Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ khai mạc Tổng hội Dòng Augustinô
Vào lúc 6 giờ chiều ngày 1/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Augustinô ở Roma để khai mạc Tổng hội thứ 188 của Dòng Augustinô. Trong bài giảng, ngài gọi đây là “một thời khắc ân sủng cho Dòng và cho toàn thể Giáo hội” và mời gọi các tu sĩ của dòng lắng nghe nhau, sống tinh thần khiêm nhường và hiệp nhất.
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, cầu xin Người hướng dẫn công việc của Tổng hội. Trích lời Didimo il Cieco, mô tả Lễ Hiện Xuống như “sức mạnh dồi dào và không thể cưỡng lại của Thánh Thần”, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ để Chúa Thánh Thần “vượt trên mọi lối lý luận phàm nhân” hầu trở thành nhân vật chính của những ngày sắp tới.
Lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân
Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần nói trong sâu thẳm cõi lòng, qua anh em và qua hoàn cảnh đời sống, vì thế bầu khí Tổng hội cần là bầu khí của lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Thánh Augustinô: ngày xưa trong Lễ Hiện Xuống, từng tín hữu nói được mọi thứ tiếng, còn ngày nay chính toàn thể cộng đoàn Giáo hội “nói mọi thứ tiếng”, vì là Thân Thể duy nhất của Chúa Kitô.
Thông truyền và thông hiểu với sự khiêm nhường
Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ sống những ngày này với nỗ lực chân thành để hiểu và thông truyền, như lời đáp lại ân ban lớn lao và độc nhất mà Chúa Cha mời gọi vì lợi ích chung. Từ đó ngài đưa ra lời mời gọi: “Hãy làm tất cả với lòng khiêm tốn”, ý thức rằng hành động của Thiên Chúa luôn vượt trên kế hoạch con người. Không ai có mọi câu trả lời, nhưng mỗi người được mời gọi chia sẻ và đón nhận trong đức tin điều Chúa soi sáng.
Giá trị của sự hiệp nhất
Điểm thứ ba mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh là sự hiệp nhất. Dẫn lời Thánh Phaolô về các đặc sủng khác nhau nhưng của cùng một Thánh Thần vì lợi ích chung (1Cr 12), ngài khẳng định hiệp nhất không chỉ là mục tiêu mà còn là tiêu chuẩn để lượng giá công việc của Tổng hội, bởi vì điều liên kết thì từ Chúa Thánh Thần, còn điều chia rẽ thì không thể thuộc về Người. Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Augustinô từng dạy: “Nếu xưa kia dấu chỉ của Thánh Thần là nhiều ngôn ngữ, thì nay dấu chỉ ấy là tình yêu hiệp nhất”.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đèn cháy sáng
Tỉnh thức là sống để yêu thương và phục vụ
Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ
Kinh Truyền Tin 18/10/2026
Bản Tin Hiệp Thông HĐGMVN số 154
ĐTC Lêô XIV xuất viện, trở về Vatican
Của cải giúp gì cho ta?
Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa
Linh đạo Ba Ngôi và Đời sống Kitô hữu -Phần I
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
VHTK Tháng 11
VHTK Thánh Gioan Ðạt, Lm, ngày 28.10
VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10
VHTK Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, giáo dân, ngày 24.10
Caritas GP BMT: Ngày Gặp Gỡ Cấp Giáo Phận
VHTK Trò chơi Từ Khóa THUẾ/NGƯỜI THU THUẾ
GX Kim Mai Hành Trình Yêu Thương.
VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi