Chuyện cuối tuần: Môn đệ thừa sai trong không gian số

Hội Ngộ Truyền Thông Công Giáo Giáo Tỉnh Huế -2025 đã khép lại, 50 tham dự viên trở về Giáo phận của mình, mang theo sứ vụ “Môn đệ thừa sai trong không gian số”.
Cha Giuse Vũ Hữu Hiền -Tổng thư ký Ủy ban Truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, khẳng định: Sứ vụ truyền thông trong không gian số phải bắt nguồn từ căn tính thiêng liêng vững chắc.
Người môn đệ thừa sai là người đã thưởng thức Triều Đại Thiên Chúa -“Trời Mới Đất Mới”- ngay trong Thánh Lễ và trong sự hiệp nhất cộng đồng. Căn tính này tạo nên niềm vui, lửa yêu thương và sức sống thiêng liêng.
Người môn đệ thừa sai là người được sai đi, mang lửa yêu thương và sự sống của Thiên Chúa đến cho mọi người. Người truyền thông Công giáo phải là người được biến đổi, là nơi Triều Đại Thiên Chúa ngự trị, trước khi mang nó đến với thế giới số.
Không gian số là môi trường truyền giáo mới, đầy tiềm năng nhưng cũng đầy cạm bẫy. Trí tuệ Nhân tạo (AI) giúp tạo ra nội dung nhanh chóng và hiệu quả (viết tin, làm video, sáng tác nhạc,…), người làm truyền thông Công giáo phải bền bỉ gìn giữ giá trị đạo đức, sự thật và bình an trong tình yêu Thiên Chúa. Đó là nền tảng tạo nên vẻ đẹp thực sự của sứ vụ.
Trong môi trường không gian số phức tạp, người môn đệ thừa sai phải là chứng nhân cho sự thật, không để công nghệ làm lu mờ lương tri và các giá trị cốt lõi của Tin Mừng.
Hội Ngộ Truyền Thông Công Giáo Giáo Tỉnh Huế -2025 giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng như App “Giáo hội Công giáo” cho thấy cách người truyền thông dùng không gian số để:
- Cung cấp thông tin (tin tức, radio, video,…).
- Đào sâu đời sống thiêng liêng (nghe và suy niệm Lời Chúa, đặt lịch nhắc cầu nguyện,…).
- Phục vụ cộng đồng (tìm Giờ Lễ,…).
Như thế, ứng dụng công nghệ là việc làm ý nghĩa và thiết thực để đem Tin Mừng đến với nhiều người hơn, theo tinh thần xây dựng Giáo hội hiệp hành.
Môn đệ thừa sai không chỉ truyền thông bề ngoài mà còn ứng dụng không gian số để quản lý Giáo xứ và đời sống thiếu nhi một cách khoa học, chính xác như Hệ thống Quản lý Nhân sự Giáo phận Xuân Lộc (CCAMS). Điều này chứng tỏ sứ vụ thừa sai trong không gian số bao gồm cả việc nâng cao hiệu quả quản lý mục vụ.
Tóm lại, Môn đệ thừa sai trong không gian số là người thâm tín vào Triều Đại Thiên Chúa đang hiện diện, kiên quyết giữ vững đạo đức và sự thật trước thách thức của AI. Đồng thời, Môn đệ thừa sai trong không gian số là người biết tận dụng hiệu quả mọi công cụ kỹ thuật số để loan báo Tin Mừng và xây dựng cộng đồng trong tình yêu Chúa.
Vũ Đình Bình
Video: Môn đệ thừa sai trong không gian số
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK - CN3MVA -7 Điểm Khác Biệt
Thiếu Nhi VHTK CN 2 MV A
VHTK Lễ Đức Mẹ Guadalupe, ngày 12.12
VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12
VUI HỌC THÁNH KINH 85 Mùa Giáng Sinh A
VUI HỌC THÁNH KINH 84 MÙA VỌNG A
VHTK Mê Cung CN 3 Mùa Vọng A
CN 3 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tân Giáo xứ Thiện Tâm: Thánh lễ Tạ ơn
Thông báo: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Chầu Thánh Thể: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng -A
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 12.2025
Tạ ơn 60 năm thành lập Gx. Duy Hòa
Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc -Số 1: Mùa Vọng
Bài hát cộng đồng lễ Rạng đông Chúa Giáng Sinh
Cảm nghiệm Tình yêu
Mùa Xuân lễ dâng
Thánh lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ Thiện Tâm
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi