Đức Thánh Cha: Có thể đối thoại với kinh tế nhưng với tài chính thì không
Đức Thánh Cha nói trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Perfil của Argentina, nhân dịp kỷ niệm 10 Giáo hoàng rằng “ngày nay mọi sự đã tiến xa, và người ta có thể đối thoại rất tốt với kinh tế và đạt được các bước hiểu biết hoặc cách thức tốt đẹp. Nhưng không thể đối thoại với tài chính”.
Cuộc phỏng vấn đề cập đến nhiều chủ đề như siêu hình học, Giáo hội, thần học, kinh tế, đại dịch, chế độ độc tài…
Phóng viên hỏi về cái chết, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng ngài “nghĩ đến điều này với một sự bình an sâu thẳm. Điều này cũng giúp ngài không nghĩ đến nó thường xuyên, bởi vì có những người nghĩ rằng họ đã mua được quá khứ, hiện tại và tương lai cho đến năm 2050. Đó là một cám dỗ. Cần phải biết ngày mai tôi phải rời bỏ nơi này và đi đến một nơi khác, đó là quy luật cuộc sống. Nhưng cần phải nhớ đến điều này, và đó là một điều tốt”.
Về những thách đố bên trong và bên ngoài, những chia rẽ có thể xảy ra trong Giáo hội, Đức Thánh Cha giải thích rằng công việc của Giáo hoàng với Giáo hội và của một Giám mục với Giáo phận là để “hoà hợp”. Đây là nền tảng, vì khi chúng ta nói về Thánh Thần, chúng ta phải kết thúc với cụm từ này. Một ví dụ rõ ràng: buổi sáng Ngũ Tuần, có một tiếng ồn ào lớn, và ai đã làm điều này? Chính Thánh Thần. Vì thế Thánh Thần là Đấng đã tạo ra những sự khác biệt trong Giáo hội rồi làm cho chúng hài hoà.
Nhắc lại việc lấy tên “Phanxicô Assisi”, Đức Thánh Cha nói ngài được ấn tượng bởi thanh niên 20 tuổi, xuất thân từ một gia đình nề nếp, đã từ bỏ tất cả sự giàu sang. Cuộc đời của thánh Phanxicô là một cuộc đời của một nhà cách mạng, người có can đảm lật ngược hoàn toàn thế cờ mặc dù biết mình có thể bị chặt đầu. Người yêu Chúa là thế, thật đáng ngưỡng mộ nhưng có thể noi gương được.
Một phần cuộc phỏng vấn cũng được đề cập đến vấn đề kinh tế. Đức Thánh Cha trả lời bằng cách tái đề xuất tầm nhìn xã hội của Giáo hội và chỉ ra rằng “ngày nay, mọi thứ đã tiến xa, và người ta có thể đối thoại rất tốt với kinh tế và đạt được các bước hiểu biết hoặc cách thức tốt đẹp. Nhưng không thể đối thoại với tài chính”.
Ngọc Yến - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 96
Đèn cháy sáng
Tỉnh thức là sống để yêu thương và phục vụ
Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ
Kinh Truyền Tin 18/10/2026
Bản Tin Hiệp Thông HĐGMVN số 154
ĐTC Lêô XIV xuất viện, trở về Vatican
Của cải giúp gì cho ta?
Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa
Linh đạo Ba Ngôi và Đời sống Kitô hữu -Phần I
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
VHTK Tháng 11
VHTK Thánh Gioan Ðạt, Lm, ngày 28.10
VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10
VHTK Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, giáo dân, ngày 24.10
Caritas GP BMT: Ngày Gặp Gỡ Cấp Giáo Phận
VHTK Trò chơi Từ Khóa THUẾ/NGƯỜI THU THUẾ
GX Kim Mai Hành Trình Yêu Thương.
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi