Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin
Sáng ngày 29/1/2026, gặp gỡ các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin nhân Đại hội toàn thể của Bộ, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng Giáo hội đau lòng trước thực tế ngày càng nhiều người không còn xem Tin Mừng là nguồn lực của cuộc sống, nhiều người trẻ không nối kết với Thiên Chúa và Giáo hội, nhưng thực tế này cũng phải giúp chúng ta khám phá lại niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc loan báo Tin Mừng.
Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự trân trọng đối với công việc và sứ mạng của Bộ Giáo lý Đức tin trong việc hỗ trợ Đức Giáo hoàng và các Giám mục loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới, đồng thời bảo vệ và làm sâu sắc thêm giáo lý Công giáo về đức tin và luân lý trước những thách đố mới của thời đại. Ngài nói rằng nhiệm vụ chính của Bộ là cung cấp những hướng dẫn thần học và mục vụ rõ ràng cho các vấn đề tế nhị liên quan đến đời sống Hội Thánh.
Những đóng góp của Bộ cho Dân Chúa, các Giám mục và các nhà thần học
Đức Thánh Cha nhắc lại các văn kiện được Bộ Giáo lý Đức tin ban hành trong hai năm gần đây: hướng dẫn về tính thành sự của các Bí tích; tuyên ngôn về phẩm giá vô hạn của con người; các quy định về việc phân định những hiện tượng siêu nhiên được cho là có thật; suy tư về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người; các văn kiện về lòng sùng kính Đức Maria và thần học về hôn nhân, nhấn mạnh giá trị của chế độ một vợ một chồng. Ngài nhận định rằng những đóng góp này mang lại lợi ích lớn cho đời sống thiêng liêng của Dân Chúa, đồng thời cung cấp định hướng quan trọng cho các Giám mục trong hoạt động mục vụ, cũng như cho các thần học gia trong việc phục vụ nghiên cứu và truyền giáo.
Loan báo Tin Mừng bằng sự thu hút của Thiên Chúa
Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chủ đề truyền đạt đức tin của Đại hội toàn thể, một vấn đề cấp bách trong thời đại chúng ta trong bối cảnh việc truyền đạt đức tin Kitô giáo giữa các thế hệ bị giảm đi, nhiều người không còn coi Tin Mừng là nguồn lực cơ bản cho cuộc sống của họ, nhất là nhiều người trong thế hệ trẻ sống xa rời Thiên Chúa và Giáo hội. Tuy nhiên, theo ngài, điều này mời gọi Giáo hội tái khám phá niềm vui ngọt ngào và an ủi của sứ mạng loan báo Tin Mừng, cốt lõi của đời sống sứ vụ của Giáo hội.
Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm nhìn về một Giáo Hội mang tính truyền giáo, không khép kín nơi chính mình nhưng hướng ra tha nhân, loan báo Tin Mừng bằng sức mạnh của sự thu hút, vì chính Đức Kitô – chứ không phải Giáo Hội – là Đấng lôi cuốn con người. "Giáo Hội rao giảng Chúa Kitô và mỗi người đều là và phải luôn nhận ra mình là 'một người thợ đơn giản và khiêm nhường trong vườn nho của Chúa'".
Tôn trọng công lý, sự thật và bác ái
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò tế nhị nhưng quan trọng của Bộ Giáo lý Đức tin trong việc đón nhận và đồng hành với các Giám mục và các Bề trên Tổng quyền trong những trường hợp pháp lý thuộc thẩm quyền của Bộ, và mời gọi Bộ luôn tôn trọng công lý, sự thật và bác ái.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Gx Thổ Hoàng:Thiếu Nhi tĩnh tâm tuần chầu lượt
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Thường Niên A
Tiếp kiến chung 28/01/2026
Như hạt giống nảy mầm.
Nếu còn xuân
Không thể Rước Lễ, tôi có được cứu độ không?
Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
VHTK Lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh Ngày 02.2
Vui Học Thánh Kinh Tháng 2
VHTK Thánh Gioan Bosco, Linh Mục Ngày 31 tháng 1
VHTK Thánh Tôma Khuông, Lm, ngày 30.01
Giáo xứ Thổ Hoàng: Khai mạc tuần Chầu lượt
CN4TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi