LẬP GIÁO XỨ GIA PHÚC

Thứ ba - 16/12/2025 20:52 | Tác giả bài viết: Ban truyền thông Gx Gia Phúc |   268
Sáng ngày 15.12.2025, vào lúc 9g00, Thánh lễ Tạ ơn công bố thành lập Giáo xứ Gia Phúc và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Hiếu làm Quản xứ tiên khởi đã được cử hành long trọng do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự.
THÁNH LỄ TẠ ƠN
THÀNH LẬP GIÁO XỨ GIA PHÚC – BỔ NHIỆM LINH MỤC QUẢN XỨ TIÊN KHỞI


Sáng ngày 15.12.2025, vào lúc 9g00, Thánh lễ Tạ ơn công bố thành lập Giáo xứ Gia Phúc và bổ nhiệm linh mục Quản xứ tiên khởi đã được cử hành long trọng do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự.
 

Ngày 15.12.2025 đánh dấu một biến cố lịch sử quan trọng đối với cộng đoàn dân Chúa nơi đây. Từ một giáo họ trực thuộc Giáo xứ Gia Nghĩa, dưới sự bảo trợ của Mẹ Mân Côi, Giáo họ Đăk Nia chính thức được nâng lên hàng giáo xứ với tên gọi Gia Phúc, với ý nghĩa Giáo xứ là một gia đình tràn đầy phúc lành Chúa ban.
 

Trong bầu khí hân hoan và trang nghiêm, Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha Quản hạt Gia Nghĩa và Đồng Xoài, quý linh mục đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý bề trên các hội dòng, quý ân nhân, đại diện chính quyền tỉnh Lâm Đồng, và phường Đông Gia Nghĩa, cùng đông đảo bà con Kitô hữu trong và ngoài giáo xứ.
 


Trước khi bước vào Thánh lễ, ông Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã trình bày lược sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Gia Phúc.
 
  • Từ những năm 1960–1975, cha Jean Felix Moriceau đã đặt những viên gạch đầu tiên khi gieo hạt giống Tin Mừng cho đồng bào M’Nông, Châu Mạ, K’Ho tại các vùng Quảng Sơn, Đăk Ha, bon Bu Kon và Đăk Nia. Thời kỳ đầu, cộng đoàn chỉ gồm khoảng 14–15 tín hữu, quy tụ đọc kinh, cầu nguyện tại gia trong điều kiện hết sức thiếu thốn.
 
 
  • Từ năm 1995, với sự hiện diện của các gia đình Công giáo di cư từ miền Bắc và miền Trung, cùng sự đồng hành âm thầm của quý Soeur Dòng Phaolô Lái Thiêu, đời sống đức tin nơi đây dần được củng cố. Nhiều gia đình đồng bào bản địa đón nhận Tin Mừng, hình thành cộng đoàn cầu nguyện thường xuyên vào mỗi Chúa nhật.
 
 
  • Hiện nay, Giáo xứ Gia Phúc có 758 hộ gia đình với 3.131 nhân danh, trong đó khoảng 80% là đồng bào Châu Mạ và K’Ho, được tổ chức thành 7 giáo bon và 1 giáo họ trực thuộc – Giáo họ Đồng Tiến. Giáo xứ có 600 em thiếu nhi, 49 giáo lý viên đang phục vụ trong 27 lớp giáo lý, thể hiện sức sống trẻ trung và đầy hy vọng của cộng đoàn.
Thánh lễ được mở đầu với Dấu Thánh Giá và bài ca xin ơn Chúa Thánh Thần, sau đó Cha Quản hạt Gia Nghĩa đã long trọng công bố văn thư thành lập Giáo xứ Gia Phúc và văn thư bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Hiếu làm Quản xứ tiên khởi của giáo xứ mới.

 


Tiếp theo, trước mặt Đức Giám Mục Giáo phận, cha tân quản xứ lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh.
 
Có thể là hình ảnh về văn bản


 
Chia sẻ trong bài giảng với chủ đề “Rước Mẹ về nhà”, Đức Cha mời gọi cộng đoàn ý thức sâu xa hơn về sự hiện diện của Đức Maria trong đời sống đức tin. Ngài nhấn mạnh: mỗi gia đình Kitô hữu hãy trở nên “Hội Thánh tại gia”, nơi có Mẹ đồng hành, để từ đó gìn giữ sự hiệp nhất, yêu thương và trung thành với việc lần chuỗi Mân Côi, cùng Mẹ bước đi trên con đường cứu độ của Chúa Giêsu.



Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác. Biến cố thành lập Giáo xứ Gia Phúc không chỉ là niềm vui của riêng cộng đoàn địa phương, mà còn là dấu chỉ sinh động cho hành trình loan báo Tin Mừng giữa lòng các dân tộc Tây Nguyên.

 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành, để Giáo xứ Gia Phúc ngày càng thăng tiến, vững mạnh trong đức tin, nồng nàn trong đức mến và kiên trung trong đức cậy.
 

Thực hiện: Ban truyền thông Gx Gia Phúc
 

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN
GIÁO XỨ GIA PHÚC
I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

Từ khoảng những năm 1960–1975, cha Gioan Mô-rít-sô (Hội Thừa sai Paris) đã gieo hạt giống Tin Mừng đầu tiên cho đồng bào Mơ Nông, Châu Mạ, K’Ho tại các vùng Quảng Sơn, Đắk Ha, bon Bu Kôn (Cầu Gãy) và Đắk Nia. Thời gian đầu, chỉ có khoảng 14–15 tín hữu Công giáo người Châu Mạ, quy tụ tại các gia đình để đọc kinh, cầu nguyện. Lúc bấy giờ, đời sống vô cùng thiếu thốn: chưa có đường sá, điện đèn, kinh sách.
Đến năm 1995, một số bà con Công giáo từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung di cư tự do đến xã Đắk Nia sinh sống, tiếp tục gieo vãi hạt giống Tin Mừng nơi mảnh đất này. Trong giai đoạn này, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô (Lái Thiêu) đã lên thăm và hướng dẫn đời sống đức tin. Nhờ đó, nhiều gia đình đồng bào bản địa lần lượt xin theo đạo. Các tín hữu thường xuyên tập trung tại nhà một số gia đình ở bon N’Jiêng để đọc kinh, cầu nguyện mỗi Chúa Nhật theo sự hướng dẫn của quý soeur.

Đến năm 1998, cộng đoàn Công giáo ngày càng phát triển, quy tụ gồm các gia đình người Kinh như ông Giuse Bùi Văn Khương, ông Lê Văn Dư, cùng các gia đình đồng bào bản địa như ông K’Bi, K’Phong, K’Brong, Y’Ngút…, với tổng số hơn 150 tín hữu, sinh hoạt luân phiên tại các hộ gia đình.

Ngày 15/8/1998, cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện đã về Đắk Nia ban Bí tích Rửa Tội cho trẻ em và Bí tích Thêm Sức cho người lớn, với tổng số khoảng 380 người, tại sân nhà ông Trung, cạnh sân vận động huyện Đắk Nông cũ.
Dù đời sống còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng bà con giáo dân vẫn một lòng trung thành với Chúa, chuyên cần quy tụ đọc kinh, cầu nguyện, gìn giữ và nuôi dưỡng đời sống đức tin.

 

II. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Đến năm 2005, khi cuộc sống dần ổn định, bà con giáo dân được sinh hoạt tập trung tại nhà nguyện bon Bu Sóp, trên mảnh đất rộng 500m² do gia đình ông Lê Văn Dư và bà Lê Thị Dung hiến tặng.

Ngày 10/8/2007, Giáo họ Đắk Nia chính thức được thành lập. Nhà thờ được xây dựng tại bon N’Jiêng (nay là nhà thờ Giáo xứ Gia Phúc) trên mảnh đất rộng 500m², do gia đình ông Lương Xuân HồngLê Thị Dung hiến tặng. Thời điểm này, Giáo họ được cha Giuse Nguyễn Văn Khánh, chánh xứ Giáo xứ Gia Nghĩa, trực tiếp coi sóc và dâng Thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần. Ban Hành giáo đầu tiên được thành lập, do ông Lê Văn Dư làm Trưởng ban.

Năm 2018, cha Antôn Hồ Quang Hải được bổ nhiệm làm chánh xứ Giáo xứ Gia Nghĩa, tiếp tục coi sóc Giáo họ Đắk Nia.

Năm 2020 – tháng 5/ 2024, cha Maximiliano Kolbe Nguyễn Thế Hưng được cha quản xứ Antôn uỷ quyền về đặc trách Giáo họ Đắk Nia.

Năm 2024, cha Phêrô Trần Bá Ninh được bổ nhiệm làm chánh xứ Gia Nghĩa và tiếp tục chăm sóc Giáo họ Đắk Nia.

Ngày 16/8/2024, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Hiếu làm Quản nhiệm Giáo họ Đắk Nia, trực tiếp chăm lo đời sống đức tin và mọi sinh hoạt của cộng đoàn.

Dưới sự hướng dẫn của cha Quản nhiệm, tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn ngày càng thăng tiến; Thánh lễ được cử hành mỗi ngày, số tín hữu tham dự ngày càng đông, các hội đoàn được củng cố và phát triển vững mạnh.

Ngày 03/7/2025, lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo họ Đắk Nia hân hoan đón Đức Giám mục Giáo phận về ban Bí tích Thêm Sức cho 63 em.

 

III. GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI

Hiện nay, Giáo xứ Gia Phúc có:
  • 758 hộ gia đình, với 3.131 nhân danh, trong đó khoảng 80% là đồng bào Châu Mạ và K’Ho, sinh hoạt tại 7 giáo bon.
  • Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ gồm 6 thành viên, do ông Đaminh Huỳnh Hồng Ân làm Chủ tịch.
  • 01 giáo họ trực thuộc: Giáo họ Đồng Tiến.
  • 27 lớp giáo lý, với 600 em thiếu nhi49 giáo lý viên.
 
Gia đình là Hội Thánh tại gia, và mỗi gia đình trong Giáo xứ là một viên đá sống động góp phần xây dựng nên Đại Gia đình Hội Thánh, đúng với ý nghĩa tên gọi Giáo xứ Gia Phúc. Chúng con kính xin Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Giáo xứ chúng con luôn hiệp nhất, yêu thương như anh em một Cha trên trời, để lãnh nhận muôn phúc lành từ Thiên Chúa.
  • Lời Kinh Thánh: “Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ” cho chúng con xác tín rằng phúc lành Thiên Chúa đã thông ban nơi Đức Maria, và nay tiếp tục tuôn đổ trên Giáo xứ chúng con – một Hội Thánh địa phương có Mẹ Maria là Đấng Bổn Mạng, luôn che chở và chuyển cầu.
     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây