Giáo hội Ấn Độ và Pakistan cầu nguyện cho hoà bình
Các Giám mục Ấn Độ và Pakistan cùng lên tiếng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hoà bình, khẳng định rằng chiến tranh luôn là một thất bại và không phục vụ cho bất kỳ ai. Mọi vấn đề, ngay cả giữa các quốc gia, đều có thể được giải quyết, không cần bạo lực.
Ngày 07/5, sau Thánh lễ cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y, Đức Hồng Y Oswald Gracias của Ấn Độ và Đức Hồng Y Joseph Coutts của Pakistan cùng rời Đền thờ Thánh Phêrô. Hình ảnh thể hiện một cách sống động mong muốn hòa bình và mối quan hệ hiệp thông hiện có, trong khi căng thẳng quân sự đang gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan, và các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn, đặc biệt là ở khu vực tranh chấp Kashmir.
Khi được hỏi về tuyên bố kêu gọi hoà bình, hai vị Hồng y đều nói, vào ngày 06/5, tại phiên họp chung trước Mật nghị Hồng y, nhắc đến thảm cảnh ở Ucraina và Gaza, các Hồng y đã đưa ra lời kêu gọi công khai cho hòa bình ở nhiều nơi trên thế giới. Lời kêu gọi chắc chắn cũng đề cập đến tình hình hiện nay giữa Ấn Độ và Pakistan. Các Hồng y cầu xin Chúa cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Về phía Ấn Độ, Đức cha Theodore Mascarenhas, Giám mục Daltonganj, vừa trở về từ cuộc họp của Ủy ban điều hành Hội đồng Giám mục nghi lễ Latinh Ấn Độ với ba mươi giám mục Ấn Độ khác, cho biết, trong cuộc họp, các Giám mục đã bàn luận về viễn cảnh căng thẳng nghiêm trọng giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngài nói: “Chúng tôi không ngừng kêu gọi hòa bình, vì chiến tranh luôn là một thất bại và không phục vụ cho bất kỳ ai. Mọi vấn đề, ngay cả giữa các quốc gia, đều có thể được giải quyết, không cần bạo lực. Chúng tôi, các Giám mục, đều đồng lòng kêu gọi các cộng đoàn: chúng ta hãy cầu nguyện hết mình cho hòa bình".
Làn sóng tấn công và trả đũa mới giữa Ấn Độ và Pakistan đe dọa làm bùng phát trở lại cuộc xung đột giữa hai quốc gia, bắt nguồn từ cuộc phân chia xảy ra vào năm 1947. Kể từ đó, hai nước đã tiến hành ba cuộc chiến tranh và xảy ra nhiều vụ đụng độ vũ trang dọc theo biên giới khu vực Kashmir, nơi có đa số dân theo Hồi giáo, vốn đã bị cả hai bên tranh chấp ngay từ khi giành được độc lập khỏi Đế quốc Anh.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo viên Phước Long & Đồng Xoài - 20 năm thành lập
Thiếu Nhi VHTK CN34TNC, Lễ Chúa Kitô Vua
Thiếu Nhi VHTK-Lễ Chúa Kitô Vua -Hình tô màu
Vui Học Thánh Kinh Thánh Tôma Ðinh Viết Dụ, Lm, ngày 26.11
Vui HọcThánh Kinh Thánh Catarina Alexandria Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 25.11
VHTK Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ
Giáo họ Thánh Mẫu: Chầu Thánh Thể
Diễn văn của ĐTC với Thế Giới Điện Ảnh
Tâm tình tháng các Linh Hồn
Ca đoàn Gx. Vinh Hương -50 năm thành lập
Giáo xứ Kim Mai: Thánh Lễ Rửa Tội Dự Tòng
Gx.Vinh Quang: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -GX Hòa Nam
GX Kim Mai: Mừng lễ các Thánh Tử đạo VN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Tử đạo mang tên "Cha - Mẹ"
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi